Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Tạo chuyển biến thực chất, nâng cao hiệu quả hoạt động của các Hội quần chúng

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Tạo chuyển biến thực chất, nâng cao hiệu quả hoạt động của các Hội quần chúng

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Quán triệt triển khai Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 20/7/2026 của Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Thái Học đề nghị, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị không dừng lại ở học tập, quán triệt và ban hành văn bản, mà phải tạo chuyển biến thực chất trong nhận thức, phương thức lãnh đạo, phối hợp, quản lý và chất lượng, hiệu quả hoạt động của các Hội quần chúng.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Sáng 9/9, tại Hà Nội, Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, quy định của Đảng.

Chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thái Học - Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe giới thiệu chuyên đề về triển khai Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 20/7/2026 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và phát huy vai trò của các hội quần chúng trong giai đoạn phát triển mới do đồng chí Nguyễn Thái Học - Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương trình bày; chuyên đề về triển khai Quy định số 19-QĐ/TW ngày 08/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng do đồng chí Đoàn Văn Báu - Ủy viên Ban Thường vụ, Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày.

Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Thái Học phát biểu tại Hội nghị.
Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Thái Học phát biểu tại Hội nghị.

Quán triệt triển khai Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 20/7/2026 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và phát huy vai trò của các hội quần chúng trong giai đoạn phát triển mới, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Thái Học cho biết, Bộ Chính trị xác định hội quần chúng là lực lượng quan trọng trong tập hợp, vận động Nhân dân, kết nối, huy động nguồn lực, tạo động lực trong các giai tầng xã hội, tham gia xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Đây là nhận thức quan trọng, xuyên suốt, cần được quán triệt đầy đủ khi triển khai Chỉ thị số 11-CT/TW.

Theo đồng chí Nguyễn Thái Học, Chỉ thị số 11-CT/TW xác định 3 nhóm nhiệm vụ lớn, có quan hệ chặt chẽ với nhau. Trong quá trình tổ chức thực hiện, cần đặc biệt chú ý một số nội dung về: Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của các hội quần chúng; Phát huy mạnh mẽ hơn vai trò, trách nhiệm, tính chủ động và nguồn lực của các hội quần chúng; Hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với hội.

Trước hết, phải nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò của các hội quần chúng. Chỉ thị xác định công tác hội quần chúng là một nội dung quan trọng của công tác dân vận, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.

Từ nhận thức đó, các cấp ủy có trách nhiệm lãnh đạo thường xuyên, toàn diện về chính trị, tư tưởng, tổ chức và định hướng hoạt động hội; củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức đảng trong các hội; phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức đảng và vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Phát huy vai trò, thế mạnh của các Hội quần chúng

Đồng chí Nguyễn Thái Học đề nghị, các cấp ủy của các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trực thuộc Đảng ủy phát huy vai trò hạt nhân chính trị; lãnh đạo tổ chức hội cụ thể hóa và triển khai Chỉ thị phù hợp với tôn chỉ, mục đích, điều lệ và đặc điểm của từng hội; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng đội ngũ cán bộ, nâng cao năng lực tự chủ, tự quản, phát huy nguồn lực và nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Các ban tham mưu, giúp việc Đảng ủy căn cứ chức năng, nhiệm vụ, nâng cao chất lượng tham mưu trong lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, theo dõi việc thực hiện Chỉ thị; tăng cường phối hợp, kịp thời tham mưu xử lý những vấn đề phát sinh.

Đồng thời, các ban chuyên môn của Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát huy vai trò tham mưu cho Ban Thường trực thực hiện tốt chức năng tập hợp, định hướng, phối hợp hoạt động; tăng cường nắm tình hình, phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập để tham mưu, đề xuất giải pháp; góp phần phát huy vai trò, thế mạnh của các Hội quần chúng.

“Chỉ thị số 11-CT/TW đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ hơn đối với công tác Hội quần chúng trong giai đoạn phát triển mới. Tinh thần cốt lõi cần được thống nhất là: tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nhưng không hành chính hóa hoạt động của hội; phát huy tính tự chủ, tự quản nhưng không buông lỏng quản lý, kiểm tra, giám sát; tạo điều kiện để các hội phát huy vai trò nhưng phải hướng tới hiệu quả thực chất, lấy hội viên, Nhân dân và lợi ích quốc gia - dân tộc làm trung tâm” - đồng chí Nguyễn Thái Học nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Thái Học cũng đề nghị, sau Hội nghị này, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ và phạm vi trách nhiệm của mình, tổ chức quán triệt, cụ thể hóa và triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 11-CT/TW; không dừng lại ở học tập, quán triệt và ban hành văn bản, mà phải tạo chuyển biến thực chất trong nhận thức, phương thức lãnh đạo, phối hợp, quản lý và chất lượng, hiệu quả hoạt động của các Hội quần chúng.

Qua đó, phát huy tốt hơn vai trò của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng trong tập hợp, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân; huy động trí tuệ, kinh nghiệm, nguồn lực và tinh thần cống hiến trong xã hội; góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Tiến Đạt