Kinh tế

Tập đoàn Gulf thúc đẩy dự án điện hơn 2 tỷ USD đang ‘ngủ yên’ ở Nam Định

Duy Hưng 02/03/2024 10:23

Đại diện Tập đoàn phát triển năng lượng đến từ Thái Lan đề nghị được ký biên bản ghi nhớ đầu tư với chính quyền tỉnh về phát triển dự án điện khí LNG, tổng công suất 6.000MW.

Chiều 1/3, tại Nam Định, ông Somsack Chunata, Trưởng Đại diện-Cố vấn cấp cao Tập đoàn phát triển năng lượng Gulf (Thái Lan) có buổi làm việc với Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc, lãnh đạo UBND tỉnh, các sở ngành với nội dung Gulf muốn tham gia đầu tư vào dự án Nhiệt điện tại Nam Định, vốn đầu tư hơn 2 tỷ USD nhưng gặp vướng mắc, “ngủ yên” trong nhiều năm qua.

Đây là lần thứ hai đại diện của Gulf tới Nam Định bàn thảo việc trên.

z5207302369976_8d53b4ec08a63dfc68c7989c2525ac82.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc (phải) và ông Somsack Chunata, Trưởng Đại diện-Cố vấn cấp cao Tập đoàn phát triển năng lượng Gulf (Thái Lan) trao đổi tại buổi làm việc chiều 1/3.

Tại cuộc làm việc, đại diện Gulf đề xuất Gult được ký biên bản ghi nhớ đầu tư với chính quyền tỉnh Nam Định để phát triển dự án điện khí LNG, quy mô tổng công suất khoảng 6.000MW; đề nghị chính quyền tỉnh Nam Định phối hợp, hỗ trợ đàm phán giá mua, bán điện với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN); sớm hoàn thành thủ tục đầu tư dự án cảng nước sâu ở khu vực ven biển của tỉnh, phục vụ việc vận chuyển nguyên liệu, sản phẩm khi dự án đi vào hoạt động...

Đánh giá cao quyết tâm đầu tư của Gulf, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc cho biết, nhu cầu về điện của tỉnh tới đây rất lớn; khẳng định tỉnh đã hội tụ đủ các điều kiện để hợp tác phát triển dự án điện khí LNG, sau đây tỉnh sẽ báo cáo Chính phủ, các bộ, ngành về chủ trương hợp tác đầu tư dự án này.

Trước đó, vào ngày 16/10/2023, ông Panawit Sidejchayabhon, Tổng Giám đốc Gult Việt Nam đã lần đầu tới Nam Định, có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh, liên quan dự án nhiệt điện do Tập đoàn Taekwang (Hàn Quốc) làm chủ đầu tư nhưng bị chậm trễ.

Tại cuộc làm việc, Tổng Giám đốc Gult Việt Nam cho biết, nhà đầu tư này đã sơ bộ thống nhất thoả thuận với Tập đoàn Taekwang về việc hai tập đoàn cùng hợp tác hoặc Taekwang chuyển đổi cho Gulf đầu tư dự án Nhiệt điện Nam Định 1, theo hướng chuyển đổi từ công nghệ nhiệt điện than sang nhiệt điện khí LNG (khí thiên nhiên hóa lỏng - PV).

Trên diện tích gần 300 ha đất đã quy hoạch, đại diện Gulf đề xuất chính quyền Nam Định cho khảo sát, đầu tư thiết lập 1 Trung tâm năng lượng điện khí LNG; đầu tư 1 kho cảng LNG đầu mối khu vực phía Bắc...

Cho rằng các điều kiện hiện có phù hợp, thuận lợi để triển khai dự án; phát triển năng lượng tái tạo, khí hóa lỏng là lĩnh vực Nam Định đang ưu tiên thu hút đầu tư; phù hợp với chủ trương chuyển đổi, phát triển theo Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia; việc chuyển hướng đầu tư từ áp dụng công nghệ nhiệt điện than sang nhiệt điện khí LNG sẽ giải quyết được “nỗi lo” về vấn đề môi trường, khi đó lãnh đạo tỉnh Nam Định hoan nghênh đề xuất đầu tư của Gulf.

Dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Nam Định 1 được nhắc đến, triển khai những bước ban đầu trong quy trình đầu tư tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định từ trước năm 2010, trong đó có việc tỉnh đã dành một diện tích đất lớn để phục vụ việc di dân, tái định cư, lấy đất phục vụ dự án.

Tuy nhiên, phải tới ngày 2/7/2017, tại Nam Định, dự án mới chính thức được Bộ Kế hoạch-Đầu tư trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

image.daidoanket.vn-images-upload-hungtd-05242023-_nhiet-dien1e055-copy.jpg
Dự án nhiệt điện tại Nam Định, vốn đầu tư hơn 2 tỷ USD, do Tập đoàn Taekwang (Hàn Quốc) làm chủ đầu tư được Bộ Kế hoạch-Đầu tư trao Chứng nhận đầu tư từ 7 năm trước.

Dự án được xây dựng, vận hành theo thiết kế nhà máy nhiệt điện đốt than, công suất khoảng 1.109,4 MW, gồm hai tổ máy. Thời gian dự kiến khởi công vào giữa năm 2018. Tuy nhiên, sau khi được trao chứng nhận đăng ký đầu tư, dự án tiếp tục lâm cảnh “ngủ yên” kéo dài.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tập đoàn Gulf thúc đẩy dự án điện hơn 2 tỷ USD đang ‘ngủ yên’ ở Nam Định

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO