Thanh Hóa: Công an làm rõ những khoản tiền lương 'trên giấy' tại 2 doanh nghiệp
Công an Thanh Hóa đang làm rõ dấu hiệu kê khai khống chi phí nhân công tại 2 doanh nghiệp, với hàng tỷ đồng tiền lương được kê khai nhưng những người có tên trong danh sách xác nhận không làm việc, không ký hợp đồng và không nhận lương.
Ngày 10/9, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngày 8/9, đơn vị vừa khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của Hoàng Mạnh Linh (39 tuổi, còn gọi là 'Linh Lùn', Giám đốc Công ty CPXD Linh Khang đóng tại phường Đông Quang) để điều tra, xử lý theo quy định.

Động thái trên được thực hiện sau quá trình Phòng Cảnh sát hình sự tăng cường điều tra, rà soát, lập danh sách và đưa những người có dấu hiệu hoạt động phạm tội vào diện quản lý theo chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh.
Theo tài liệu điều tra, Linh từng có quan hệ với một số đối tượng hình sự cộm cán đã bị Công an tỉnh triệt xóa. Năm 2011, Linh tham gia vụ dùng súng bắn nhau, gây rối TTCC tại cầu Đông Hương, phường Hạc Thành và bị TAND TP Thanh Hóa (cũ) xử phạt 36 tháng tù.

Năm 2018, Linh chấp hành án xong và về kinh doanh cầm đồ, cho vay. Sau đó, Linh chuyển hướng kinh doanh, thành lập Công ty CPXD Linh Khang, hoạt động trong lĩnh vực thầu xây dựng, san lấp mặt bằng; đồng thời, kinh doanh các loại hình nhà hàng, giải trí như 'Trâu ngon 36', CLB Bi-a Luxury, cơ sở karaoke KTV...
Theo báo cáo tài chính năm 2024, Công ty Linh Khang kê khai 65 lao động có hợp đồng và được trả lương. Tuy nhiên, Công an xác định nhiều người có tên trong danh sách không làm việc thực tế tại doanh nghiệp và không được trả lương.

Theo hồ sơ, doanh nghiệp ghi nhận hơn 1,3 tỷ đồng chi trả tiền lương cho những người này nhưng họ khai không biết, không ký HĐLĐ và không làm việc tại Công ty Linh Khang. Từ kết quả trên, Công an xác định có dấu hiệu khai khống chi phí nhân công, làm tăng chi phí doanh nghiệp để giảm số thuế thu nhập phải nộp.
Cùng hướng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự xác minh hoạt động của vợ chồng Bùi Công Đức và Nguyễn Thị Lộc tại Công ty CPTMXD Đức Lộc. Trong năm 2025, Công ty kê khai 89 lao động có hợp đồng và được chi trả tiền lương. Tuy nhiên, nhiều người có tên trong danh sách không làm việc thực tế tại doanh nghiệp và không được trả lương.

Theo hồ sơ, tiền lương chi trả cho những người này là hơn 3,17 tỷ đồng nhưng họ đều khai không biết, không ký HĐLĐ và không làm việc tại Công ty Đức Lộc. Từ nguồn tài liệu trên, Công an xác định Công ty Đức Lộc có dấu hiệu sử dụng chi phí nhân công khống để giảm nghĩa vụ thuế, có dấu hiệu trốn thuế 635,356 triệu đồng.
Hiện vụ việc đang được Công an Thanh Hóa tiếp tục làm rõ.