Mặt trận

Tạo sự đồng thuận, ủng hộ đối với cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy

Vũ Mạnh - Nguyễn Phượng

Ngày 17/4, với tinh thần làm việc rất khẩn trương trách nhiệm, Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ ba, khóa X đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh
Chủ tịch Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh

Tiếp thu ý kiến của đại biểu thảo luận tại Hội nghị, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến khẳng định, ý kiến của các cụ, các vị đều bảy tỏ sự đồng tình ủng hộ và đồng thuận rất cao về cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, hướng tới chủ động gắn bó, phục vụ doanh nghiệp và người dân. Các đại biểu cũng bày tỏ tin tưởng với tư duy sâu, tầm nhìn rộng, quyết tâm chính trị cao chắc chắn cuộc cách mạng do Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm khởi xướng sẽ được thực hiện thành công.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, đất nước ta đang đứng trước bối cảnh có nhiều thời cơ thuận lợi, nhưng cũng gặp không ít khó khăn. Cùng một lúc cả hệ thống chính trị phải triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ và nhiệm vụ quan trọng nhất trong thời điểm hiện nay là triển khai thực hiện Nghị quyết số 60-NQ/TW Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII ban hành ngày 12/4/2025.

“Đây là Hội nghị mang tính lịch sử, quyết định những công việc hệ trọng có tính cách mạng trong thời điểm lịch sử để tạo ra khí thế mới, xung lực mới cho sự nghiệp đổi mới toàn diện của đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, phát triển xây dựng đất nước phồn vinh hạnh phúc”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, hiện nay, số lượng công việc rất nhiều, tính chất công việc rất quan trọng, yêu cầu rất cao, thời gian rất khẩn trương do vậy việc triển khai những nội dung Nghị quyết đề ra phải được tiến hành một cách bài bản khoa học, bám sát thực tiễn, làm đến đâu chắc đến đó và dứt điểm những công việc đã nằm trong kế hoạch chung của Trung ương, các cấp các ngành đề ra.

Để triển khai thực hiện, Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết 18-NQ/TW đã ban hành Kế hoạch số 47-KH/BCĐ về thực hiện sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và tổ chức hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp. Trong số 121 nhóm nhiệm vụ, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương được xác định có 9 nhóm nhiệm vụ phải làm gồm: Tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản của Đảng, các quy định của pháp luật có liên quan để thực hiện chủ trương sắp xếp các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trực thuộc Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (thời gian hoàn thành là 5/5/2025);

Cùng với đó, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan tham mưu Bộ Chính trị ban hành quyết định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở cấp Trung ương (thời gian hoàn thành là 15/6/2025).

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh Quang Vinh
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh Quang Vinh

Thời gian tới, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành hướng dẫn các địa phương sắp xếp các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp xã đồng bộ với việc sáp nhập đơn vị hành chính. Chuẩn bị, tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội ngay sau đại hội đảng bộ cấp xã, cấp tỉnh (thời gian hoàn thành là 15/6/2025); Sắp xếp các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (thời gian hoàn thành là 15/7/2025); Xem xét, sửa đổi, bổ sung một số điều trong Hiến pháp năm 2013, trong đó quy định điều khoản chuyển tiếp để hoàn thành việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy và các đơn vị hành chính cấp xã chính thức đi vào hoạt động, chậm nhất ngày 15/8/2025; các đơn vị hành chính cấp tỉnh đi vào hoạt động, chậm nhất ngày 15/9/2025.

Theo Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, từ nội dung của Kế hoạch số 47-KH/BCĐ, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đang hoàn thiện Tờ trình trên tinh thần khẩn trương, trách nhiệm để việc sắp xếp bộ máy được tiến hành theo đúng tiến độ đã đề ra.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho biết, việc xây dựng Tờ trình liên quan tới việc sửa đổi Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sửa đổi một số điều trong Hiến pháp năm 2013 liên quan đến tổ chức bộ máy của Mặt trân Tổ quốc Việt Nam phải đảm bảo tính độc lập, chặt chẽ trong diễn đạt để tăng thêm sức mạnh của hệ thống Mặt trận từ Trung ương đến địa phương. Khi đi vào hoạt động phải đạt được mục tiêu xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả và hướng tới phục vụ doanh nghiệp và phục vụ người dân tốt hơn, bám sát địa bàn dân cư.

Cũng theo Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, thời gian tới Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương sẽ ban hành nhiều Nghị quyết mới liên quan đến lĩnh vực giáo dục, lĩnh vực xây dựng kinh tế tư nhân để kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế. Cùng với đó, Bộ Chính trị đã phân công 19 đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra nhằm đảm bảo các Đảng bộ triển khai việc sắp xếp trong thời gian tới.

Nhắc tới nội dung mà các đại biểu quan tâm đối với việc sắp xếp tổ chức bộ máy của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho biết, dự kiến, sau sắp xếp, Cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở Trung ương sẽ bao gồm các Ban, đơn vị tham mưu, giúp việc chung; các đơn vị sự nghiệp. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ thành lập các cơ quan thường trực của các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc đảm bảo theo Điều lệ.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cũng nêu rõ, Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi tới mỗi kỳ họp Quốc hội cũng có sự đổi mới thông qua việc tập trung vào những nhóm vấn đề có tính đại diện, có tính toàn quốc và có bảng thống kê đầy đủ từng nội dung.

Từ thành công của Hội nghị, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến mong muốn các vị trong Đoàn Chủ tịch tiếp tục đồng tình, ủng hộ những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong tuyên truyền, vận động để tạo được sự nhất trí cao, đồng thuận xã hội, không khí hồ hởi trong nhân dân. Nhất là trong dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Nước CHXHCN Việt Nam, tạo thành một khí thế mới để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nỗ lực phấn đấu vượt qua những khó khăn trước mắt để hoàn thành nhiệm vụ năm 2025 và những năm tiếp theo.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tạo sự đồng thuận, ủng hộ đối với cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy