Chiều 29/7, tại Hà Nội, UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị góp ý Đề án sắp xếp, tinh gọn các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam chủ trì Hội nghị.
Tham dự Hội nghị có bà Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Nội vụ, các bộ, ban ngành liên quan, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên, tỉnh Ninh Bình, thành phố Hà Nội cùng lãnh đạo 30 hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.
Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đối với các tổ chức hội quần chúng, yêu cầu sắp xếp, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động đã được đề cập cụ thể trong một số văn bản chỉ đạo quan trọng. Tại Hội nghị Trung ương 11 khóa XIII đã thống nhất chủ trương sắp xếp, tinh gọn, hợp nhất tổ chức bộ máy của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Theo đó, các tổ chức chính trị - xã hội cùng 30 hội quần chúng được sắp xếp lại theo mô hình trực thuộc UBTƯ MTTQ Việt Nam, giảm đầu mối, tránh chồng chéo nhiệm vụ và nâng cao hiệu quả hoạt động.
Cũng tại Kết luận số 174-KL/TW ngày 4/7/2025, Kết luận số 177-KL/TW ngày 11/7/2025 và Kết luận số 178-KL/TW ngày 17/7/2025 của Bộ Chính trị về tiếp tục kiện toàn, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã, trong đó giao Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương tiếp tục rà soát, sắp xếp thật tinh gọn các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ theo hướng giảm số lượng hội, tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong, hoạt động thiết thực, hiệu quả. Đây không chỉ là bước đổi mới căn bản về tổ chức bộ máy, mà còn là yêu cầu tất yếu để các hội thích ứng với giai đoạn phát triển mới.
Việc tinh gọn các hội quần chúng phù hợp với định hướng xây dựng bộ máy quản lý tinh giản trong Chính phủ số và xã hội số; mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam trở thành quốc gia số, ổn định và thịnh vượng, đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý của Nhà nước và xã hội. Để đạt được mục tiêu này đòi hỏi mọi thành phần trong hệ thống chính trị, bao gồm các hội quần chúng phải cơ cấu lại tinh gọn, loại bỏ các đầu mối trung gian không cần thiết và nâng cao hiệu suất công tác.
Từ những vấn đề và yêu cầu nêu trên, việc xây dựng Đề án sắp xếp, tinh gọn các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ là rất cần thiết nhằm cụ thể hoá các chủ trương của Đảng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn hiện nay để đảm bảo đồng bộ, thống nhất với việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức, bộ máy của Đảng và Nhà nước hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả từ Trung ương đến cơ sở.
Tại Hội nghị, đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận về quan điểm, nguyên tắc, tiêu chí sắp xếp, tinh gọn các hội quần chúng; phân loại các hội theo nhóm chức năng, nhiệm vụ; quy mô, phạm vi ảnh hưởng; tính đặc thù; khả năng tự chủ về tài chính; cam kết quốc tế... cũng như các phương án tổ chức bộ máy sau sắp xếp, những thay đổi về cách tiếp cận trong quản lý và hoạt động hội so với giai đoạn trước; các vấn đề khó khăn, thách thức và đề xuất giải pháp trong tổ chức thực hiện.
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Hà Thị Nga khẳng định, Hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng, là dịp để các đại biểu cùng trao đổi, phát huy dân chủ, tập hợp trí tuệ, lắng nghe các ý kiến trách nhiệm, tâm huyết, đánh giá khách quan, khoa học, toàn diện về hệ thống tổ chức các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ để Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tiếp tục hoàn thiện Đề án trước khi trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định.
Theo Phó Chủ tịch Hà Thị Nga, Đề án được xây dựng trên tinh thần giảm đầu mối, tinh gọn tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động; đảm bảo vừa kế thừa, ổn định, vừa đột phá, phát triển, hiệu quả, thiết thực dựa trên 4 quan điểm, 5 nguyên tắc và 6 tiêu chí cụ thể, gồm: tiêu chí về tính cần thiết theo định hướng chiến lược phát triển đất nước; tiêu chí trùng lắp về chức năng, đối tượng; tiêu chí về quy mô hoạt động và phạm vi ảnh hưởng; tiêu chí về khả năng tự chủ về tài chính, nhân lực; tiêu chí yếu tố lịch sử và cam kết quốc tế; tiêu chí gắn với tính đặc thù của đối tượng quần chúng.
Tiếp thu ý kiến của đại biểu, Phó Chủ tịch Hà Thị Nga khẳng định, với tinh thần thẳng thắn, khách quan, trách nhiệm, đại biểu tham dự cùng đề xuất giải pháp thiết thực để Đề án thực sự là bước chuyển mạnh mẽ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức hội trong việc thực hiện các chủ trương lớn của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
"Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tiếp tục hoàn thiện Đề án để trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định trước ngày 31/8/2025 để khi Đề án được phê duyệt, hoạt động của các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ hoạt động hiệu quả, phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của các tổ chức hội trong thời gian tới. Sự đồng thuận của đại biểu tham dự Hội nghị sẽ tạo động lực để Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam hoàn thiện đề án theo đúng tiến độ đã đề ra”, Phó Chủ tịch Hà Thị Nga nhấn mạnh.