Tập huấn trực tuyến công tác Mặt trận với 63 tỉnh, thành

Nhã Phương Ảnh: Thành Trung 04/04/2017 11:00

Ngày 4/4, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến cho cán bộ cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam, MTTQ cấp tỉnh, huyện năm 2017 với sự tham gia của lãnh đạo MTTQ tại 63 tỉnh, thành và 700 quận, huyện trên cả nước.

Tại điểm cầu Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn cùng các Phó Chủ tịch: Bùi Thị Thanh, Lê Bá Trình, Ngô Sách Thực chủ trì hội nghị.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân; Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn cùng các Phó Chủ tịch: Bùi Thị Thanh, Lê Bá Trình, Ngô Sách Thực chủ trì hội nghị.

Thực hiện 5 chuyên đề Mặt trận

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cho biết: “Lần đầu tiên UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Mặt trận vào năm 2016 đã có 2.200 cán bộ Mặt trận đại diện cho đội ngũ cán bộ Mặt trận trên cả nước tham gia. Kết quả thu được là công tác Mặt trận trong năm 2016 được đẩy mạnh, những người làm công tác Mặt trận đã phát huy khả năng của mình trong việc hưởng ứng các phong trào, các Cuộc vận động mà MTTQ Việt Nam đề ra”.

“Với tiền đề đó, Hội nghị tập huấn công tác Mặt trận năm 2017 lần này có sự tham dự của MTTQ Việt Nam 63 tỉnh, thành phố cùng đại diện lãnh đạo của 700 Mặt trận cấp quận, huyện trên cả nước. Sự hiện diện đông đủ của cán bộ MTTQ Việt Nam các cấp, công tác Mặt trận trong năm 2017 nhất định sẽ đạt hiệu quả cao”, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân khẳng định.

Theo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân, năm 2017 là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ VIII, năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và triển khai các chương trình hành động của MTTQ Việt Nam tại Hội nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ VI tại thành phố Cần Thơ.

Đặc biệt, tại Hội nghị lần thứ VI, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh, năm 2017 và những năm tiếp theo, MTTQ Việt Nam cùng các tổ chức thành viên các cấp phải cùng với toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị, toàn dân triển khai hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) để nâng cao chất lượng cả hệ thống chính trị, khắc phục suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức và tự diễn biến trong nội bộ.

“MTTQ đã phát động giải báo chí toàn quốc mang tên “Giải báo chí phòng, chống tham nhũng, lãng phí”, Hội nghị lần này sẽ nhìn lại việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trong 3 tháng qua trong hệ thống Mặt trận và thông qua thảo luận nhằm làm rõ những nỗ lực, sáng kiến của địa phương trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4”, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nêu.

Với 5 chuyên đề tại Hội nghị: Chuyên đề về “Quán triệt và định hướng công tác Mặt trận năm 2017 theo Nghị quyết của Hội nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ 6”, “Triển khai chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII”, “Triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Triển khai công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ năm 2017” và “Quán triệt việc tiếp tục thực hiện Đề án “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam” với sự thảo luận trực tuyến của các đại biểu ở nhiều điểm cầu, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân tin tưởng, Hội nghị sẽ giúp những người làm công tác Mặt trận tập trung triển khai công tác Mặt trận trong năm 2017, góp phần vào việc thực hiện các mục tiêu kinh tế, xã hội đất nước và thực hiện yêu cầu của Đảng đã đề ra đối với hệ thống Mặt trận năm 2017: Bên cạnh công tác thường xuyên cần tập trung triển khai hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII).

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại Hội nghị.

Đưa Nghị quyết Trung ương 4 vào cuộc sống

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức ngày càng được nâng cao. Việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), nhân tố quan trọng tạo nên sự chuyển biến tiến bộ về chất lượng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, từng bước chấn chỉnh về tư tưởng, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã chủ động tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đến các tầng lớp nhân dân, góp phần đưa Nghị quyết đi vào đời sống nhân dân, để qua đó nhân dân tham gia giám sát cán bộ, đảng viên sinh hoạt ở khu dân cư; đồng thời tổ chức Hội nghị triển khai học tập Nghị quyết tới các cán bộ, đảng viên, đại diện nhân sĩ, trí thức, người dân tộc, các chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo.

Tiêu biểu như Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết cho các cán bộ, đảng viên chuyên trách cơ quan với 51 lượt người tham dự. Tại cơ sở, Ủy ban MTTQ các quận, huyện, thị xã tổ chức triển khai học tập Nghị quyết cho các cán bộ, đảng viên với thái độ, tinh thần tham gia học tập nghiêm túc.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai tổ chức 8 hội nghị triển khai học tập Nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động cho trên 200 cán bộ, đảng viên, công chức, đồng thời cử 140 lượt cán bộ lãnh đạo quản lý tham gia các buổi học tập Nghị quyết do Tỉnh ủy, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng triển khai Nghị quyết tại 11 điểm cầu trong toàn tỉnh cho 850 đại biểu là chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo, người uy tín, tiêu biểu trong dân tộc thiểu số.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ đã tổ chức cho 100% cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh và Hội Người cao tuổi tỉnh. Các tổ chức thành viên của Mặt trận cấp tỉnh đều tổ chức học tập với trên 250 cán bộ, công chức tham dự đồng thời thông qua kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, cập nhật kiến thức năm 2017 cho cán bộ, công chức. Trong đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên và kiểm điểm, đánh giá phân xếp loại năm 2016, từng cán bộ, đảng viên đều đánh giá kiểm điểm và có gắn với việc kiểm điểm một cách nghiêm túc, tự soi mình vào 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến, “tự chuyển hóa”.

Trong thời gian tới, hệ thống Mặt trận các cấp sẽ tiếp tục tuyên truyền và triển khai, quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) để cán bộ Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội nhận thức sâu sắc về tình hình, nguyên nhân, nhận diện những biểu hiện suy thoái và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tích cực tuyên truyền, phổ biến và tham gia giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; xây dựng cơ chế phát huy vai trò, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái chính trị, đạo đức, lối sống và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ...

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị.

Triển khai 10 nhiệm vụ trọng tâm

Tại hội nghị tập huấn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn đã quán triệt, định hướng công tác Mặt trận năm 2017 theo tinh thần Nghị quyết của Hội nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ 6.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Năm 2016 là năm thành công của công tác Mặt trận. Ở Trung ương, qua tổng kết các chương trình phối hợp với Chính phủ, Quốc hội và Chủ tịch nước, các bộ, ngành đều đánh giá cao những đóng góp của Mặt trận với nhiều đổi mới, sáng tạo và đóng góp quan trọng cho sự phát triển đất nước.

Ở cấp địa phương, công tác Mặt trận cũng có nhiều kết quả nổi bật như: Đóng góp quan trọng vào thành công của công tác bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp; triển khai Đề án đổi mới thông tin tuyên truyền trong hệ thống MTTQ Việt Nam góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền; tích cực triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Công tác dân tộc, công tác tôn giáo của Mặt trận có nhiều đổi mới; hoạt động Vì người nghèo, cứu trợ nhân dân vùng bị ảnh hưởng thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn, sự cố môi trường… góp phần giúp nhân dân từng bước ổn định cuộc sống.

Trong năm 2017, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã chỉ đạo 10 nội dung trọng tâm cần tập trung cần thực hiện năm 2017 trong toàn hệ thống MTTQ Việt Nam: Tiếp tục thực hiện Đề án “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam”; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân tộc, công tác tôn giáo; chăm lo, đổi mới việc phát huy vai trò người Việt Nam ở nước ngoài; triển khai quyết liệt, đi vào chiều sâu Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phát động và triển khai rộng rãi phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hôi nhập quốc tế”; hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên Việt Nam; tiếp tục triển khai sáng tạo, hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; triển khai các hoạt động giám sát và phản biện xã hội và Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); đổi mới công tác hữu nghị nhân dân của Mặt trận và tổ chức thành viên; tiếp tục hoàn thiện cơ chế hoạt động của Mặt trận và tổ chức thành viên, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách của Mặt trận các cấp.

“Để làm tốt 10 nhiệm vụ trọng tâm 2017, hệ thống Mặt trận các cấp cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, đồng thời nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống MTTQ Việt Nam để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới”, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Các đại biểu thảo luận trong giờ nghỉ giải lao của Hội nghị.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tập huấn trực tuyến công tác Mặt trận với 63 tỉnh, thành

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO