Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Thắm tình bằng hữu tại Lễ hội Ném còn tại Điện Biên

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Thắm tình bằng hữu tại Lễ hội Ném còn tại Điện Biên

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Tối 19/12, tại Quảng trường 7/5 (tỉnh Điện Biên), Lễ hội Ném còn ba nước Việt Nam – Lào – Trung Quốc lần thứ IX, năm 2025 chính thức khai mạc. Lễ hội diễn ra trong 3 ngày, từ 19 - 21/12.

Tham dự chương trình có đoàn đại biểu tỉnh Lai Châu, đoàn đại biểu thành phố Phổ Nhĩ (tỉnh Vân Nam) và huyện Giang Thành (Trung Quốc); đoàn đại biểu tỉnh Phong Sa Ly (Lào) cùng đông đảo diễn viên, vận động viên, nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Lễ hội. Ảnh: T.H
Các đại biểu cắt băng khai mạc Lễ hội. Ảnh: T.H

Với Chủ đề “Đoàn kết, hữu nghị - Thắm tình biên cương - Cùng nhau phát triển", chương trình nghệ thuật chào mừng khai mạc Lễ hội Ném còn có sự trình diễn của gần 200 diễn viên, nghệ nhân đại diện cho các đoàn: Điện Biên, Lai Châu, Phong SaLy, huyện Giang Thành, thành phố Phổ Nhĩ.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc tại đêm khai mạc. Ảnh: T. H
Các tiết mục văn nghệ đặc sắc tại đêm khai mạc. Ảnh: T. H

Chào mừng đoàn đại biểu các tỉnh về dự khai mạc Lễ hội Ném còn ba nước lần thứ IX tại tỉnh Điện Biên, ông Nguyễn Minh Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc tới các đoàn đã có mặt trong đêm hội thắm tình hữu nghị, đoàn kết.

Khẳng định Ném còn là nét đẹp văn hóa truyền thống lâu đời của các dân tộc vùng Tây bắc (Việt Nam), Bắc Lào và Tây Nam (Trung Quốc), ông Nguyễn Minh Phú cũng nhấn mạnh: trò chơi ném còn là biểu tượng của sự gắn bó cộng đồng, niềm tin và ước vọng về cuộc sống no ấm, hạnh phúc.

Lễ hội gồm chuỗi các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch phong phú, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc, địa phương ba nước, gồm: Chương trình nghệ thuật khai mạc; Giao lưu văn nghệ và trình diễn trang phục dân tộc; Không gian trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa và du lịch, triển lãm ảnh.

Hoạt động giao lưu, thi đấu thể thao với các phần thi đấu, giao lưu trải nghiệm 6 môn thể thao (ném còn, đẩy gậy, bắn nỏ, đánh cù, kéo co, pickleball). Hoạt động du lịch diễn ra với việc tổ chức Chương trình Famtrip khảo sát sản phẩm du lịch và gặp mặt các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành ba nước.

Theo ông Nguyễn Minh Phú, khi quả còn được tung lên giữa bầu trời Điện Biên thì hàng nghìn người đại diện cho nhân dân các dân tộc đến từ các tỉnh: Điện Biên, Lai Châu, thành phố Phổ Nhĩ, huyện Giang Thành, tỉnh Phong Sa Ly… cũng gửi theo niềm tưởng về tinh thần đoàn kết, hữu nghị và hợp tác phát triển giữa các dân tộc ở ba nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc.

Kế thừa tinh thần đoàn kết, hữu nghị, gắn bó giữa nhân dân ba nước, tỉnh Điện Biên tin tưởng, Lễ hội Ném còn ba nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc lần thứ IX với các chuỗi sự kiện văn hoá - chính trị góp phần tăng cường giao lưu, hợp tác, đối ngoại giữa các địa phương giáp biên giới.

Đồng thời là dịp giới thiệu những nét đẹp văn hóa truyền thống đặc sắc của các dân tộc, quảng bá tiềm năng du lịch, tăng cường cơ hội tìm hiểu, hợp tác giữa chính quyền, nhân dân vùng biên giới. Qua đó, góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết gắn bó, hữu nghị, hợp tác, phát triển giữa  giữa nhân dân ba nước.

Đông A