Ngày 28/8, Công ty CP Tập đoàn Trường Hải (THACO) tổ chức Lễ khởi công Khu công nghiệp (KCN) cơ khí ô tô Chu Lai Trường Hải mở rộng với vốn đầu ty 8.000 tỷ đồng.
Dự án này nằm trong chuỗi công trình khởi công, khánh thành chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).
Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, khi hoàn thành và đi vào hoạt động, KCN cơ khí ô tô Chu Lai Trường Hải mở rộng sẽ mang lại nhiều tác động lan tỏa: tạo dư địa thu hút đầu tư mới trong các lĩnh vực cơ khí, ô tô, linh kiện, thiết bị công nghiệp, điện, điện tử thông minh, công nghiệp hỗ trợ… từng bước nâng tỷ lệ nội địa hóa, tăng năng lực tham gia chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu; mở rộng quy mô sản xuất, xuất khẩu, thúc đẩy dịch vụ cảng và logistics Kỳ Hà, Chu Lai, đóng góp tích cực vào thu ngân sách và cán cân thương mại của địa phương.
Ông Phan Thái Bình yêu cầu chủ đầu tư: "Tập trung nguồn lực hoàn thiện thiết kế, dự toán, lựa chọn nhà thầu đủ năng lực; tổ chức thi công an toàn, bảo đảm chất lượng, tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật; nghiêm túc thực hiện các thủ tục về đất đai, môi trường, tránh phát sinh vướng mắc".
Các sở, ngành và chính quyền địa phương cần đồng hành, tháo gỡ thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường; hỗ trợ giải phóng mặt bằng, đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực thi công; đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính theo cơ chế một cửa, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ.
Tại lễ khởi công, ông Nguyễn Hoàng Tuệ, Phó Tổng Giám đốc THACO, Tổng Giám đốc Thadico cho biết, KCN cơ khí ô tô Chu Lai Trường Hải mở rộng được quy hoạch trên diện tích 115 ha, tổng vốn đầu tư gần 8.000 tỷ đồng, trong đó 1.433 tỷ đồng dành cho xây dựng kết cấu hạ tầng. Đây là KCN thế hệ mới, phát triển xanh, tự động hóa, thông minh, hiện đại, tích hợp công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI).
Dự án này gồm các hạng mục như, nhà máy sản xuất linh kiện, phụ tùng thế hệ mới; sản xuất board mạch điện tử, thiết bị điện, điện tử thông minh; hệ thống điều khiển trung tâm, cảm biến giám sát, thiết bị truyền thông và điện tử chuyên dụng cho tự động hóa. Cạnh đó là các nhà máy chế tạo, lắp ráp thiết bị cơ, điện tử, robot, thiết bị tự hành (AGV, AMR), thiết bị in 3D, CNC thế hệ mới, máy bay dân dụng hạng nhẹ, thiết bị bay không người lái, trạm sạc nhanh cho xe điện, thiết bị điều khiển tàu cao tốc, tàu đô thị và nhiều thiết bị công nghiệp, dân dụng khác;…
Ông Nguyễn Hoàng Tuệ nói thêm, toàn bộ hoạt động tại trung tâm được triển khai theo quy trình khép kín, từ thiết kế sản phẩm, nghiên cứu vật liệu, gia công chế tạo, sản xuất, lắp ráp, kiểm định chất lượng đến đóng gói, vận chuyển, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và yêu cầu riêng biệt của khách hàng.
“Việc khởi công KCN này là bước tiến mới trong chiến lược phát triển, góp phần hoàn thiện chuỗi giá trị sản xuất cơ khí chế tạo và công nghiệp hỗ trợ của Thaco. Qua đó, thúc đẩy kinh tế địa phương, thu hút đầu tư, tạo ra hàng nghìn việc làm cho người dân, đồng hành cùng chiến lược phát triển hạ tầng và ngành công nghiệp cơ khí của Việt Nam”, ông Nguyễn Hoàng Tuệ nhấn mạnh.