Tây Ninh tìm cách thu hút đầu tư xanh bền vững
Mục tiêu của Tây Ninh không chỉ là thu hút đầu tư mà còn xây dựng hệ sinh thái đầu tư xanh, thông minh, kết nối sâu với chuỗi giá trị khu vực.
Ngày 30/6, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội thảo “Tây Ninh: Kiến tạo tương lai xanh - Đột phá thu hút đầu tư bền vững” nhằm thu hút đầu tư, tạo môi trường phát triển kinh tế xanh, tuần hoàn, bền vững.
Phát biểu tại hội thảo, ông Huỳnh Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, trong bối cảnh kinh tế trong nước và thế giới còn nhiều biến động, địa phương vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực. Sáu tháng đầu năm 2026, GRDP của tỉnh tăng 10,12%, đứng thứ 8 cả nước và dẫn đầu vùng Đông Nam bộ. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 15,14%; kinh tế số dự kiến chiếm khoảng 12% GRDP. Thu ngân sách đạt hơn 36.700 tỷ đồng, bằng 60% dự toán Trung ương giao, trong khi giải ngân vốn đầu tư công đạt 43% kế hoạch, cao hơn mức bình quân cả nước.

Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm sáng khi Tây Ninh cấp mới 73 dự án đầu tư trong nước, với tổng vốn đăng ký khoảng 36.600 tỷ đồng và 70 dự án FDI có tổng vốn cấp mới, điều chỉnh hơn 2,2 tỷ USD. Lũy kế đến nay, tỉnh có trên 3.170 dự án đầu tư trong nước và trên 2.050 dự án FDI còn hiệu lực.
Cũng theo ông Sơn, công nghiệp tiếp tục được xác định là động lực tăng trưởng chủ lực. Đến năm 2030, Tây Ninh đặt mục tiêu phát triển 100 khu công nghiệp và 108 cụm công nghiệp, đồng thời chuẩn bị hơn 1.500 ha đất sạch sẵn sàng đón nhà đầu tư. Tỉnh ưu tiên các dự án công nghệ cao, công nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn, trí tuệ nhân tạo (AI), năng lượng tái tạo, gắn với phát triển đồng bộ hạ tầng đô thị, dịch vụ và chuỗi đô thị vệ tinh kết nối TP Hồ Chí Minh. Bên cạnh phát triển công nghiệp, Tây Ninh đẩy mạnh khai thác tiềm năng du lịch sinh thái, tâm linh, lịch sử và nghỉ dưỡng; phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Trịnh Văn Hải, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh, cho rằng hội thảo không chỉ là diễn đàn trao đổi về phát triển xanh hay thu hút đầu tư chất lượng cao mà còn là không gian kết nối giữa chính quyền, chuyên gia, doanh nghiệp và nhà đầu tư nhằm chia sẻ tầm nhìn, kiến tạo hướng phát triển mới.
Theo ông Hải, phát triển xanh đã trở thành yêu cầu tất yếu. Nhà đầu tư hiện không chỉ quan tâm đến quỹ đất, hạ tầng hay chi phí, mà còn đánh giá cao một địa phương có tầm nhìn dài hạn, môi trường đầu tư minh bạch, chính quyền đồng hành và hệ sinh thái đủ mạnh để bảo đảm dòng vốn phát triển bền vững. Mục tiêu của Tây Ninh không chỉ là thu hút đầu tư mà còn xây dựng hệ sinh thái đầu tư xanh, thông minh, kết nối sâu với chuỗi giá trị khu vực.
Đánh giá về triển vọng phát triển của địa phương, GS. Vũ Minh Khương (Đại học Quốc gia Singapore) nhận định, Việt Nam đang bước vào giai đoạn cải cách mạnh mẽ, tạo nền tảng để vươn lên nhóm quốc gia phát triển thành công. Sau hợp nhất với Long An, tỉnh Tây Ninh sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi để trở thành địa phương tiên phong trong giai đoạn phát triển mới.
Theo ông Khương, qua khảo sát thực tế tại các khu công nghiệp và định hướng phát triển của tỉnh, Tây Ninh đã chuẩn bị khá đầy đủ về tầm nhìn, quyết tâm và năng lực thực hiện. Địa phương cần tập trung phát huy lợi thế liên kết với TP Hồ Chí Minh, Đồng bằng sông Cửu Long và Campuchia để hình thành hành lang tăng trưởng mới của vùng Đông Nam bộ.