Tập huấn triển khai dự án phục hồi trường học sau thiên tai tại Huế và Đà Nẵng
Ngày 27/5, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức tập huấn triển khai Dự án “Hỗ trợ phục hồi tái thiết trong trường học bị ảnh hưởng bởi mưa lũ năm 2025 tại thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng”. Ông Vũ Thanh Lưu, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chủ trì buổi tập huấn.

Hội nghị tập huấn nhằm giới thiệu các nội dung hoạt động, phương pháp và quy trình triển khai Dự án; đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa Trung ương Hội, các địa phương, nhà trường và các đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện.
Đây cũng là dịp để các đơn vị trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, làm rõ các yêu cầu về quản lý tài chính, giám sát, truyền thông, lựa chọn đối tượng hưởng lợi và tổ chức các hoạt động hỗ trợ bảo đảm đúng mục tiêu, đúng đối tượng và đúng tiến độ đề ra.
Tại buổi tập huấn, ông Vũ Thanh Lưu - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết, những năm gần đây, tình hình thiên tai, mưa bão tại khu vực miền Trung diễn biến ngày càng phức tạp và cực đoan, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân, đặc biệt là điều kiện học tập của học sinh tại nhiều địa phương. Sau các đợt mưa lũ năm 2025, nhiều trường học bị hư hại cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học bị ảnh hưởng, nhiều gia đình học sinh gặp khó khăn về sinh kế, dẫn đến nguy cơ gián đoạn việc học tập của các em.
Trong bối cảnh mùa mưa bão năm 2026 đang đến gần và các địa phương cũng đang kết thúc năm học cũ, chuẩn bị bước vào năm học mới, việc triển khai Dự án lần này có ý nghĩa hết sức thiết thực và kịp thời. Dự án không chỉ hỗ trợ phục hồi cơ sở vật chất trường học mà còn góp phần tạo điều kiện để học sinh, đặc biệt là các em có hoàn cảnh khó khăn, có thể yên tâm đến trường, ổn định học tập và giảm bớt những tác động kéo dài sau thiên tai.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn trao đổi những khó khăn, vướng mắc từ thực tế địa phương để cùng thống nhất giải pháp triển khai hiệu quả. Đối với Hội Chữ thập đỏ hai thành phố và các trường học hưởng lợi, cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan trong công tác rà soát nhu cầu, lựa chọn đối tượng hưởng lợi công khai, minh bạch, bảo đảm sự hỗ trợ đến đúng những trường học và học sinh cần được trợ giúp.
Bên cạnh việc triển khai đúng kế hoạch, các đơn vị quan tâm lồng ghép nội dung nâng cao nhận thức về sơ cấp cứu, phòng ngừa, ứng phó thiên tai cho học sinh và cộng đồng, góp phần tăng cường khả năng chống chịu trước các rủi ro ngày càng gia tăng do biến đổi khí hậu.
Với tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ Dự án được kỳ vọng triển khai hiệu quả, mang lại những kết quả thiết thực, góp phần hỗ trợ các địa phương chuẩn bị tốt hơn cho năm học mới, đồng thời tăng cường năng lực phục hồi sau thiên tai cho cộng đồng.