Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Thanh Hóa: Chủ tịch tỉnh vào vùng rốn lũ, động viên người dân bị cô lập

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Thanh Hóa: Chủ tịch tỉnh vào vùng rốn lũ, động viên người dân bị cô lập

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Tại vùng lũ Kim Tân, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng trực tiếp kiểm tra tình hình ngập lụt, chỉ đạo các phương án ứng phó, hỗ trợ người dân và động viên các hộ bị ảnh hưởng.

Sáng 17/9, ông Tô Anh Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cùng đại diện lãnh đạo ngành chức năng đã trực tiếp vào rốn lũ xã Kim Tân để kiểm tra, thăm hỏi, động viên người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng vào vùng ngập lụt giữa lúc mưa lớn. Ảnh: Phong Sắc
Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng vào vùng ngập lụt giữa lúc mưa lớn. Ảnh: Phong Sắc

Theo thống kê, trên địa bàn Kim Tân hiện có 1.364 hộ với 5.698 nhân khẩu tại 10 thôn có nhà ở bị ngập. Trong đó, 1.348 hộ với 5.653 nhân khẩu được sơ tán tại chỗ, tại các nhà cao tầng, kiên cố của gia đình, người thân ở khu vực an toàn, không bị ngập. 16 hộ với 45 nhân khẩu được sơ tán tập trung tại Trạm Y tế Thạch Định, Trường Tiểu học, THCS Thạch Định và nhà văn hóa thôn.

Ngoài số hộ có nhà ở bị ngập, hiện còn 456 hộ với 1.969 nhân khẩu tại 6 thôn đang bị chia cắt.

Ông Dũng thăm hỏi, động viên bệnh nhân đang điều trị tại Trạm Y tế Thạch Định. Ảnh: Phong Sắc
Ông Dũng thăm hỏi, động viên bệnh nhân đang điều trị tại Trạm Y tế Thạch Định. Ảnh: Phong Sắc

Tại khu vực đang bị nước lũ bao vây, ông Dũng thăm hỏi tình hình đời sống, động viên bà con bình tĩnh, khắc phục khó khăn, chủ động phối hợp với chính quyền trong công tác phòng, chống lũ.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng đang làm nhiệm vụ thường xuyên nắm chắc tình hình, rà soát các hộ dân trong khu vực bị cô lập, nhất là những gia đình có người già, trẻ nhỏ, người yếu thế để có phương án hỗ trợ phù hợp.

Thanh Hóa: Chủ tịch tỉnh vào vùng rốn lũ, động viên người dân bị cô lập
Cano, xuồng cứu nạn được điều động đến khu vực ngập sâu tại xã Kim Tân. Ảnh: DVC Kim Tân
Cano, xuồng cứu nạn được điều động đến khu vực ngập sâu tại xã Kim Tân. Ảnh: DVC Kim Tân

Các lực lượng phải bảo đảm cung cấp kịp thời lương thực, nước uống và các nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân; tuyệt đối không để người dân bị đói, thiếu nước uống hoặc các nhu yếu phẩm thiết yếu trong thời gian bị chia cắt.

Ông cũng yêu cầu tăng cường lực lượng, phương tiện để hỗ trợ người dân khi cần thiết; đồng thời, tuyên truyền, nhắc nhở người dân không tự ý đi lại, không sử dụng phương tiện lưu thông qua khu vực nước chảy xiết, ngập sâu, nguy hiểm, tránh những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra.

Thanh Hóa: Chủ tịch tỉnh vào vùng rốn lũ, động viên người dân bị cô lập
Bộ đội, Công an trực chốt tại cầu Kim Tân, sẵn sàng phản ứng nhanh khi người dân cần hỗ trợ. Ảnh: DVC Kim Tân
Bộ đội, Công an trực chốt tại cầu Kim Tân, sẵn sàng phản ứng nhanh khi người dân cần hỗ trợ. Ảnh: DVC Kim Tân

Trước tình hình mưa lớn tiếp diễn, nguy cơ lũ dâng, ngập úng và sạt lở đất tại nhiều khu vực, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa đã huy động 15.206 cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ; chuẩn bị 20 tàu, xuồng các loại, 80 bộ VSN-1500, 50 phao bè, 10 máy phát điện, cùng nhiều phương tiện, vật chất khác để phục vụ cứu hộ, cứu nạn.

Chủ động sơ tán dân trước nguy cơ ngập lụt, sạt lở

Ngày 17/9, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng vừa ký ban hành công điện khẩn số 06/CĐ-UBND, yêu cầu tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất.

Theo đó, từ ngày 13/9 đến nay, toàn tỉnh có mưa lớn diện rộng, lượng mưa phổ biến 300-400mm, gây ngập lụt, sạt lở tại nhiều nơi. Những ngày tới, mưa lớn còn tiếp diễn, lũ trên các sông lên nhanh, nguy cơ ngập lụt, sạt lở cao.

Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương chủ động phương án '4 tại chỗ', ưu tiên bảo đảm an toàn tính mạng nhân dân; rà soát đê điều, hồ đập, sẵn sàng sơ tán dân vùng nguy cơ cao. Công an, quân sự, biên phòng tăng cường lực lượng hỗ trợ di dời dân, cứu hộ, cứu nạn.

 

 

 

 

 

 

 

Đình Minh