Xã hội

Tập trung khắc phục hậu quả sau mưa lũ

Nhóm PV, CTV miền Trung 08/09/2025 08:00

Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai mưa lớn trên diện rộng, gây ngập nhiều khu dân cư và sạt lở đường ở vùng cao. Mưa đã gây thiệt hại tài sản của người dân, chính quyền các địa phương đang nỗ lực giúp dân phòng, chống và khắc phục hậu quả mưa lũ.

Anh bai tren
Tuyến tỉnh lộ 673, đoạn từ Ngã ba Đăk Tả (tỉnh Quảng Ngãi) bị sạt lở do mưa lũ. Ảnh: Chí Đại.

Thiệt hại nhiều diện tích hoa màu

Ghi nhận thực tế của chúng tôi, ở tỉnh Gia Lai những ngày qua mưa lớn đã làm cho ngầm tràn qua các thôn: Mơ Nang 2, xã Ia Pa, Plei Du, Bi Giông, xã Pờ Tó bị ngập sâu khiến hàng trăm hộ dân của các thôn này bị cô lập. Còn tại các khu dân cư và diện tích hoa màu ở các xã Ia Hiao, Ia Pa bị ngập sâu.

Sáng ngày 7/9 ngay sau khi nước bắt đầu rút, các địa phương thuộc xã Ia Pa, Ia Hiao người dân tất bật khắc phục hậu quả. Như dọc tuyến đường liên xã, thanh niên, dân quân tự vệ cùng nhau dọn dẹp bùn đất, khơi thông cống rãnh để dòng nước thoát nhanh hơn. Bà con tranh thủ lau chùi, dọn dẹp nhà cửa để ổn định cuộc sống sau lũ.

Trên những cánh đồng ngập úng, người dân cùng nhau đi dọn từng đám lúa đổ rạp, cố gắng vớt vát phần nào hoa màu còn sót lại. Ông Nguyễn Đức Thuần - xã Ia Pa chia sẻ: Gia đình tôi có khoảng 5ha lúa, chỉ còn khoảng 7 ngày nữa có thể thu hoạch. Thế nhưng trận lụt này đã nhấn chìm hết, ước tính thiệt hại khoảng 300 triệu đồng.

Còn anh Nguyễn Văn Hải - xã Ia Pa cho biết: Hiện tại tuyến đường lưu thông 2 xã Ia Pa và xã Blang 2 vẫn bị chia cắt bởi dòng nước còn chảy xiết, nên việc đi lại của người dân 2 xã là không thể. Còn ruộng lúa của gia đình tôi, chỉ còn khoảng 20 ngày nữa là tới mùa thu hoạch. Thế nhưng mưa lũ đã cuốn đi tất cả khiến cho gia đình tôi xem như mất trắng.

Trước tình hình đó, lãnh đạo xã Ia Pa, Ia Hiao đã kịp thời có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc công tác ứng phó; huy động lực lượng Công an, dân quân tự vệ cùng cán bộ các đoàn thể hỗ trợ di dời dân cư ở vùng ngập sâu đến nơi an toàn; đồng thời triển khai giải pháp khơi thông dòng chảy, thoát nước nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Ông Lê Tiến Mạnh - Chủ tịch UBND xã Ia Pa cho biết, nhờ chủ động sớm nên giảm được thiệt hại tài sản. Hiện địa phương đang thống kê thiệt hại do đợt mưa lũ gây ra những ngày qua. Còn nước lũ đã bắt đầu rút xuống, người dân trở lại cuộc sống bình thường.

Bà Võ Hoàng Lan - Chủ tịch UBND xã Ia Hiao cho biết, những ngày qua trên địa bàn xã xảy ra mưa lớn kéo dài khiến 120 hộ dân tại các thôn Tân Phú, Bôn Mi Hoan, Bôn Ơi Hly, Bôn Ling… bị ngập nước, nhưng đến sáng 7/9, nước đã rút xuống bà con trở lại cuộc sống bình thường. Qua thống kê ban đầu, có hơn 109ha lúa, 86ha ngô và đậu đỗ, 43ha sắn bị đổ ngã, ngập úng. Ước tổng giá trị thiệt hại hơn 2,4 tỷ đồng.

Đoàn công tác của Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai do Phó Giám đốc Hà Anh Thái làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra thực tế công trình ngầm tràn qua thôn Mơ Nang 2 và cho biết, trước mắt, nhằm đảm bảo an toàn giao thông và đời sống sinh hoạt cho người dân vào mùa mưa lũ, Sở sẽ hướng dẫn chính quyền địa phương về giải pháp gia cố lại đoạn ngầm tràn. Về lâu dài, Sở đề xuất đầu tư xây dựng cây cầu kiên cố tại đây.

Sạt lở tuyến đường miền núi

Trong khi đó tại tỉnh Quảng Ngãi, nhiều tuyến đường ở miền núi phía tây đã bị sạt lở nghiêm trọng, như các tuyến quốc lộ 24, 40B, 14C và 40, cùng nhiều tuyến đường tỉnh lộ khác. Nặng nhất, sạt lở nghiêm trọng trên tỉnh lộ 673, và nguy cơ tiếp tục sạt lở, gây đứt gãy toàn bộ mặt đường là rất cao.

Ông Lê Hải Lâm - Chủ tịch UBND xã Xốp cho biết, mưa lớn khiến tuyến tỉnh lộ 673, đoạn từ ngã ba Đăk Tả, đường Hồ Chí Minh đi các xã Xốp và Ngọc Linh đã có nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng. Nguyên nhân do tuyến đường này địa hình dốc, cộng với mưa nhiều ngày khiến nền đất yếu, các vị trí sạt lở bị kéo xuống mặt đường. Tại km 2+300, tình hình sạt lở vẫn còn diễn biến phức tạp, đất sạt lở taluy âm đã tạo thành hàm ếch rất lớn, khiến nền đường bị yếu.

“Chính quyền địa phương đã đặt biển cảnh báo, không để các phương tiện có tải trọng lớn đi qua, tránh nguy cơ đứt gãy mặt đường do nền đường yếu. Xã cũng đã báo cáo với cơ quan quản lý đường. Hiện đơn vị này đã khẩn trương triển khai công tác khắc phục, cơ bản thông tuyến, phục vụ nhu cầu đi lại trên địa bàn” - ông Lâm nói.

Ông Nguyễn Phúc Nhân - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Mưa lớn xảy ra đã khiến một số tuyến đường ở địa phương miền núi phía Tây Quảng Ngãi bị sạt lở. Đơn vị đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh và Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tỉnh bố trí kinh phí gần 10 tỷ đồng để khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông trên các tuyến đường bị thiệt hại”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tập trung khắc phục hậu quả sau mưa lũ