Thái Nguyên khẳng định vị thế thủ phủ công nghiệp điện tử Việt Nam
Những năm gần đây, Thái Nguyên chuyển mình mạnh mẽ, từng bước trở thành trung tâm công nghiệp của khu vực trung du và miền núi phía Bắc. Trong đó, sự bứt phá của ngành công nghiệp điện tử đã tạo cú hích quan trọng cho tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư, giải quyết việc làm cho hàng trăm nghìn lao động, góp phần thay đổi rõ nét diện mạo kinh tế - xã hội địa phương.
Một dấu mốc đáng chú ý là năm 2023, Nhà máy DBG Technology - dự án sản xuất thiết bị đầu cuối với công suất 30 triệu sản phẩm/năm - chính thức đi vào hoạt động tại Khu công nghiệp Yên Bình. Đây là doanh nghiệp công nghệ cao đến từ Trung Quốc, nằm trong top 50 công ty dịch vụ sản xuất điện tử hàng đầu thế giới.
Sau hơn 2 năm vận hành, nhà máy đạt nhiều kết quả ấn tượng: xuất khẩu toàn phần với giá trị trên 4,5 tỷ USD, lợi nhuận khoảng 110 triệu USD mỗi năm, đóng góp ngân sách khoảng 1,4 triệu USD, đồng thời tạo việc làm cho gần 15.000 lao động, đúng cam kết với tỉnh.
Ông Wu Zou Xoang, Tổng Giám đốc Công ty TNHH DBG Technology đánh giá: Thái Nguyên có lợi thế rõ rệt về hạ tầng, nguồn nhân lực dồi dào, môi trường đầu tư thuận lợi và tiềm năng phát triển dài hạn, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư.

Không chỉ các “đại bàng” công nghệ, hệ sinh thái doanh nghiệp vệ tinh (vendor) trong lĩnh vực điện tử cũng đang phát triển mạnh. Nhiều doanh nghiệp trong nước từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, tiếp cận đối tác quốc tế, khẳng định vị thế trong ngành công nghiệp mũi nhọn của tỉnh.
Bà Nguyễn Thị Trang, Giám đốc Công ty CP Sản xuất và Thương mại WEDM VINA cho biết: Trước đây, doanh nghiệp chủ yếu gia công ở cấp độ đơn giản. Tuy nhiên, những năm gần đây, làn sóng đầu tư từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan vào Thái Nguyên gia tăng nhanh, kéo theo nhu cầu lớn về sản xuất linh kiện, khuôn mẫu và các model mới, mở ra nhiều cơ hội phát triển cho doanh nghiệp nội địa.

Hiện nay, Thái Nguyên có hàng trăm dự án đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, trong đó điện tử chiếm tỷ trọng chủ đạo. Công nghiệp, xây dựng chiếm trên 55% cơ cấu kinh tế; kim ngạch xuất khẩu duy trì trên 30 tỷ USD mỗi năm.
Sự phát triển của ngành điện tử không chỉ thể hiện qua những con số tăng trưởng mà còn tác động trực tiếp đến đời sống người lao động. Từ những người nông dân, nhiều lao động đã trở thành công nhân trong môi trường sản xuất hiện đại, với thu nhập ổn định từ 10 - 20 triệu đồng/tháng.
Anh Nguyễn Xuân Đức, kỹ thuật viên tại WEDM VINA chia sẻ: Sau 2 năm làm việc, thu nhập của anh đạt khoảng 20 triệu đồng/tháng, đủ đảm bảo cuộc sống gia đình.

Để đạt được những kết quả này, Thái Nguyên đã chú trọng đầu tư hạ tầng, cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh. Hệ thống giao thông kết nối thuận lợi với Thủ đô Hà Nội và các trung tâm kinh tế lớn, cùng với đẩy mạnh cải cách hành chính, đã tạo sức hút lớn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Ông Nguyễn Tiến Cương, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên cho biết: Ngành điện tử tại các khu công nghiệp trên địa bàn đã phát triển vượt bậc, trở thành ngành công nghiệp mũi nhọn, đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng kinh tế. Tỉnh ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, thân thiện môi trường, có giá trị gia tăng lớn, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển theo chiều sâu.
Từ một địa phương công nghiệp truyền thống, Thái Nguyên hôm nay đã vươn mình trở thành trung tâm công nghiệp điện tử của khu vực. Những dây chuyền sản xuất hiện đại không chỉ tạo ra giá trị kinh tế mà còn mở ra cơ hội việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Trong hành trình phát triển phía trước, công nghiệp điện tử tiếp tục là động lực quan trọng đưa Thái Nguyên tiến xa hơn trên bản đồ công nghiệp Việt Nam.