Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Tây Ninh: Di tích Nhà Long Hiệp được nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Tây Ninh: Di tích Nhà Long Hiệp được nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Di tích Quốc gia Nhà Long Hiệp là một "địa chỉ đỏ" quan trọng, là cái nôi che chở, duy trì nhiều lớp lãnh đạo cách mạng ở khu vực phía Nam từ những năm 1930 cho tới sau này.

Sáng 28/11, tại xã Mỹ Yên (tỉnh Tây Ninh), UBND tỉnh Tây Ninh đã long trọng tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích Quốc gia với Di tích lịch sử Nhà Long Hiệp (ấp Long Bình, xã Mỹ Yên). 

Tại buổi lễ, UBND Tây Ninh cũng công bố thành lập Ban Quản lý di tích cấp Quốc gia Nhà Long Hiệp. Theo đó, Nhà Long Hiệp là công trình thuộc ấp Long Bình (xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh) là nơi diễn ra cuộc họp bí mật thành lập Tỉnh ủy Chợ Lớn đầu tiên vào tháng 11/1930. Công trình mang kiến trúc nhà ba gian hai chái, mái ngói, cột gỗ, có hầm bí mật dưới bộ ván để các đại biểu trú ẩn và làm việc.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh đón nhận Bằng di tích Quốc gia của Di tích Nhà Long Hiệp. Ảnh: Đ.X.
Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh đón nhận Bằng di tích Quốc gia của Di tích Nhà Long Hiệp. Ảnh: Đ.X.

Vị trí ngôi nhà nằm gần ga Gò Đen và trục lộ Đông Dương cũ, vừa thuận lợi cho liên lạc vừa dễ rút lui khi bị theo dõi. Gia đình chủ nhà là địa chủ và có quan hệ với quan chức địa phương, vì vậy ít bị mật thám chú ý, tạo điều kiện an toàn cho hoạt động cách mạng. Trong bối cảnh phong trào đấu tranh của công nhân và nông dân đang lan rộng ở Trung Quận - Chợ Lớn, Nhà Long Hiệp trở thành “địa chỉ đỏ” quan trọng, góp phần duy trì hệ thống lãnh đạo của Đảng tại khu vực và tạo nền tảng cho những phong trào lớn sau này như Nam Kỳ khởi nghĩa. Sau chiến tranh, nhà từng bị hư hỏng nặng nhưng nhiều dấu tích, hiện vật vẫn được gìn giữ, khẳng định giá trị lịch sử của một cơ sở cách mạng tiêu biểu. Sau đó, ngôi nhà được phục dựng như hiện nay.

Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích Quốc gia Nhà Long Hiệp có ý nghĩa quan trọng trong việc tôn vinh giá trị lịch sử - văn hóa của địa phương; đồng thời nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân trong công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy các di tích trên địa bàn.

Đại Trí