Thanh Hoá chấm dứt hình ảnh một điểm đến theo thời vụ
Với sự nỗ lực thu hút, tạo điều kiện thuận lợi để FLC đầu tư nhanh và sớm đưa vào khai thác giai đoạn I, tổ hợp dịch vụ du lịch giải trí, sân golf tiêu chuẩn 5 sao tại Sầm Sơn; du lịch Thanh Hóa thực sự có bước chuyển biến đột phá với những giá trị, nội hàm mới, chấm dứt hình ảnh một điểm đến theo thời vụ.

Năm du lịch Quốc gia 2015 - Thanh Hóa
đã đạt được những thành công mang tính đột phá.
Tối ngày 26/12, tại Quảng trường Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa phối hợp cùng Bộ VHTTDL tổ chức lễ bế mạc “Năm du lịch Quốc gia 2015 - Thanh Hóa kết nối các di sản văn hóa thế giới”.
Dựa trên nền tảng những giá trị văn hóa lịch sử cũng như những giá trị đặc biệt do thiên nhiên ban tặng, trong một năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh đã tạo nên những “kỳ tích” trong việc phát triển nền kinh tế “không khói”.
Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp FLC tiêu chuẩn 5 sao quốc tế hiện hữu, Nhà hát Lam Sơn chính thức đưa vào sử dụng, Trung tâm hội chợ - Triển lãm vận hành, di sản văn hóa thế giới thành nhà Hồ đang từng ngày thu hút nhiều hơn lượt du khách trong nước, quốc tế ghé thăm... cứ ngỡ như mơ.
Song tất cả những gì nêu trên là sự thực và trở thành niềm tự hào đối với vùng đất “địa linh, nhân kiệt” nói riêng, niềm vui đối với ngành du lịch của đất nước nói chung.

Năm du lịch Quốc gia 2016, Kiên Giang sẽ thục hiện chủ đề
“Khám phá đất phương Nam”.
Trong diễn văn bế mạc, ông Phạm Đăng Quyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh khiêm tốn đánh giá: Năm du lịch Quốc gia 2015, cơ bản đạt được các mục tiêu đề ra. Tạo cơ hội để các tỉnh, thành phố có di sản quảng bá du lịch với quy mô quốc gia, kết nối các nền văn hóa độc đáo giữa các vùng, miền trong nước và quốc tế nhằm giúp bạn bè hiểu sâu hơn, rộng hơn về vùng đất và con người xứ Thanh.'
Trong năm qua, tỉnh Thanh đã nỗ lực tổ chức hành chục sự kiện du lịch quy mô lớn, để lại ấn tượng, tạo sự thu hút lớn đối với đông đảo bạn bè trong nước và trên thế giới.
Ông Phạm Đăng Quyền nhấn mạnh: Năm du lịch Quốc gia 2015 được tổ chức đồng loạt ở 16 tỉnh, thành có di sản văn hóa thế giới. Thanh Hóa được chọn đăng cai tổ chức các sự kiện, hoạt động chính trong năm; làm cầu nối phát huy giá trị các di sản được UNESCO công nhận. Mục đích nhắm tới là phát triển du lịch.
“Năm du lịch Quốc gia 2015 - Thanh Hóa kết nối các di sản thế giới” đã diễn ra 61 sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch có quy mô quốc gia và quốc tế tại các tỉnh, thành có di sản; trong đó có 37 sự kiện tổ chức tại Thanh Hóa.
Qua đây, nhận thức về vai trò của du lịch trong phát triển kinh tế và ý nghĩa của việc liên kết vùng tiếp tục được nâng cao.

Ông Hoàng Tuấn Anh - Bộ trưởng Bộ VHTTDL đánh giá:
Thanh Hóa thực sự có bước đột phá lớn trong phát triển du lịch.
Để phục vụ phát triển ngành kinh tế này, việc đầu tư cơ sở hạ tầng cũng được các tỉnh, thành quan tâm. Tại Thanh Hóa, nhiều công trình trọng điểm gấp rút hoàn thiện như: Nhà hát Lam Sơn, khu du lịch Hải Tiến, Hải Hòa, FLC…
Cùng với đầu tư cơ sở hạ tầng, chất lượng các dịch vụ đáp ứng nhu cầu của du khách được nâng lên một bước, môi trường du lịch không ngừng cải thiện, sản phẩm du lịch có sự đổi mới độc đáo, hấp dẫn, tạo sự hài lòng đối với đông đảo du khách.

Những giá trị di sản được phát huy phục vụ hàng triệu lượt du khách.
Riêng Thanh Hóa, năm 2015 đón trên 5,5 triệu lượt khách, tăng 21,9% so với cùng kỳ; trong đó có 127 nghìn lượt du khách quốc tế, tăng 26,2%, tổng thu nhập từ du lịch đạt gần 5.200 tỷ đồng, tăng 40,4% so với 2014.
Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Hoàng Tuấn Anh - Bộ trưởng Bộ VHTTDL đánh giá: Năm du lịch Quốc gia 2015 - Thanh Hóa đã đạt được những kết quả có ý nghĩa quan trọng.
Với sự nỗ lực thu hút, tạo điều kiện thuận lợi để FLC đầu tư nhanh và sớm đưa vào khai thác giai đoạn I, tổ hợp dịch vụ du lịch giải trí, sân golf tiêu chuẩn 5 sao tại Sầm Sơn; du lịch Thanh Hóa thực sự có bước chuyển biến đột phá với những giá trị, nội hàm mới, chấm dứt hình ảnh một điểm đến theo thời vụ.

Thanh Hóa khép lại “Năm du lịch Quốc gia 2015” với nhiều thành công vượt bậc.
Thanh Hóa đã cùng các địa phương liên kết phát triển sản phẩm, tạo ra chuỗi các điểm đến mới vừa nổi bật, vừa khác biệt, bước đầu phát huy những giá trị đặc biệt của các di sản văn hóa trong phát triển du lịch.
Cũng tại lễ bế mạc, tỉnh Thanh Hóa đã trao cờ đăng cai “Năm du lịch Quốc gia 2016” cho tỉnh Kiên Giang để thực hiện chủ đề “Khám phá đất phương Nam”.