Du lịch

Tấp nập người dự lễ hội Nghinh Ông ở Bạc Liêu

Nguyên Du 18/02/2024 11:02

Sáng 18/ 2 (tức mùng 9 tháng giêng), hàng ngàn người dân và du khách từ khắp nơi đã về lăng Ông Duyên Hải tại xã Vĩnh Thịnh (huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) dự lễ hội Nghinh Ông để cầu may mắn, bình an trong năm mới.

Lễ hội Nghinh Ông Duyên Hải diễn ra tại ấp Vĩnh Lạc, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình. Trong 3 ngày diễn ra lễ hội (từ 17 - 19/2024, nhằm mùng 8, 9 và 10 tháng Giêng năm Giáp Thìn 2024) đã có hàng ngàn du khách gần xa, người dân vùng ven biển Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng, Kiên Giang tham gia trẩy hội.

z5169584048656_198fb9e7f38e28a49611e611ebc9e1d8.jpg
Từ sáng sớm, hàng ngàn người dân trong và ngoài tỉnh Bạc Liêu đã có mặt tại Lăng Ông chờ đợi thời khắc diễu hành đón Ông từ biển vào lăng để làm lễ cúng tế, tạ ơn theo phong tục tập quán của ngư dân tại địa phương.

Ngay từ sáng sớm, hàng ngàn người dân trong và ngoài tỉnh Bạc Liêu đã có mặt tại Lăng Ông chờ đợi thời khắc diễu hành đón Ông từ biển vào lăng để làm lễ cúng tế, tạ ơn theo phong tục tập quán của ngư dân tại địa phương.

z5169563383464_0f8b8395583f9359a2f9cba12884d209.jpg
Đoàn tàu ra biển rước Ông theo nghi thức lễ hội.

Phần lễ được bắt đầu với nghi thức diễu hành, rước Ông từ biển vào với sự tham gia của nhiều tàu đánh cá của ngư dân địa phương trong tiếng chiêng, trống rộn ràng. Các bô lão, thiếu nữ… nghiêm trang trong bộ lễ phục, kính cẩn làm lễ tại Lăng Ông Duyên Hải theo nghi thức truyền thống của người dân miền biển để cầu cho mưa thuận, gió hòa, tàu thuyền ra khơi đầy ắp cá, tôm….

z5169568462912_4d6d99027759ceb6448adb62e75ce410.jpg
Người dân hành nghề đi biển đổ về Lăng Ông để cúng bái, cầu mong những điều tốt đẹp cho mùa đi biển đầu năm.

Ông Huỳnh Văn Co - một ngư phủ ở ấp Vĩnh Lạc, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình cho biết, năm nào cũng vậy, khi ăn Tết Nguyên đán xong, đến mùng 9 tháng Giêng là vợ chồng ông lại đến Lăng Ông để cúng tế. Ông Co cho biết thêm, “ngư dân chúng tôi gọi cá voi là Ông để bày tỏ lòng thành kính, bởi Ông luôn là vị thần bảo vệ bình an cho ngư dân giữa sóng to gió lớn. Năm mới cũng là một mùa làm ăn mới, những đợt đi biển mới thì không gì hơn là cầu mong Ông sẽ mang đến sự thuận buồm xuôi gió, được một mùa bội thu”.

z5169568479142_b5f5ecd024423007519b040c196e944f.jpg
Lễ diễu hành Nghinh Ông vào lăng làm lễ cúng tế, tạ ơn theo phong tục của địa phương.
z5169556247087_a8b6e6989101e961ec1cb553f44893b0.jpg
Chuẩn bị nghi lễ cúng tế.

Ban tổ chức Lễ Hội nghinh ông Duyên Hải cho biết, yếu tố quan trọng hàng đầu mà Ban tổ chức hướng tới ở Lễ hội năm nay chính là việc tổ chức Lễ hội trang trọng và đảm bảo an toàn.

Ông Nguyễn Việt Hùng – Phó chủ tịch UBND xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình cho biết, so với những năm trước năm nay đời sống kinh tế của người dân phát triển hơn nên việc tổ chức Lễ Hội nghinh ông quy mô hơn cả về phần lễ và phần hội. Đây là lễ hội văn hóa tâm linh truyền thống mang tính cộng đồng của ngư dân miền biển, cầu mong một năm mới đánh bắt thuận lợi, bình an. Ngoài ra, Lễ hội cũng là dịp để người dân địa phương giao lưu văn hóa, giới thiệu các điểm du lịch sinh thái ven biển, phong tục, tập quán của ngư dân với du khách.

z5169568460630_b6a35c02c775b8a676b39115c107d195.jpg
Nghinh Ông là lễ hội văn hóa, tín ngưỡng của ngư dân vùng biển Bạc Liêu nói riêng, các tỉnh ven biển ĐBSCL nói chung.

Đúng 8h sáng, đoàn tàu đánh cá chở hàng trăm người đi từ bên trong Lăng Ông ra cửa biển Cái Cùng làm lễ rước Ông vào lăng. Đoàn tàu được gắn cờ, hoa, có tiếng trống múa lân vang cả một khu vực, cùng với sự hò reo của những người dân hai bên bờ sông, tạo một không khí rước Ông hết sức sôi nổi nhưng vẫn giữ được sự thành kính.

Khi đưa Ông từ cửa biển vào, Ban Quản lý Lăng Ông tổ chức buổi cúng tế với việc dâng hương, hoa, trái cây, trà, rượu… để tạ ơn Ông đã cho ban cho ngư dân một năm nhiều may mắn và cầu mong một năm mới bình an, tốt đẹp.

z5169563766078_47df99880dc5ab8bf7c86f66e1e18e71.jpg
Lễ hội nghinh Ông năm nay thu hút rất đông người dân tham dự.

Theo đánh giá của Ban tổ chức Lễ hội, Lễ hội nghinh Ông năm nay được tổ chu đáo, rộn ràng, thu hút hàng ngàn ngư dân từ khắp nơi trong tỉnh tham gia.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tấp nập người dự lễ hội Nghinh Ông ở Bạc Liêu

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO