Quốc tế

Thái Lan mở chiến dịch truy quét tội phạm mạng

Bảo Thư 08/04/2024 07:36

Mới đây, truyền thông Thái Lan cho biết, Bộ Kinh tế và Xã hội kỹ thuật số nước này đã chặn quyền truy cập vào 60.681 liên kết được cho là cung cấp thông tin bất hợp pháp hoặc không phù hợp cho công chúng từ tháng 10/2023 đến ngày 5/3/2024. Đáng chú ý, trong số các trang mạng bất hợp pháp bị chặn truy cập có hơn 25.500 trang đánh bạc trực tuyến, tăng 1.141% so với cùng kỳ năm 2023.

anhbaiduoi-16.jpg
Cảnh sát Thái Lan cùng các tang vật trong một vụ triệt phá mạng lưới cờ bạc trực tuyến. Nguồn: Thai PBS World.

Theo quy định luật pháp Thái Lan, những người bị bắt vì điều hành các trang web cờ bạc trực tuyến sẽ phải chịu mức án tù tối đa là 10 năm. Những người quảng cáo, giới thiệu người khác tham gia vào các trang web cờ bạc sẽ phải chịu mức án tối đa là 2 năm tù.

Truyền thông Thái Lan cho biết, tháng 2 vừa qua, Cục Điều tra tội phạm mạng của nước này đã thu giữ số tài sản trị giá 329 triệu Baht (gần 12 triệu USD), bắt giữ 4 nghi phạm trong một chiến dịch trấn áp cờ bạc trực tuyến.

Trong số các vụ truy quét mạng lưới cờ bạc trực tuyến ở Thái Lan thời gian gần đây, “khủng” nhất là vụ cảnh sát nước này đã điều tra một trang web có tên “Fullplays 39”, cung cấp các trò chơi cờ bạc trực tuyến với hơn 200.000 thành viên. Số tiền lưu hành trên trang web này là hơn 480 triệu Baht mỗi tháng (hơn 13 triệu USD).

Cuộc điều tra sâu hơn dẫn đến việc ban hành lệnh bắt giữ 16 nghi phạm, bao gồm 1 cổ đông kinh doanh cờ bạc, 1 quản trị viên trang web, 2 nhân viên tài chính và 12 chủ tài khoản "con la tiền". Tiếp đó, cảnh sát Thái Lan sau đó đã đột kích 12 địa điểm để truy lùng các nghi phạm, bao gồm 4 ngôi nhà ở Bangkok và 8 căn hộ chung cư ở Bangkok và Samut Prakarn.

Trong một diễn biến khác liên quan, tờ The Bangkok Post dẫn lời cảnh sát Thái Lan cho biết trong năm 2023, người dân nước này đã nhận được tới 79 triệu tin nhắn và cuộc gọi lừa đảo, tăng 18% so với năm 2022. Điều đó khiến Thái Lan trở thành quốc gia châu Á dễ bị ảnh hưởng bởi tin nhắn SMS lừa đảo nhất.

Tính chung trên toàn châu Á, tổng số cuộc gọi và tin nhắn lừa đảo được ghi nhận trong năm 2023 là 347,3 triệu.

Trong khi đó, theo Tổng Thư ký Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol), ông Jurgen Stock, các đường dây lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã trở thành một mạng lưới toàn cầu thu về tới 3.000 tỷ USD mỗi năm, trong đó mỗi nhóm tội phạm như vậy có thể kiếm tới 50 tỷ USD/năm.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thái Lan mở chiến dịch truy quét tội phạm mạng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO