Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Tạo sức mạnh nội sinh cho nhiệm kỳ mới

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Tạo sức mạnh nội sinh cho nhiệm kỳ mới

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Chiều 13/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị lần thứ I, nhiệm kỳ 2024 – 2029 nhằm sơ kết những hoạt động của Mặt trận thành phố và chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Báo cáo về kết quả hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh, Đại diện Ban Thường trực Mặt trận thành phố, cho biết, từ 1/7/2025, TP Hồ Chí Minh đã chuyển sang mô hình chính quyền hai cấp, tổ chức Mặt trận cũng chuyển sang mô hình mới, các tổ chức chính trị - xã hội được tổ chức và hoạt động trực thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.

Ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Q.Đ.
Ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Q.Đ.

Sau hơn 4 tháng, Mặt trận thành phố đã triển khai thực hiện Đề án số 22 của Thành ủy TP Hồ Chí Minh về sắp xếp, tinh gọn cơ quan Mặt trận, các tổ chức chính trị – xã hội và hội được giao nhiệm vụ; bảo đảm tiến độ, chất lượng và yêu cầu chính trị.

Về tổ chức bộ máy của Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, sau sắp xếp, hợp nhất đã giảm từ 32 đơn vị cấp phòng xuống còn 10 ban chuyên môn Cơ quan, theo Đề án 22 của Thành ủy.

Về biên chế, trước sắp xếp 3 địa phương, tổng biên chế được giao là 891, sau sắp xếp Mặt trận thành phố đề xuất và được Ban Thường vụ Thành ủy giao biên chế là 457, giảm 51,29%.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cũng đã đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Quyết định thành lập Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra và các chi bộ trực thuộc; ban hành Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể, xác định chương trình công tác trọng tâm đến cuối năm 2025.

Đồng thời lãnh đạo Mặt trận thành phố đã chỉ đạo, hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cấp xã triển khai các đợt hưởng ứng “Ngày hội non sông - Dân tộc kết đoàn” nhân dịp 80 năm Quốc khánh 2/9 với 4.879 hoạt động; 133 ngày hội “Tết độc lập” tại các khu dân cư; 153 công trình hưởng ứng phong trào thành phố muôn sắc hoa; trao 5.310 suất ăn đến người già neo đơn, người nghèo; trao 899 suất học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Quang cảnh Hội nghị lần thứ I, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Ảnh: Q.Đ.
Quang cảnh Hội nghị lần thứ I, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Ảnh: Q.Đ.

Bên cạnh đó, Mặt trận phối hợp khởi công xây dựng, sửa chữa 9 căn nhà tình thương; hoàn thành 98 tuyến đường cờ Tổ quốc; tổ chức 868 bữa cơm đại đoàn kết; trao 5.418 phần quà đến các hộ dân. Tổng giá trị chăm lo và triển khai các công trình phục vụ cộng đồng là 26,9 tỷ đồng.

Đặc biệt trước những thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn thành phố ủng hộ vật chất và tinh thần để giúp đỡ đồng bào các tỉnh miền Trung và miền Bắc bị thiệt hại do bão, lũ và các trường hợp gặp rủi ro, sự cố trên địa bàn thành phố.

Tính đến hết ngày 12/11, Ban Vận động cứu trợ thành phố đã tiếp nhận tổng số tiền ủng hộ gần 230 tỷ đồng, cùng nhiều hàng hóa thiết yếu như 19.000 túi thuốc gia đình, 70 tấn gạo, 90 tấn nhu yếu phẩm, tổng trị giá hơn 7 tỷ đồng.

Từ nguồn đóng góp này, thành phố đã phân bổ 9 đợt chuyển kinh phí và 8 đợt vận chuyển hàng hóa đến các địa phương chịu thiệt hại nặng do thiên tai, với tổng giá trị hỗ trợ hơn 167 tỷ đồng…

Cũng tại hội nghị, ông Phạm Minh Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố thông qua Tờ trình công tác tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030; bà Trương Thị Bích Hạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố thông qua Tờ trình công nhận tổ chức thành viên của Mặt trận thành phố nhiệm kỳ 2024 – 2029;…

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh, thông tin, thành viên của Mặt trận thành phố hiện là 61 vị, đảm bảo theo quy định tại Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, tính đại diện và tiêu biểu của khối Mặt trận thành phố.

Ông Nguyễn Phước Lộc kỳ vọng, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 sẽ là Đại hội của khối đại đoàn kết toàn dân tộc của thành phố, tạo thành sức mạnh nội sinh, góp phần cùng hệ thống chính trị TP Hồ Chí Minh tiên phong bước vào kỷ nguyên mới, xây dựng thành phố phát triển bền vững, đóng góp vào quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới.

Quốc Định