Thái Nguyên: Đoàn kết đồng bào dân tộc, lan tỏa tinh thần “Tốt đời, Đẹp đạo”
Sáng 5/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị Gặp mặt chức sắc, chức việc các tôn giáo, người dân tộc thiểu số tiêu biểu năm 2025. Dự chương trình có lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND; đại diện các sở, ngành, cùng 95 chức sắc, chức việc, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh, hội nghị được tổ chức trong không khí phấn khởi, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2025), Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025–2030.
Đây là dịp để cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tri ân những đóng góp quý báu của đồng bào các tôn giáo, dân tộc thiểu số, đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác Mặt trận trong tình hình mới. Chặng đường 95 năm hình thành và phát triển, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn là biểu tượng sáng ngời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là nơi hội tụ ý chí, nguyện vọng và sức mạnh của nhân dân.
Đối với Thái Nguyên, MTTQ tỉnh luôn xác định công tác dân tộc, tôn giáo là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là cầu nối gắn bó giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Đồng bào các dân tộc, tôn giáo trong tỉnh luôn đoàn kết, gắn bó, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, sống “tốt đời, đẹp đạo”, “phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân sinh”. Nhiều chức sắc, chức việc, người có uy tín đã phát huy vai trò hạt nhân đoàn kết, góp phần củng cố niềm tin và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đáng chú ý, trong các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Cả nước chung tay vì người nghèo”, đồng bào tôn giáo, dân tộc thiểu số đã tích cực hiến đất, góp công, ủng hộ hàng nghìn suất quà, hàng trăm ngôi nhà Đại đoàn kết và công trình phúc lợi xã hội. Điển hình như Linh mục Đỗ Công Viên hỗ trợ xây dựng hơn 100 nhà Đại đoàn kết; Linh mục Nguyễn Văn Thế hỗ trợ xây dựng hơn 40 nhà.
Nhiều tổ chức, chức sắc tôn giáo cũng đã kịp thời chia sẻ, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, đặc biệt trong các đợt bão YAGI và MATMO vừa qua. các chức sắc, chức việc các tôn giáo đã đồng hành cùng MTTQ, cấp uỷ, chính quyền hỗ trợ người dân ủng hộ hàng tỷ đồng, hàng trăm tấn hàng là các nhu yếu phẩm để khắc phục hậu quả sau mưa lũ. Điển hình là các hoạt động của Ban trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh, đại đức Thích Trúc Tiếp, đại đức Thích Vình Tường, Sư cô Thích Nhuận Thuỷ…

Nhấn mạnh yêu cầu phát huy vai trò Mặt trận trong giai đoạn mới, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên Đinh Quang Tuyên đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức thành viên tiếp tục tăng cường tuyên truyền, củng cố niềm tin của nhân dân vào đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc, tôn giáo; phát huy vai trò gương mẫu, uy tín của các chức sắc, chức việc, già làng, người có uy tín trong cộng đồng; đồng thời đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận, nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.
Khẳng định “Đại đoàn kết toàn dân tộc không chỉ là khẩu hiệu, mà là nguồn sức mạnh nội sinh vô tận”, đồng chí bày tỏ tri ân sâu sắc tới các chức sắc, chức việc tôn giáo và người dân tộc thiểu số tiêu biểu đã đồng hành cùng Đảng, Nhà nước và Mặt trận trong xây dựng quê hương, đất nước. Đồng chí tin tưởng rằng, với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đại đoàn kết, góp phần xây dựng tỉnh ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.