Tặng quà cho hộ nghèo trong Ngày hội 'Toàn dân bảo vệ ANTQ'

Thanh Nga 19/08/2023 11:05

Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2023) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2023), Báo Đại Đoàn kết thường trú tại Tây Nguyên phối hợp với Công an huyện M’Đrắk, UBND xã Ea Lai tổ chức tặng quà cho người dân trong Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Các đại biểu về dự Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Tham dự có các lãnh đạo Đảng, chính quyền, Mặt trận các đoàn thể huyện M’Đrắk, xã Ea Lai; lãnh đạo Công an huyện M’Đrắk, Công an xã Ea Lai; Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm (PCTP), tệ nạn xã hội (TNXH) và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) huyện M’Đrắk, xã Ea Lai; đại diện Báo Đại Đoàn Kết thường trú Tây Nguyên và đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn.

Ông Võ Đức Nhân, Chủ tịch UBND xã Ea Lai phát biểu.

Phát biểu tại Ngày hội, ông Võ Đức Nhân, Chủ tịch UBND xã Ea Lai, Trưởng Ban Chỉ đạo PCTP, TNXH và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ cho biết: Ea Lai là địa phương nằm phía Đông Bắc của huyện M'Đrắk (tỉnh Đắk Lắk). Xã có 836 hộ, 3.296 khẩu; 7 thôn, buôn, nhiều dân tộc anh em cùng chung sống, trong đó chủ yêu đồng bào dân tộc Ê đê. Xã có diện diện tích tự nhiên rộng (7.097 ha), tuy nhiên khí hậu lại khắc nghiệt, mùa mưa kéo dài (từ tháng 8 năm nay sang tháng 4 năm sau) nên cây cối ngập úng, khó khăn trong sản xuất nông nghiệp; nắng cũng kéo dài dẫn đến các nguồn nước phục vụ sản xuất cây trồng khô hạn; bà con xã Ea Lai chỉ trồng được duy nhất cây keo nên cuộc sống rất khó khăn, thu nhập chính chỉ phụ thuộc vào chăn nuôi gia súc, gia cầm nhỏ lẻ để sống qua ngày, do đó số hộ nghèo trên địa bàn xã còn chiếm tỉ lệ cao.

Tiết mục văn nghệ thắt chặt tình đoàn kết quân dân.

Xã Ea Lai có tuyến đường Đông Trường Sơn chạy qua, đây là điều kiện thuận lợi cho người dân trong xã giao lưu kinh tế, văn hóa, chính trị với các địa phương khác. Tuy nhiên, tiềm ẩn các loại tội phạm và TNXH phức tạp như: trộm cắp chó, trộm cắp vặt, đánh nhau, đánh bạc, xâm hại sức khỏe người khác, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn...

Thiếu tá Bạch Khánh Hoàn, Trưởng Công an xã Ea Lai báo cáo kết quả thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn.

Nhằm đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn, Cấp ủy, chính quyền xã Ea Lai đã chỉ đạo Công an xã phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy quân sự, các đoàn thể địa phương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, nâng cao nhận thức về ý thức trách nhiệm của bản thân đối với phong trào. Từ đó đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tích cực tham gia vào công tác PCTP, TNXH, góp phần thắng lợi trong nhiệm vụ phát triển KTXH, giữ vững quốc phòng an ninh, đảm bảo TTATXH tại địa phương.

Đáng kể như: Mô hình “Tổ an ninh tự quản trật tự cơ sở”. Thông qua Mô hình giúp bà con chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tham gia cùng lực lượng Công an đảm bảo an ninh tại cơ sở; Mô hình đã kết hợp với tổ hòa giải, giải quyết các vụ tranh chấp, mẫu thuẫn nhỏ trong nhân dân.

Lãnh đạo xã Ea Lai tặng hoa chúc mừng Ngày truyền thống lực lượng Công an.

Đặc biệt, Mô hình “Liên gia phòng cháy chữa cháy” cũng mang lại hiệu quả cao. Cụ thể: trên địa bàn xã Ea Lai có 1 số thôn, buôn có diện tích rừng trồng lớn, vào mùa khô hạn thường bị cháy rừng, để phòng ngừa, xã thành lập Mô hình “Liên gia phòng cháy chữa cháy” để bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng trong mùa khô.

"Mô hình Thắp sáng đường quê" bước đầu đã mang lại hiểu quả cao. Cụ thể: Xã Ea Lai có địa bàn rộng, do điều kiện kinh tế người dân còn khó khăn nên các tuyến đường liên thôn chưa có đèn đường chiếu sáng, dẫn đến công tác giao thông đi lại của bà con trong đêm tối gặp nhiều khó khăn. Đêm tối cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ các đối tượng xấu lợi dụng đêm tối để vi phạm pháp luật. Mới đây xã Ea Lai được lãnh đạo Công an huyện M’Đrắk và Đoàn thanh niên hỗ trợ kinh phí để xây dựng 1 km thắp sáng đường quê trên địa bàn thôn 1. Mô hình bước đầu đã mang lại hiểu quả cao, tình trạng trộm cắp vặt đã giảm hẳn; người dân đi lại cũng yên tâm và an toàn hơn. Hiện nay xã đang tiếp tục kêu gọi nhà hảo tâm, mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí để nhân rộng mô hình.

Trung tá Bạch Văn Cường, Phó trưởng Công an huyện M’Đrắk tặng giấy khen của  Chủ tịch UBND huyện cho tập thể và nhân dân thôn 8 xã Ea Lai.
Trung tá Bạch Văn Cường, Phó Trưởng Công an huyện M’Đrắk tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện M’Đrắk cho tập thể và nhân dân thôn 8 xã Ea Lai.
Ông Võ Đức Nhân, Chủ tịch UBND xã Ea Lai tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”.

Thiếu tá Bạch Khánh Hoàn, Trưởng Công an xã Ea Lai cho biết: Hiện nay xã Ea lai đang triển khai “Mô hình 3 an toàn ở trường học”. Trên địa bàn thôn 6 xã Ea lai có 2 trường học, đó là Trường mầm non Họa Mi và Trường tiểu và THCS Trần Phú nên số học sinh tương đối đông. Trong thời gian qua, trên địa bàn xảy ra tình trạng học sinh đi xe máy phân khối lớn chở 3, rú ga, nẹt bô gây mất an ninh trật tự, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông… Chính vì vậy xã đang triển khai xây dựng mô hình 3 an toàn trường học tại địa bàn thôn 6 nhằm đảm bảo an toàn, an ninh cho các em học sinh trong trường.

Trung tá Bạch Văn Cường, Phó Trưởng Công an huyện M’Đrắk phát biểu.

Phát biểu tại Ngày hội “Toàn dân bảo vệ ANTQ”,Trung tá Bạch Văn Cường, Phó Trưởng Công an huyện M’Đrắk nhấn mạnh: Hiện nay các thế lực thù địch và phản động tiếp tục thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, nhất là chiến tranh tâm lý, phá hoại tư tưởng, phá hoại nội bộ, kích động gây rối ANTT; mà điển hình là vụ khủng bố xảy ra vào ngày 11/6 vừa qua tại huyện Cư Kuin, đã gây hoang mang, lo lắng trong nhân dân. Tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh nói chung và địa bàn huyện nói riêng vẫn còn diễn biến phức tạp, trật tự xã hội, trong đó có trật tự an toàn giao thông luôn là những vấn đề quan tâm, lo ngại chung của toàn xã hội. Vì vậy, nhiệm vụ bảo vệ an ninh Quốc gia (ANQG), giữ gìn trật TTATXH hội hết sức nặng nề, khó khăn.

Trung tá Bạch Văn Cường đề nghị lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể xã Ea Lai nghiêm túc quán triệt và nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”.

"Mỗi cán bộ, đảng viên phải đi sâu, đi sát, thực sự thấu hiểu lòng dân, làm tất cả những gì có thể làm được vì lợi ích nhân dân; tích cực tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân bằng vai trò đầu tàu, gương mẫu của chính bản thân trong quá trình tham gia trực tiếp bảo vệ ANTT. Phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” phải thường xuyên được đổi mới về nội dung, hình thức, biện pháp phù hợp và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong từng thời điểm, đảm bảo thiết thực, linh hoạt, sáng tạo, phù hợp điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng thôn, buôn, địa bàn dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường.

Việc tổ chức phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” cần tiến hành theo hướng xã hội hóa ngày càng cao; chú trọng phát triển và nâng cao chất lượng các hình thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải từ gia đình đến cộng đồng dân cư, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà trường. Xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, có hiệu quả. Thường xuyên tuyên truyền nêu gương người tốt, việc tốt, những kinh nghiệm hay trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” để lấy cái tích cực đẩy lùi tiêu cực, lấy cái tốt đẩy lùi cái xấu. Việc tổ chức Ngày hội “Toàn dân bảo vệ ANTQ” là hoạt động rất có ý nghĩa, thể hiện ý chí, quyết tâm của nhân dân ta trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, do đó cần phải được duy trì thực hiện thường xuyên, các hoạt động tổ chức Ngày hội cần hướng về cơ sở, thôn, buôn, khu dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà trường để đông đảo Nhân dân được trực tiếp tham dự", Trung tá Bạch Văn Cường nói.

Trong Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, bà con nhân dân trên địa bàn xã Ea Lai đã tự nguyện giao nộp 7 khẩu súng tự chế các loại.

Tại Ngày hội “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, ông Võ Đức Nhân – Chủ tịch UBND xã Ea Lai, Trưởng Ban Chỉ đạo PCTP, TNXH và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ đã kêu gọi bà con nhân dân giao nộp vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ... Hưởng ứng lời kêu gọi của Trưởng Ban Chỉ đạo PCTP, TNXH và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, trong Ngày hội bà con nhân dân trên địa bàn xã Ea Lai đã tự nguyện giao nộp 7 khẩu súng tự chế các loại. Tính từ ngày 19/7 đến nay Công an xã Ea Lai đã thu 30 khẩu súng tự chế; 1 quả đạn M79; 2 túi kíp nổ; 2 viên đạn AK; 1 kg đạn bi…

Ông Võ Đức Nhân, Chủ tịch UBND xã Ea Lai, Trưởng Ban Chỉ đạo PCTP, TNXH và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ kêu gọi bà con nhân dân giao nộp vũ khi vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.
...
Báo Đại Đoàn kết thường trú tại Tây Nguyên và lãnh đạo Công an huyện M’Đrắk tặng quà cho bà con.
Đại diện lãnh đạo huyện M’Đrắk trao quà cho bà con.
Ông Võ Đức Nhân – Chủ tịch UBND xã Ea Lai trao quà của Báo Đại Đoàn Kết cho các hộ dân.
Ông Võ Đức Nhân – Chủ tịch UBND xã Ea Lai trao quà của Báo Đại Đoàn Kết cho các hộ dân.

Nhằm chia sẻ khó khăn, động viên bà con nhân dân trên địa bàn xã Ea Lai, huyện M’Đrắk vượt qua mọi khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, Báo Đại Đoàn Kết thường trú Tây Nguyên đã kêu gọi tấm lòng hảo tâm trong và ngoài tỉnh trao tặng bà con nhân dân xã Ea lai 200 suất quà, gồm: Chăn bốn mùa và gạo, tổng trị giá 50 triệu đồng. Toàn bộ số kinh phí này do phóng viên Thanh Nga, thường trú Tây Nguyên kêu gọi tấm lòng hảo tâm trong và ngoài tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ.

...
Các đại biểu chụp hình lưu niệm trong Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở xã Ea lai.

Phát biểu tại buổi tặng quà, bà Thanh Nga, phóng viên thường trú Tây Nguyên, đại diện Báo Đại Đoàn Kết nhấn mạnh: Giá trị món quà tuy không lớn nhưng chứa đựng tấm lòng, tình cảm của các nhà hảo tâm gửi gắm đến bà con nghèo của xã Ea Lai, huyện M’Đrắk, với mong muốn bà con nhân dân trên địa bàn xã hãy yêu thương nhau, đùm bọc, giúp đỡ nhau trong cuộc sống; “thắt chặt tình đoàn kết dân tộc”; cùng nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng quê hương M’Đrắk giàu đẹp hơn.

Báo Đại Đoàn Kết, mong bà con chấp hành tốt Chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tham gia các phong trào thi đua yêu nước; phòng ngừa, đấu tranh, tố giác các loại tội phạm; cùng chính quyền và lực lượng Công an giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần bảo vệ an ninh Tổ quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tặng quà cho hộ nghèo trong Ngày hội 'Toàn dân bảo vệ ANTQ'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO