Đó là phát biểu chỉ đạo định hướng của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Huy Dũng tại Hội nghị chuyển đổi số trong chăn nuôi được tổ chức vào ngày 13/3.
Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ Nông nghiệp và Môi trường); Hội Chăn nuôi Việt Nam; các trường đại học (lĩnh vực nông nghiệp); các nhà khoa học; lãnh đạo các ngành, địa phương của tỉnh Thái Nguyên và cộng đồng doanh nghiệp về công nghệ, đổi mới sáng tạo.
Thông tin tại hội nghị được biết, hiện nay, ngành chăn nuôi tại Thái Nguyên đang phát triển theo chiều hướng tích cực, với giá trị năm 2024 đạt trên 7.710 tỷ đồng. Nhiều cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, phòng chống dịch bệnh và chăm sóc vật nuôi.
Để phục vụ tốt công tác quản lý nhà nước, Thái Nguyên đã ứng dụng và triển khai thực hiện các hệ thống như: Thông tin dịch bệnh động vật trực tuyến; phần mềm cơ sở dữ liệu chăn nuôi do Cục Chăn nuôi và Tổ chức FAO hỗ trợ; cơ sở dữ liệu cấp giấy kiểm dịch động vật; triển khai việc kết nối thông tin giữa các trang trại, cơ quan quản lý nhà nước và người tiêu dùng thông qua các ứng dụng và nền tảng trực tuyến…
Dù vậy, vẫn có không ít tồn tại, hạn chế và thách thức trong chuyển đổi số ở lĩnh vực chăn nuôi như: Chi phí đầu tư thiết bị, hạ tầng công nghệ cao; đặc thù chăn nuôi quy mô nhỏ, tự phát, tận dụng, chăn nuôi rủi ro cao…
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Dũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, xây dựng kế hoạch phát triển chăn nuôi theo chiến lược, tầm nhìn tổng thể, trong đó quan tâm xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp; huy động nguồn xã hội hóa để thực hiện chiến lược tổng thể này.
Tổ chức đi thăm các trang trại điển hình về ứng dụng khoa học công nghệ ở trong, ngoài tỉnh; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Đại học Nông lâm (Đại học Thái Nguyên) kết nối để tổ chức buổi làm việc với tập đoàn hàng đầu của Trung Quốc trong lĩnh vực khoa học công nghệ; tìm hiểu những doanh nghiệp ở các nước trên thế giới có thế mạnh về lĩnh vực này để có sự liên kết trong quá trình thực hiện.
Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, cùng với các ngành liên quan nhanh chóng ban hành văn bản hướng dẫn các cơ sở chăn nuôi thực hiện mô hình HTX chăn nuôi xanh…