Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Thanh Hóa: 469 người phải sơ tán, nhiều đoạn bờ sông bị sạt lở

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Thanh Hóa: 469 người phải sơ tán, nhiều đoạn bờ sông bị sạt lở

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Đến sáng 22/8, 121 hộ với 469 nhân khẩu tại các khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở ở Thanh Hóa đã buộc phải sơ tán đến nơi tạm trú. Tại nhiều vị trí bờ sông, xảy ra tình trạng sạt lở, đe dọa an toàn công trình.

Lãnh đạo xã Tân Thành kiểm tra nhà dân gần khu vực có nguy cơ sạt lở. Ảnh: Tân Thành
Lãnh đạo xã Tân Thành kiểm tra nhà dân gần khu vực có nguy cơ sạt lở. Ảnh: Tân Thành

Ngày 22/8, tin từ Văn phòng Chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa cho biết, đến sáng nay, các xã, phường đã chủ động sơ tán 121 hộ dân với 469 nhân khẩu ra khỏi khu vực có nguy cơ bị ngập lụt, sạt lở.

Xã Trung Hạ sơ tán 22 hộ dân đến nơi tạm trú. Ảnh: UBND xã Trung Hạ
Xã Trung Hạ sơ tán 22 hộ dân đến nơi tạm trú. Ảnh: UBND xã Trung Hạ

Trong đó, xã Trung Hạ sơ tán 22 hộ với 96 nhân khẩu; xã Nam Xuân sơ tán 12 hộ với 48 nhân khẩu; xã Tân Thành sơ tán 3 hộ với 15 nhân khẩu; xã Ngọc Lặc sơ tán 2 hộ với 10 nhân khẩu; xã Pù Luông sơ tán 20 hộ với 87 nhân khẩu; xã Yên Khương sơ tán 4 hộ với 17 nhân khẩu; xã Linh Sơn sơ tán 10 hộ với 30 nhân khẩu ở khu vực đồi Vực Chếnh; xã Trung Thành sơ tán 48 hộ với 166 nhân khẩu.

Lực lượng chức năng xã Tân Thành giúp người dân di dời tài sản đến nơi an toàn. Ảnh: UBND xã Tân Thành
Lực lượng chức năng xã Tân Thành giúp người dân di dời tài sản đến nơi an toàn. Ảnh: UBND xã Tân Thành

Tại xã Kim Tân, do ảnh hưởng của mưa lớn, nước sông Bưởi dâng cao đã làm sạt lở một đoạn bờ sông dài 50 m tại thôn 2 Thành Hưng; sạt lở 60 m mái kè bờ sông tại thôn 2 Thạch Định, gây hư hỏng, cuốn trôi các tấm cấu kiện của công trình.

Sạt lở bờ sông tại thôn 2 Thành Hưng, xã Kim Tân. Ảnh: UBND xã Kim Tân
Sạt lở bờ sông tại thôn 2 Thành Hưng, xã Kim Tân. Ảnh: UBND xã Kim Tân

Trong những ngày tới, với phương châm '4 tại chỗ', các địa phương và lực lượng chức năng tiếp tục tiến hành rà soát, vận động bà con không chủ quan, sớm di dời, sơ tán đến các địa điểm tránh trú mưa lũ.

Lãnh đạo xã Ngọc Lặc kiểm tra khu vực đập tràn bị ngập. Ảnh: Ngọc Lặc
Lãnh đạo xã Ngọc Lặc kiểm tra khu vực đập tràn bị ngập. Ảnh: Ngọc Lặc

Đồng thời, bố trí lực lượng cắm biển cảnh báo và hướng dẫn người dân không đi qua các khu vực có nguy cơ cao bị sạt lở, không đảm bảo an toàn.

Đình Minh