Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Tết Độc lập của người Mường ở Quảng Ngãi

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Tết Độc lập của người Mường ở Quảng Ngãi

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Sau 35 năm rời quê Hòa Bình (cũ) đến vùng đất mới lập nghiệp, cộng đồng người Mường ở thôn Hào Lý, xã Sa Loong, tỉnh Quảng Ngãi vẫn gìn giữ phong tục đón Tết Độc lập.

Người Mường ở thôn Hào Lý, xã Sa Loong tổ chức lễ hội Tết Độc lập. Ảnh: NC.
Người Mường ở thôn Hào Lý, xã Sa Loong tổ chức lễ hội Tết Độc lập. Ảnh: NC.

Tết Độc lập, niềm tự hào người Mường

Thôn Hào Lý, xã Sa Loong hiện có 145 hộ với hơn 600 nhân khẩu, trong đó khoảng 90% là đồng bào dân tộc Mường từ tỉnh Hòa Bình (cũ) vào làm ăn, sinh sống từ năm 1991.

Đến nay, sau hơn ba thập niên gắn bó với vùng đất mới, bà con người Mường vẫn duy trì nhiều phong tục, tập quán và nét văn hóa truyền thống của dân tộc. Trong đó, Tết Độc lập vào dịp Quốc khánh 2/9 đã trở thành một sinh hoạt văn hóa đặc biệt, được các thế hệ gìn giữ và trao truyền.

Ông Bùi Thanh Xuân, ở thôn Hào Lý cho biết, đối với cộng đồng người Mường, Tết Độc lập là ngày lễ lớn, chỉ sau Tết Nguyên đán.

Việc chọn ngày 2/9 để tổ chức Tết Độc lập mang ý nghĩa đặc biệt đối với người Mường. Đây không chỉ là ngày hội vui chung của dân tộc mà còn thể hiện tình cảm, sự tri ân và niềm tin của người dân đối với Đảng, đất nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại Ngày hội, bà con cùng nhau ôn lại chặng đường lịch sử 81 năm kể từ thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, giành chính quyền về tay nhân dân, đến ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Một điệu múa của đồng bào người Mường tại lễ hội Tết Độc lập. Ảnh: NC.
Một điệu múa của đồng bào người Mường tại lễ hội Tết Độc lập. Ảnh: NC.

Ông Bùi Văn Hiến, Trưởng thôn Hào Lý cho biết, Tết Độc lập là dịp để người dân cùng nhìn lại truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc và những hy sinh của các thế hệ cha ông để đất nước có được cuộc sống hòa bình, độc lập và ấm no hôm nay.

“Đây cũng là dịp để bà con gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng; đồng thời cùng nhau gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc”, ông Hiến chia sẻ.

Rộn ràng ngày hội

 Những ngày này, tại nhà văn hóa thôn Hào Lý đã rực rỡ sắc màu của cờ hoa. Người dân trong thôn, từ người già đến trẻ nhỏ, cùng diện những bộ trang phục truyền thống nhiều màu sắc, háo hức tham gia ngày hội.

Không khí càng trở nên rộn ràng với những tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc Mường như, múa xòe, múa sạp và đồng diễn “vũ điệu đoàn kết”.

Tiết mục múa sạp của người Mường tại lễ hội Tết Độc lập. Ảnh: NC.
Tiết mục múa sạp của người Mường tại lễ hội Tết Độc lập. Ảnh: NC.

Những điệu múa, tiếng cười và sự hòa nhịp giữa các thế hệ tạo nên không gian văn hóa cộng đồng đậm đà bản sắc, nơi những giá trị truyền thống được tiếp nối trong đời sống hiện đại.

Em Đinh Thị Kim Khuyên (16 tuổi), ở thôn Hào Lý chia sẻ, em rất vui khi được tham gia biểu diễn các tiết mục văn nghệ mang nét đặc trưng của dân tộc mình.

“Thông qua Ngày hội, em mong muốn mọi người trong thôn, trong xã, không chỉ là người Mường mà tất cả các dân tộc anh em cùng đoàn kết, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc”, em Khuyên nói.

Bên cạnh các hoạt động văn nghệ, người dân còn tham gia nhiều trò chơi dân gian như ném còn, giao lưu bóng đá giữa thôn Hào Lý với các thôn khác trong xã.

Không chỉ mang đến không khí vui tươi trong dịp Quốc khánh 2/9, những hoạt động này còn tạo cơ hội để đồng bào các dân tộc ở vùng biên Sa Loong gặp gỡ, giao lưu và tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng.

Đồng bào Mường tham gia thể thao tại lễ hội Tết độc lập. Ảnh: NC.
Đồng bào Mường tham gia thể thao tại lễ hội Tết độc lập. Ảnh: NC.

Ông Ngô Tấn Quyết, Phó Chủ tịch UBND xã Sa Loong cho biết, những giá trị văn hóa truyền thống của người Mường tại thôn Hào Lý đang trở thành một nguồn lực quan trọng để địa phương nghiên cứu phát triển du lịch cộng đồng.

Các tiết mục văn nghệ, trò chơi dân gian, trang phục truyền thống và những phong tục đặc trưng được gìn giữ trong đời sống cộng đồng là những yếu tố có thể tạo nên sản phẩm văn hóa đặc sắc của vùng biên Sa Loong.

Những điệu múa của đồng bào Mường tại lễ hội Tết độc lập. Ảnh: NC.
Những điệu múa của đồng bào Mường tại lễ hội Tết độc lập. Ảnh: NC.

Cùng với đó, xã Sa Loong xây dựng phiên chợ nông sản gắn với ngày hội, tạo không gian để người dân các thôn, các dân tộc giao lưu, kết nối và giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm địa phương.

Theo ông Quyết, việc kết hợp giữa bảo tồn văn hóa với phát triển kinh tế sẽ góp phần tạo sinh kế, nâng cao đời sống người dân, đồng thời xây dựng vùng biên giới Sa Loong ngày càng ổn định, phát triển.

Chí Đại - Bá Tứ