Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Thả 65.000 con cá giống xuống hồ Dầu Tiếng để tái tạo nguồn thuỷ sản

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Thả 65.000 con cá giống xuống hồ Dầu Tiếng để tái tạo nguồn thuỷ sản

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Việc thả cá giống nhằm tái tạo, bổ sung, phục hồi nguồn lợi thuỷ sản tự nhiên để đa dạng hoá hệ sinh thái, ổn định cuộc sống người dân ven bờ.

Ngày 18/12, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh phối hợp với Công ty TNHH Một thành viên Khai thác thủy lợi Miền Nam, cùng các đơn vị liên quan tổ chức thả 65.000 con cá giống các loại xuống hồ Dầu Tiếng. Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực trong việc tái tạo, bổ sung và phục hồi nguồn lợi thủy sản tự nhiên, góp phần bảo vệ môi trường nước, đồng thời ổn định sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân đang khai thác thủy sản trên lòng hồ.

Tỉnh Tây Ninh tổ chức thả cá giống xuống hồ Dầu Tiếng. Ảnh: Đ.X.
Tỉnh Tây Ninh tổ chức thả cá giống xuống hồ Dầu Tiếng. Ảnh: Đ.X.

 Bà Đinh Thị Phương Khanh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Tây Ninh cho rằng, đây là nhiệm vụ mang tính cấp thiết nhưng cũng đầy khó khăn, đòi hỏi phải được triển khai lâu dài, bền bỉ với sự chung tay của toàn xã hội. Theo đó, cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, từ tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản, đến việc chấp hành nghiêm các quy định pháp luật như không khai thác trong mùa sinh sản, không đánh bắt cá con, cá chưa trưởng thành, không sử dụng các phương thức khai thác mang tính hủy diệt như xung điện, hóa chất, chất độc.

Ngoài ra, để nâng cao hiệu quả bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên hồ Dầu Tiếng, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh đề nghị UBND xã Dương Minh Châu tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường thủy sinh, hưởng ứng các hoạt động thả giống tái tạo nguồn lợi; đồng thời hỗ trợ ngư dân về khoa học kỹ thuật, kỹ năng nghề, tổ chức khai thác theo chuỗi giá trị bền vững, tuyệt đối không sử dụng các hình thức khai thác tận diệt.

Hồ Dầu Tiếng bị suy giảm nguồn thuỷ sản tự nhiên do đánh bắt, khai thác trái phép... Ảnh: Đ.X.
Hồ Dầu Tiếng bị suy giảm nguồn thuỷ sản tự nhiên do đánh bắt, khai thác trái phép... Ảnh: Đ.X.

Hồ Dầu Tiếng là công trình thủy lợi lớn bậc nhất cả nước, với diện tích mặt nước hơn 27.000 ha, dung tích chứa khoảng 1,58 tỷ m³ nước, trải rộng trên địa bàn ba địa phương gồm tỉnh Tây Ninh, TP Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai. Không chỉ đóng vai trò “hồ nước chiến lược” trong cấp nước tưới cho sản xuất nông nghiệp, điều tiết lũ và cung cấp nước sinh hoạt cho vùng Đông Nam bộ, hồ Dầu Tiếng còn là một hệ sinh thái nước ngọt rộng lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về đa dạng sinh học, nhất là nguồn lợi thủy sản tự nhiên.

Từ nhiều năm qua, nguồn cá tự nhiên tại hồ Dầu Tiếng đã trở thành “cần câu cơm” của hàng nghìn hộ dân sinh sống ven hồ. Hoạt động khai thác thủy sản không chỉ mang lại thu nhập ổn định cho người dân mà còn góp phần duy trì cân bằng sinh thái, bảo vệ môi trường nước và cảnh quan tự nhiên khu vực. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nguồn lợi thủy sản tại hồ Dầu Tiếng đang đứng trước nguy cơ suy giảm rõ rệt.

Đại Trí