Gần 2 năm qua, đại đức Thích Minh Phượng - trụ trì chùa Chân Long ở xã Chàng Sơn và một số phật tử liên tục có đơn kiến nghị tới cơ quan chức năng xung quanh việc nhà sư bị một số người đưa ra khỏi chùa. UBND huyện Thạch Thất đã đối thoại, ra thông báo, nhưng vụ việc chưa được giải quyết dứt điểm…
Đại đức Thích Minh Phượng
Theo đại đức Thích Minh Phượng, năm 2013 bà Chu Thị Nụ ở thôn 5 xã Chàng Sơn đã tự đúc một pho tượng và cúng dường vào chùa Chân Long. Theo bà Nụ, đó là tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Tuy nhiên một số người ở địa phương cho rằng bức tượng này giống với hình dáng của đại đức Thích Minh Phượng trụ trì chùa. Thậm chí, họ còn cho rằng đại đức Thích Minh Phượng đã bán 16 pho tượng cổ, bát hương cổ và 4 con nghê đá của chùa. Và xung đột đã xảy ra rất gay gắt giữa một số phật tử người địa phương. Ngày 5-11-3013, đại đức Thích Minh Phượng bị đuổi khỏi chùa, một số tài sản bị thu giữ, chùa bị phong tỏa.
Thời điểm ấy, dư luận xuất hiện những thông tin trái chiều nhau. Có ý kiến ủng hộ nhóm người địa phương với tên “Tôi yêu Chàng Sơn”, có ý kiến ủng hộ sư trụ trì chùa. Đại đức Thích Minh Phượng và nhóm phật tử ủng hộ đã làm đơn kiến nghị gửi tới các cơ quan thẩm quyền yêu cầu giải quyết, kết luận trắng đen để sư trụ trì chùa trở lại thực thi bổn đạo.
Sau khi đã xác minh vụ việc, ngày 22-5-2014 UBND huyện Thạch Thất đã tổ chức đối thoại với nhóm bà con phật tử có đơn yêu cầu. Sau khi nghe báo cáo của các cơ quan chức năng huyện như Công an, Phòng văn hóa thông tin, Thanh tra, đại diện UBND xã Chàng Sơn…, ông Kiều Hoàng Tuấn, Phó chủ tịch UBND huyện đã kết luận hội nghị đối thoại: “Việc bà Chu Thị Nụ đúc tượng để cúng dường vào chùa Chân Long xuất phát từ tấm lòng thành tâm. Tuy nhiên chùa Chân Long, xã Chàng Sơn là di tích đã được xếp hạng quốc gia, vì vậy theo Luật Di sản văn hóa, việc đưa tượng vào chùa phải được sự cho phép của cấp có thẩm quyền. Việc các cơ quan chức năng và UBND xã Chàng Sơn tiến hành di chuyển pho tượng chưa được sự cho phép của cấp có thẩm quyền ra khỏi chùa là đúng quy định. Về việc bà Nụ đề nghị UBND huyện xác định pho tượng mà bà cúng vào chùa là tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông hay tượng đại đức Thích Minh Phượng là không thể thực hiện được. Về việc, có ý kiến cho rằng đại đức Thích Minh Phượng bán tượng, bán bát hương cổ, bán nghê đá…,qua kiểm tra và báo cáo của các ngành chức năng, cũng như UBND xã Chàng Sơn thì hiện chưa có kết luận nào về việc tượng, đồ thờ cũng trong chùa bị mất, bị bán. Về việc một số đối tượng có hành vi khiếm nhã, xúc phạm nhân phẩm đối với nhà sư Thích Minh Phượng và một số người cao tuổi thì giao cho UBND xã Chàng Sơn phối hợp với các cơ quan chuyên môn có liên quan của huyện, các ngành đoàn thể xã tích cực tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân có hành vi ứng xử văn hóa, giải quyết mâu thuẫn, đảm bảo xây dựng khối đoàn kết nội bộ, không để xảy ra mâu thuẫn tiếp theo.
Hiện tại nhà sư Thích Minh Phượng đang là trụ trì chùa Chân Long theo quyết định của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố Hà Nội. Vì vậy, việc nhà sư Thích Minh Phượng có tiếp tục trụ trì chùa Chân Long nữa hay không là do Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố Hà Nội quyết định”.
Kết luận của chính quyền đã rõ ràng, nhưng đến nay đã hơn 1 năm trôi qua, đại đức Thích Minh Phượng vẫn phải đi ở nhờ, chưa thể về chùa thực thi bổn phận. Nhà sư cùng như nhóm phật tử lại tiếp tục có đơn lên các cơ quan chức năng trung ương. Thiết nghĩ, chính quyền huyện Thạch Thất, xã Chàng Sơn cần vào cuộc sát sao, tuyên truyền nhân dân để giải quyết dứt điểm vụ việc, đảm bảo tình đoàn kết, an ninh trật tự địa phương.