Báo Đại Đoàn Kết Tin địa phương

Thả hơn 2 triệu con giống tái tạo nguồn lợi thủy sản trên biển Gành Hào

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Thả hơn 2 triệu con giống tái tạo nguồn lợi thủy sản trên biển Gành Hào

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 31/3, tại cửa biển Gành Hào, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau phối hợp với UBND xã Gành Hào tổ chức thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản trên các thủy vực nhân kỷ niệm 67 năm ngày Truyền thống ngành Thủy sản (1/4/1959 - 1/4/2026) .

Tại buổi lễ, đại diện các đơn vị, công ty, đoàn viên thanh niên đã cùng nhau thả trên 2 triệu con tôm sú giống ở khu vực cửa biển Gành Hào. Nguồn con giống được vận động từ các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất giống, thức ăn... trong nuôi trồng thủy sản trong và ngoài tỉnh hỗ trợ.

Thả con giống xuống biển tái tạo nguồn lợi thủy sản. Ảnh: Nguyên Du
Thả con giống xuống biển tái tạo nguồn lợi thủy sản. Ảnh: Nguyên Du

Hoạt động thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản 2026 được tổ chức tại hai khu vực gồm cửa biển Gành Hào (xã Gành Hào) và tại khu vực biển Khu Di tích lịch sử Quốc gia Hòn Đá Bạc, xã Đá Bạc (Khu bảo tồn biển Cà Mau) vào ngày 1/4/2026, dự kiến sẽ thả trên 1,2 triệu con tôm sú giống.

Nhiều doanh nghiệp tham gia thả giống. Ảnh: Nguyên Du
Nhiều doanh nghiệp tham gia thả giống. Ảnh: Nguyên Du

Theo ông Phạm Văn Mười, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau, hoạt động trên nhằm tuyên tuyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, nhất là cộng đồng ngư dân trong bảo vệ, tái tạo, phục hồi và phát triển nguồn lợi thủy sản; thiết thực góp phần thực hiện mục tiêu phát triển ngành hủy sản bền vững, có trách nhiệm.

Các hoạt động này không chỉ khẳng định vị thế của ngành thủy sản trong cơ cấu kinh tế địa phương mà còn là thông điệp mạnh mẽ gửi đến cộng đồng về việc chung tay bảo vệ nguồn tài nguyên quý giá cho tương lai.

Các đơn vị thả giống xuống vùng biển khu vực Gành Hào. Ảnh: Nguyên Du
Các đơn vị thả giống xuống vùng biển khu vực Gành Hào. Ảnh: Nguyên Du

Sở Nông nghiệp và Môi trường Cà Mau cũng yêu cầu việc thả giống phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật, lựa chọn đối tượng phù hợp với khả năng thích nghi của từng vùng nước. Đồng thời, các địa phương cần tăng cường vận động người dân không khai thác thủy sản tại khu vực thả giống trong thời gian phù hợp để con giống có cơ hội sinh trưởng và phát triển tốt nhất

Là tỉnh địa đầu cực Nam của Tổ quốc, Cà Mau nổi tiếng với hệ sinh thái đa dạng và nguồn tài nguyên thủy sản phong phú. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân như khai thác quá mức, khai thác thủy hải sản bằng hình thức tận diệt, do ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu, nguồn lợi thủy sản nên nơi đây đang phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng...

Bên cạnh việc hưởng ứng Ngày truyền thống ngành thủy sản Việt Nam, hoạt động thả con giống tại Cà Mau còn nhằm thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 17/CT/TU (26/2/2024) của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với việc khai thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt trên địa bàn tỉnh. Đây là chỉ thị đặc thù tại Cà Mau, nhưng lại có ý nghĩa lâu dài giúp bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên nhiều vùng nước khác nhau, cả vùng nội đồng và vùng biển.

Nguyên Du