Báo Đại Đoàn Kết Tin địa phương

Thái Nguyên: Trường Mầm non đã thay nguồn cung thực phẩm, hơn 100 học sinh mầm non vẫn nghỉ học vì phụ huynh lo ngại lợn bệnh

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Thái Nguyên: Trường Mầm non đã thay nguồn cung thực phẩm, hơn 100 học sinh mầm non vẫn nghỉ học vì phụ huynh lo ngại lợn bệnh

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 6/4, mặc dù sự việc phụ huynh phát hiện thịt nghi có vấn đề xảy ra đã hơn 10 ngày, trường mầm non Hòa Bình (xã Văn Lăng, tỉnh Thái Nguyên) cũng đã chuyển sang nhập thực phẩm từ nguồn khác, nhưng vẫn có hơn 100 trẻ trong tổng số 145 học sinh của nhà trường không đi học do lo ngại vấn đề an toàn thực phẩm.

Trước đó, vào ngày 25/3/2026, khu vực dân cư nơi có Trường mầm non Hòa Bình bị cắt điện từ 5 giờ - 17 giờ, nên nhà trường không có điện để sơ chế thực phẩm và phải mang ra ngoài xay làm thịt băm. Phụ huynh được nhờ xay hộ phát hiện thịt có dấu hiệu bất thường, thịt có mùi và mỡ lợn có màu vàng khác lạ.

Sau đó, vị phụ huynh trao đổi với nhân viên nhà trường rằng thịt có vấn đề, không nên cho trẻ ăn, đồng thời thông báo sự việc tới một số phụ huynh khác. Nhiều phụ huynh lo lắng và thống nhất đóng góp mỗi người 50.000 đồng để gửi mẫu đi xét nghiệm tại Trung tâm kiểm định của Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Hà Nội).

Chỉ sau 1 ngày gửi mẫu đi xét nghiệm, ban phụ huynh đã nhận được kết quả cho thấy có 2 mẫu dương tính với vi khuẩn E. coli và virus dịch tả lợn châu Phi. Riêng kết quả mẫu do nhà trường gửi đi xét nghiệm, phụ huynh vẫn chưa nhận được thông báo.

Sau khi kết quả kiểm tra do phụ huynh chủ động thực hiện được công bố, nhiều người lo lắng về chất lượng thực phẩm tại Trường mầm non Hòa Bình nên đã cho con nghỉ học. Trong 1 - 2 ngày đầu chỉ khoảng 30 cháu nghỉ học, sau đó cho đến nay có hơn 100 trẻ trong tổng số 145 học sinh của nhà trường chưa quay lại lớp.

Hiện có hơn 100 học sinh của trường mầm non Hòa Bình không đến lớp do phụ huynh lo ngại về vấn đề an toàn thực phẩm. Ảnh: Nguyễn Toán.
Hiện có hơn 100 học sinh của trường mầm non Hòa Bình không đến lớp do phụ huynh lo ngại về vấn đề an toàn thực phẩm. Ảnh: Nguyễn Toán.

Ngày 6/4, trao đổi với phóng viên Báo Đại đoàn kết, bà Nguyễn Thị Minh Khoái - Hiệu trưởng Trường mầm non Hòa Bình cho biết: Sau khi có thông tin về vấn đề thịt lợn không bảo đảm, nhà trường đã mời các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ. Đồng thời, tạm dừng nhập thực phẩm từ đơn vị cung cấp, chuyển sang mua tạm thời từ siêu thị Minh Cầu, có nguồn gốc rõ ràng và bảo đảm chất lượng.

Theo bà Khoái, nhà trường lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm là Cơ sở Nguyễn Văn Th., có địa chỉ tại xã Vô Tranh, tỉnh Thái Nguyên, theo hình thức đấu thầu công khai. Cơ sở này chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc cung cấp thực phẩm theo thực đơn của nhà trường; nếu không bảo đảm chất lượng sẽ bị trả lại.

Hiện nay, việc nhập thực phẩm vào bếp ăn của Trường mầm non Hòa Bình được nhân viên y tế và đại diện phụ huynh kiểm tra, giám sát chặt chẽ. Bất kỳ phụ huynh nào cũng có thể tham gia giám sát khâu nhập thực phẩm, theo dõi trực tiếp quá trình chế biến nếu có nhu cầu. Nhà trường đã cử giáo viên vận động, giải thích cho phụ huynh hiểu về những biện pháp bảo đảm bữa ăn an toàn, nhưng phụ huynh vẫn chưa cho con trở lại lớp.

Khu vực bếp ăn Trường mầm non Hòa Bình. Ảnh: Ngô Tiến.
Khu vực bếp ăn Trường mầm non Hòa Bình. Ảnh: Ngô Tiến.

Nói về sự việc xảy ra tại Trường mầm non Hòa Bình, ông Ngô Văn Tài, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Văn Lăng khẳng định: Chính quyền sẽ làm rõ thông tin, không bao che sai phạm nếu có. Dự kiến ngày 7/4 sẽ có kết quả kiểm nghiệm chính thức; nếu xác nhận có thịt lợn bệnh vào bếp ăn trường học, các cá nhân vi phạm và đơn vị cung cấp sẽ bị xử lý.

Hiện trên địa bàn xã Văn Lăng có 6 trường học (2 trường mầm non, 1 trường tiểu học, 1 trường liên cấp tiểu học và THCS, 2 trường THCS), trong đó chỉ có 1 trường được cung cấp thực phẩm bởi Cơ sở Nguyễn Văn Th. Tuy nhiên, địa phương đã tiến hành kiểm tra, rà soát chất lượng và nguồn cung thực phẩm của tất cả các trường.

Đến thời điểm này, các cơ quan chức năng của tỉnh Thái Nguyên và xã Văn Lăng vẫn chưa công bố kết quả kiểm tra chính thức liên quan đến công tác quản lý thực phẩm tại Trường mầm non Hòa Bình.

Trước đó, vào ngày 1/4, ông Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh về sự việc nghi mất an toàn thực phẩm tại Trường mầm non Hòa Bình. UBND xã Văn Lăng được giao làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan (nếu có), kịp thời chấn chỉnh, xử lý vi phạm; đồng thời chủ động cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác tới phụ huynh và người dân.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên được giao tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú tại các cơ sở giáo dục; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh tồn tại, hạn chế. Đồng thời, phối hợp với địa phương ổn định tình hình tại Trường mầm non Hòa Bình, bảo đảm hoạt động dạy và học diễn ra bình thường.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc việc kiểm nghiệm mẫu thực phẩm liên quan đến vụ việc; căn cứ kết quả để xử lý theo quy định.

Nguyễn Toán