Thanh Bảo phá kỷ lục SEA Games, giành HCV 100m bơi ếch nam

B.Phúc (tổng hợp) 07/05/2023 20:48

"Kình ngư" Phạm Thanh Bảo bảo vệ thành công huy chương Vàng bơi 100m ếch nam với thành tích 1 phút 0 giây 97.

Thành tích của Phạm Thanh Bảo (Ảnh: Tiến Tuấn/ Dân Trí).

Theo Dân Trí, "Kình ngư" Phạm Thanh Bảo bảo vệ thành công huy chương Vàng bơi 100m ếch nam với thành tích 1 phút 0 giây 97. Kết quả này phá kỷ lục SEA Games cũ do anh lập năm ngoái (1 phút 1 giây 17).

Thanh Bảo chơi ổn định trong suốt thời gian thi đấu (Ảnh: Tiến Tuấn/ Dân Trí).

Về nhì là VĐV Singapore Nicholas Mahabir với thành tích 1 phút 1 giây 22, giành HCB. Maximillan Wei Ang (Singapore) về ba sau 1 phút 2 giây 21, giành HCĐ.

Thúy Hiền về thứ 6 ở nội dung bơi 200m tự do nữ

Kình ngư 13 tuổi Nguyễn Thuý Hiền về đích sau 2 phút 7 giây 17, đứng thứ 6 phần thi chung kết 200m tự do nữ. VĐV Singapore Ching Hwee Gan về nhất sau 2 phút 1 giây 76, giành HCV. HCB thuộc về Kamonchanok Kwanmuang (Thái Lan, 2 phút 2 giây 21) còn Zi Yi Chan (Singapore, 2 phút 2 giây 94) đoạt HCĐ.

Bơi Việt Nam giành huy chương Vàng 4x200m tự do nam

Thành tích bơi 4x200m tự do nam (Ảnh: Tiến Tuấn/Dân Trí).

4 kình ngư Nguyễn Hữu Kim Sơn, Nguyễn Huy Hoàng, Hoàng Quý Phước và Trần Hưng Nguyên hoàn thành phần thi chung kết tiếp sức 4x200m tự do nam sau 7 phút 18 giây 51 và giành HCV.

4 vận động viên của Singapore (7 phút 21 giây 50) và Malaysia (7 phút 21 giây 55) lần lượt giành HCB và HCĐ. Năm ngoái, đội tuyển bơi lội nam Việt Nam gồm 4 VĐV này cũng giành HCV với thành tích 7 phút 16 giây 31.

Niềm vui của Huy Hoàng và các đồng đội (Ảnh: Mạnh Quân).
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thanh Bảo phá kỷ lục SEA Games, giành HCV 100m bơi ếch nam

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO