Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Tăng tốc thi công các dự án trọng điểm

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Tăng tốc thi công các dự án trọng điểm

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Tăng tốc thi công các dự án trọng điểm
Dự án nâng cấp tuyến đê bao Tam Điệp (Thanh Hóa). Ảnh: Đình Minh

Trước nguy cơ mưa lũ, sạt lở diễn biến phức tạp trong năm 2026, tỉnh Thanh Hóa đang tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ nhiều công trình đê điều, hồ đập, cầu và thủy lợi trọng điểm.

Chạy đua tiến độ

Thanh Hóa hiện là một trong những địa phương có hệ thống công trình thủy lợi, đê điều quy mô lớn với hơn 1.008km đê sông, đê biển; trên 610 hồ chứa; 1.023 đập dâng; gần 6.000km kênh mương cùng hàng trăm trạm bơm lớn nhỏ. Đây là “lá chắn” quan trọng trong công tác phòng, chống thiên tai, bảo đảm sản xuất và đời sống dân sinh. Trước diễn biến ngày càng cực đoan của thời tiết, nhiều công trình trọng điểm đang được tỉnh triển khai khẩn trương với mục tiêu hoàn thành trước cao điểm mùa mưa lũ năm nay.

Tại xã Xuân Tín (Thanh Hóa), công trình cầu Mọ đang bước vào giai đoạn thi công nước rút. Đây là tuyến giao thông huyết mạch kết nối 2 bờ sông Cầu Chày, phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất, giao thương của người dân trong khu vực. Tuy nhiên, cơn bão số 10/2025 đã cuốn trôi hoàn toàn cây cầu cũ, khiến giao thông bị chia cắt, ảnh hưởng lớn đến đời sống và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trước yêu cầu cấp bách, tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt dự án khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai công trình cầu Mọ với tổng mức đầu tư 70 tỷ đồng. Cầu mới được xây dựng cách vị trí cũ khoảng 20m về phía thượng lưu, thiết kế theo tiêu chuẩn cầu cấp III gồm 5 nhịp, dài hơn 183m, mặt cầu rộng 8m, kết cấu bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực.

Ông Mai Văn Linh - Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Tín cho biết, hiện nhà thầu tập trung tối đa nguồn lực, nhân lực và thiết bị nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công. Đến nay, khối lượng xây lắp đạt hơn 70% giá trị hợp đồng, nhiều hạng mục quan trọng như bệ đúc dầm, thân trụ đã cơ bản hoàn thành. Công trình dự kiến thông xe kỹ thuật trước ngày 1/7.

Tại dự án trạm bơm Hoằng Khánh, xã Hoằng Giang (Thanh Hóa), đến tháng 5/2026, các hạng mục chính như nhà trạm bơm, cống lấy nước qua đê, hệ thống kênh đã cơ bản hoàn thành. Công trình hiện đã chủ động cấp nước tưới cho hơn 11.500ha đất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản tại khu vực Hoằng Hóa, Hậu Lộc và nguồn nước sinh hoạt, sản xuất công nghiệp với công suất hơn 51.000 m3/ngày đêm.

Trong khi đó, tại dự án nâng cấp đê Tam Điệp và cầu Hà Lan tại phường Bỉm Sơn và Quang Trung, có tổng mức đầu tư hơn 268,6 tỷ đồng, hiện cũng đang bước vào giai đoạn về dích. Dự án gồm nhiều hạng mục như nâng cấp hơn 7,58km tuyến đê, xây dựng hệ thống kè bảo vệ mái phía sông, cải tạo cống qua đê và xây dựng mới cầu Hà Lan. Đến nay, tiến độ chung của dự án đã đạt hơn 90%. Trên công trường, nhiều mũi thi công đang đồng thời triển khai các phần việc như lát mái kè, lu lèn mặt đê, chuẩn bị thảm bê tông nhựa và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, phấn đấu hoàn thành dự án trước ngày 30/6.

Chủ động xử lý điểm xung yếu

Bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, Thanh Hóa cũng tập trung nguồn lực xử lý những điểm xung yếu nhằm giảm thiểu nguy cơ mất an toàn trước mùa mưa bão năm 2026. Ngay từ đầu năm, tỉnh đã ưu tiên nguồn vốn cho công tác duy tu, sửa chữa và nâng cấp hệ thống thủy lợi, hồ đập, đê điều trên địa bàn.

Đầu tháng 5/2026, tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt gần 58,9 tỷ đồng từ Quỹ phòng, chống thiên tai để khắc phục hư hỏng, sửa chữa khẩn cấp 35 công trình tại nhiều địa phương. Nguồn kinh phí được tập trung cho các hạng mục hồ đập, kênh tiêu, đê điều và công trình phòng chống lũ bị hư hỏng do mưa lũ, sạt lở trước đó. Nhiều khu vực miền núi, vùng khó khăn như Mường Lát, Quang Chiểu, Na Mèo... được ưu tiên xử lý các vị trí sạt lở ta luy, sửa chữa đập, hồ chứa, kênh mương và các công trình thủy lợi xuống cấp.

Tuy nhiên, qua rà soát, trước mùa mưa bão năm 2026, toàn tỉnh Thanh Hóa hiện vẫn còn 44 vị trí trọng điểm đê điều xung yếu và 58 hồ chứa bị hư hỏng, mất an toàn cần tiếp tục theo dõi và xử lý. Bên cạnh đó, quá trình triển khai một số dự án vẫn gặp không ít khó khăn do biến động giá nguyên vật liệu xây dựng, vướng mắc giải phóng mặt bằng cũng như một số thủ tục đầu tư kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Ông Cao Bát Chí - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa cho biết, ban đang tiếp tục đôn đốc các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tăng tốc thi công để hoàn thành các dự án theo kế hoạch đề ra, đặc biệt ưu tiên các hạng mục trực tiếp phục vụ công tác phòng, chống thiên tai

Trao đổi với phóng viên Báo Đại đoàn kết, ông Khương Anh Tấn - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, đơn vị đang tăng cường kiểm tra, đôn đốc tiến độ các công trình đê điều, hồ đập, đồng thời yêu cầu các địa phương, đơn vị chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng ứng cứu trong mọi tình huống.

“Việc bảo đảm an toàn hồ chứa, hệ thống đê điều, nhất là các vị trí trọng điểm, xung yếu đang được xem là nhiệm vụ ưu tiên nhằm chủ động ứng phó với thiên tai và giảm thiểu thấp nhất thiệt hại khi bước vào cao điểm mùa mưa lũ” - ông Tấn nói.

Đình Minh