Thanh Hóa: Đón gần 500 nghìn lượt du khách trong dịp nghỉ lễ 2/9
Chỉ trong 5 ngày nghỉ lễ 2/9, tỉnh Thanh Hóa đã đón 485.000 lượt khách, tăng gấp 3,6 lần so với kỳ nghỉ lễ 2/9 năm 2025…

Tại phường Sầm Sơn: Bắt đầu từ đầu kỳ nghỉ lễ 2/9, hàng nghìn du khách thập phương và người dân địa phương đã đổ về đây để tắm biển, thưởng thức hải sản và nghỉ dưỡng. Trên dọc các bãi tắm A, B, C, D rất đông người xuống tắm biển… Hầu hết đều mang theo tâm trạng vui vẻ, thư thái để tận hưởng một kỳ nghỉ dài ngày bên gia đình, bạn bè.
Chị Lê Thị Nhung – một du khách đến từ Thanh Trì, Hà Nội hào hứng cho biết: Hầu như năm năm nào cả gia đình chị cũng chọn đi du lịch nghỉ dưỡng tại nhiều điểm du lịch trong cả nước. Đây là dịp để cả gia đình quây quần, gần gũi với nhau nhiều hơn, đồng thời cũng mỗi chuyến đi là một trải nghiệm quý báu cho con trẻ. Năm nay, chị và mọi người đã quyết định chọn Sầm Sơn làm điểm đến, do nhiều lý do: Cung đường di chuyển ngắn, ở đây bãi tắm đẹp, hải sản ngon, giá cả phải chăng nên rất phù hợp với điều kiện kinh tế gia đình.
“Hè sang năm chắc chắn chúng tôi sẽ quay lại đây để khám phá hết vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa của vùng biển này. 3 ngày vừa qua vẫn là chưa đủ và để lại trong lòng mỗi thành viên trong gia đình nhiều luyến tiếc!” – chị Nhung bày tỏ.

Có thể thấy, những năm gần đây, nhờ những nỗ lực trong việc cải thiện chất lượng dịch vụ du lịch, hạn chế tình trạng chèo kéo, giá cả được niêm yết nên Sầm Sơn ngày càng tạo được thiện cảm trong lòng du khách. Năm nay, thời tiết thuận lợi cùng lợi thế thiên nhiên ưu đãi ban tặng, Sầm Sơn trở thành điểm đến được du khách yêu thích và lựa chọn. Để tạo dấu ấn và thu hút du khách, kỳ nghỉ lễ 2/9 này, phường Sầm Sơn đã tổ chức nhiều hoạt động như: Festival diều Sầm Sơn, hội chợ OCOP và nhiều hoạt động nghệ thuật, bắn pháo hoa chào mừng Quốc khánh 2/9.

Còn tại Di sản Văn hoá thế giới thành nhà Hồ cùng các di tích trọng điểm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Trong kỳ nghỉ lễ 2/9 năm nay, các địa danh này đón gần 29.000 lượt khách đến tham quan, dâng hương và trải nghiệm. Trong đó, Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh là điểm đến thu hút đông du khách nhất với khoảng 11.600 lượt khách. Di sản thế giới thành nhà Hồ, lượng khách đạt khoảng 6.500 lượt. Khu di tích lịch sử Quốc gia Am Tiên đón khoảng 5.200 lượt khách. Khu di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật Quốc gia đặc biệt Bà Triệu đón khoảng 5.400 lượt khách.

Trao đổi với phóng viên Báo Đại đoàn kết, ông Nguyễn Văn Long, Phó Giám đốc Ban quản lý di sản thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa, cho biết: Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, đã đón 28.700 lượt khách đến thăm các khu di tích. Lượng khách phân bổ tương đối đồng đều tại các điểm đến, cho thấy sức hút của hệ thống di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn tỉnh đối với người dân và du khách trong những kỳ nghỉ lễ. Đây là tín hiệu rất đáng mừng cho ngành du lịch Thanh Hóa nói chung.
Để phục tốt nhất cho du khách, trước kỳ nghỉ lễ, Ban quản lý chủ động chỉnh trang cảnh quan, bố trí nhân lực hướng dẫn, nâng cao chất lượng phục vụ và tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn tại các điểm di tích, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách tham quan, dâng hương.
“Với gần 29.000 lượt khách trong dịp Quốc khánh 2/9, thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hoá tiếp tục khẳng định vai trò là những điểm đến văn hóa, lịch sử hấp dẫn, góp phần quảng bá giá trị di sản và hình ảnh du lịch Thanh Hóa đến đông đảo du khách”– ông Long chia sẻ.

Theo thống kê từ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa cho biết: Dịp nghỉ lễ 2/9, kéo dài từ ngày 28/8-2/9/2026, tỉnh Thanh Hoá đồng loạt tổ chức chương trình kích cầu du lịch, đưa vào thí điểm các sản phẩm du lịch mới tại các khu du lịch biển Sầm Sơn, Nam Sầm Sơn, Hải Tiến và Hải Hoà, như: sản phẩm “chạm nhịp sống làng chài”; “không gian văn hoá - ẩm thực - phố đi bộ; các đêm nhạc “Chill bên biển”; chợ hải sản du lịch “một phiên chợ, ngàn hương vị biển”; festival diều.... đặc biệt là cầu truyền hình chương trình nghệ thuật và pháo hoa chào mừng quốc khánh 2/9 tại quảng trường Lam Sơn và Sầm Sơn nên lượng khách dịp nghỉ lễ tăng khá.
Tổng lượt khách đạt khoảng 485.000 lượt khách, tăng gấp 3,6 lần so với kỳ nghỉ lễ 2/9 năm 2025; trong đó khách lưu trú đạt khoảng 256.000 lượt khách; tổng thu du lịch đạt khoảng 873 tỷ đồng, tăng 3,5 lần so với năm 2025. Công suất sử dụng phòng đạt khoảng 25%. Trong đó riêng khu du lịch Pù Luông công suất sử dụng phòng đạt 100%. Cụ thể: Sầm Sơn đón khoảng 350.000 lượt khách; Hải Tiến: 76.000 lượt; Pù Luông 61.000 lượt; Hải Hoà 26.000 lượt; Lam Kinh 11.600 lượt; suối cá Cẩm Lương 10.000 lượt; thành nhà Hồ 6.500 lượt; Bến En 2.000 lượt...