Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Tây Ninh khai thác lợi thế văn hoá, tâm linh để thu hút khách du lịch

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Tây Ninh khai thác lợi thế văn hoá, tâm linh để thu hút khách du lịch

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Với các địa điểm nổi tiếng như núi Bà Đen, Toà Thánh... tỉnh Tây Ninh hiện có nhiều lợi thế để thu hút du khách và phát triển du lịch.

Ngày 14/4, tại phường Tân Ninh (tỉnh Tây Ninh) UBND tỉnh Tây Ninh phối hợp với Tổ chức Xúc tiến Du lịch các thành phố toàn cầu (TPO) tổ chức Hội nghị Vùng Việt Nam với chủ đề xu hướng du lịch thể thao, du lịch chăm sóc sức khỏe dựa trên lợi thế đặc thù địa phương. Hội nghị thu hút hơn 160 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Đ.Xá.
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Đ.Xá.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, địa phương vinh dự được đăng cai sự kiện du lịch tầm quốc tế, có ý nghĩa quan trọng, không chỉ đối với phát triển du lịch tỉnh mà còn góp phần tăng cường liên kết, hợp tác giữa các địa phương trong nước với đối tác quốc tế trong bối cảnh hội nhập.

Theo ông Hòa, Tây Ninh có diện tích hơn 8.436km2, dân số trên 3,2 triệu người cùng đường biên giới dài hơn 368km giáp Campuchia. Quy mô nền kinh tế năm 2025 đạt hơn 13,5 tỷ USD. Với vị trí cửa ngõ giao thương kết nối Campuchia và tiểu vùng Mekong, cùng hệ thống tài nguyên du lịch đa dạng, Tây Ninh định hướng phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, gắn với các trụ cột tăng trưởng xanh, chuyển đổi số, bảo tồn giá trị văn hóa và mở rộng hợp tác quốc tế.

Tỉnh Tây Ninh có nhiều lợi thế để thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Ảnh: Đ.Xá.
Tỉnh Tây Ninh có nhiều lợi thế để thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Ảnh: Đ.Xá.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về xu hướng du lịch thể thao và chăm sóc sức khỏe, những lĩnh vực được đánh giá có nhiều tiềm năng tại Tây Ninh, bên cạnh các sản phẩm đặc trưng như du lịch tâm linh núi Bà Đen, du lịch sinh thái, nông nghiệp và MICE (hội họp, khen thưởng, hội nghị, triển lãm).

Bên cạnh đó, nhiều đại biểu nhận định Tây Ninh có lợi thế phát triển du lịch tâm linh với các điểm đến như núi Bà Đen, Tòa Thánh. Nếu khai thác hiệu quả, địa phương có thể thu hút lượng lớn du khách trong và ngoài nước, thay vì để dòng khách dịch chuyển sang các thị trường như Thái Lan.

Đại diện một doanh nghiệp đầu tư sân golf tại Tây Ninh cũng đề xuất kết hợp các loại hình du lịch tâm linh - nghỉ dưỡng - thể thao để nâng cao sức hút. Theo gợi ý, du khách có thể trải nghiệm chơi golf, thưởng thức đặc sản địa phương vào buổi sáng, sau đó tham quan, ngắm cảnh bằng cáp treo tại núi Bà Đen vào chiều và tối.

Từ các tham luận, nhiều giải pháp liên kết vùng được đề xuất như xây dựng chuỗi tour liên tỉnh Đông Nam bộ - Tây Nam bộ; kết nối du lịch xuyên biên giới Việt Nam - Campuchia; đẩy mạnh chuyển đổi số, hình thành nền tảng quảng bá chung; chia sẻ dữ liệu và phối hợp xúc tiến thị trường quốc tế.

Đại Trí