Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Thái Nguyên: Khởi công, khánh thành 3 công trình có tổng đầu tư trên 13.000 tỷ

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Thái Nguyên: Khởi công, khánh thành 3 công trình có tổng đầu tư trên 13.000 tỷ

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 19/12, hòa chung không khí tưng bừng của cả nước đồng loạt khởi công, khánh thành các dự án chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tỉnh Thái Nguyên tổ chức Lễ khởi công, khánh thành 3 công trình, dự án có tổng vốn đầu tư trên 13.000 tỷ đồng.

Lễ khởi cong Dự án Nhà ở xã hội Việt Hàn. Ảnh: TN.
Lễ khởi cong Dự án Nhà ở xã hội Việt Hàn. Ảnh: TN.

3 công trình, dự án trọng điểm được lựa chọn khởi công, khánh thành gồm:

Khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phú Bình: Quy mô 675 ha, tổng mức đầu tư trên 11.492 tỷ đồng, do Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc – CTCP (KBC) làm chủ đầu tư.

Khởi công Dự án nhà ở xã hội tại các ô đất OXH-02, OXH-03, OXH-04 – Khu đô thị Việt Hàn: Quy mô 2,92 ha, tổng mức đầu tư trên 982 tỷ đồng, do Công ty CP Đầu tư Việt Hàn Capital làm chủ đầu tư.

Khánh thành Dự án xây dựng Sân vận động tỉnh Thái Nguyên: Quy mô 22.000 chỗ ngồi, diện tích 15,47 ha, tổng mức đầu tư gần 536 tỷ đồng; được đầu tư đồng bộ, hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn tổ chức các giải thể thao và sự kiện văn hóa quy mô lớn của tỉnh và khu vực.

Ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: TN.
Ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: TN.

Ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên khẳng định: Việc khởi công và khánh thành các công trình, dự án dịp này thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Các hoạt động này cụ thể hóa chủ trương lớn của Đảng về phát triển hạ tầng đồng bộ và thúc đẩy công nghiệp hóa.

Đồng thời, các dự án góp phần bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Các dự án cũng tạo động lực phát triển mới, nâng cao năng lực cạnh tranh, từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thái Nguyên thành trung tâm công nghiệp hiện đại và trung tâm kinh tế – xã hội quan trọng của khu vực trung du và miền núi phía Bắc.

Toán Nguyễn