Kinh tế

Thái Bình: Nhà máy sản xuất kính áp tròng vốn 200 triệu USD được khởi công

Duy Hưng 05/03/2024 20:21

Dự án được chính quyền tỉnh Thái Bình đánh giá có quy mô lớn, công nghệ cao, phù hợp với định hướng thu hút đầu tư của tỉnh.

Ngày 5/3, tại KCN Liên Hà Thái (huyện Thái Thụy, thuộc Khu kinh tế Thái Bình), Công ty Pegavision Corporation (Đài Loan, Trung Quốc) khởi công xây dựng nhà máy chuyên sản xuất kính áp tròng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, lãnh đạo tỉnh Thái Bình tham dự lễ khởi công.

Lễ khởi công nằm trong các hoạt động nhân dịp UBND tỉnh Thái Bình công bố Quy hoạch tỉnh.

33f6ad1ace79763b774ee51a42d101fb-7491.jpg
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, lãnh đạo tỉnh Thái Bình tham dự lễ khởi công.

Dự án đầu tư nhà máy sản xuất kính áp tròng của nhà đầu tư đến từ Đài Loan (Trung Quốc) tại KCN Liên Hà Thái được chính quyền tỉnh Thái Bình trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu từ hồi tháng 10/2023; có tổng vốn đầu tư 4.680 tỷ đồng (tương đương 200 triệu USD), xây dựng trên khu đất rộng 100 nghìn m2.

Tại lễ khởi công, đại diện nhà đầu tư giới thiệu Pegavision Corporation được thành lập năm 2009, tập trung trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất, tiếp thị kính áp tròng mềm, các thiết bị quang học y tế.

Dự án của Pegavision Corporation tại Thái Bình được chia làm 2 giai đoạn đầu tư, giai đoạn 1 vốn đầu tư 1.170 tỷ đồng; quy mô sản xuất 600 triệu sản phẩm/năm. Nhà đầu tư dự kiến khi đi vào sản xuất dự án sẽ đạt doang thu 2.800 tỷ đồng; nộp ngân sách khoảng 86 tỷ đồng; tạo việc làm cho khoảng 1.140 lao động.

kinh-3.jpg
Sản phẩm của nhà máy do Pegavision Corporation đầu tư là kính áp tròng. Ảnh minh họa.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Quang Hưng nhìn nhận dự án trên có quy mô lớn, công nghệ hiện đại, phù hợp với định hướng thu hút đầu tư của tỉnh; đề nghị nhà đầu tư tập trung nguồn lực triển khai đúng tiến độ.

Khu công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Liên Hà Thái được thành lập tháng 2/2021, rộng 588.84 ha. Mới được thành lập nhưng KCN này đã thu hút được nhiều dự án FDI vốn đầu tư lớn, đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ, như Đài Loan (Trung Quốc), Mỹ, Hàn Quốc, Singapo. Đến tháng 10/2023, tổng vốn đầu tư các dự án tỉnh Thái Bình thu hút đầu tư vào KCN Liên Hà Thái đã vượt mốc 1 tỷ USD.

Khu kinh tế Thái Bình rộng hơn 30 nghìn ha, được Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập năm 2017, thuộc địa bàn hai huyện ven biển Thái Thụy, Tiền Hải. Tại đây hiện có có 3 KCN đã được thành lập, hoạt động, gồm Tiền Hải, Liên Hà Thái, Hải Long, với nhiều dự án kinh tế đã và đang được triển khai.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thái Bình: Nhà máy sản xuất kính áp tròng vốn 200 triệu USD được khởi công

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO