Báo Đại Đoàn Kết Giám sát - Phản biện

Thanh Hóa: Dự án xử lý rác thải Sầm Sơn chậm tiến độ

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Thanh Hóa: Dự án xử lý rác thải Sầm Sơn chậm tiến độ

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Thanh Hóa: Dự án xử lý rác thải Sầm Sơn chậm tiến độ
Dự án Nhà máy xử lý rác thải rắn tại phường Nam Sầm Sơn (Thanh Hóa) chậm tiến độ so với yêu cầu đề ra. Ảnh: Nguyễn Chung

Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn Sầm Sơn do Công ty TNHH Hai thành viên môi trường Nam Thành Phố làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt năm 2020. Nhà máy có tổng vốn đầu tư hơn 242 tỷ đồng, kỳ vọng sẽ góp phần giảm tải cho các bãi rác trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, dự án đã rơi vào tình cảnh chậm tiến độ.

Ì ạch dự án trăm tỷ

Tìm hiểu của phóng viên Báo Đại đoàn kết, được biết, Công ty TNHH Hai thành viên môi trường Nam Thành Phố cam kết: Sau khi được bàn giao mặt bằng thi công, nhà máy phải hoàn thành, tiếp nhận rác và đưa vào hoạt động trong tháng 9/2026. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, chủ đầu tư mới chỉ thi công được một số hạng mục như: Nhà bảo vệ, khu nhà điều hành, nhà xưởng xử lý rác, một phần hạ tầng giao thông…

Theo kết quả kiểm tra của các sở, ngành chức năng của tỉnh Thanh Hóa cho thấy: Tiến độ thực hiện dự án chưa bảo đảm khả năng hoàn thành theo kế hoạch. Trong tổng số 26 hạng mục xây dựng theo hồ sơ thiết kế, đến nay chủ đầu tư mới triển khai 4 nhóm hạng mục chính.

Đáng chú ý, một số hạng mục đang thi công như nhà điều hành, nhà bảo vệ và nhà xưởng xử lý rác được xác định chưa phù hợp với hồ sơ thiết kế và quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt. Ngày 24/7/2026, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Nam Sầm Sơn đã kiểm tra trật tự xây dựng và lập biên bản vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Viết Huy - người dân trú tại khu phố Quảng Vinh, phường Nam Sầm Sơn cho biết: Trong nhiều năm qua, nhu cầu xử lý rác thải của địa phương và các xã lân cận là rất lớn. Lượng rác thải đổ về bãi rác Trung Sơn (phường Sầm Sơn) từ lâu đã quá tải, gây ô nhiễm môi trường và chính quyền đã buộc phải cho dừng tiếp nhận rác tại đây. Khi dự án xử lý rác thải Nam Sầm Sơn được phê duyệt, người dân rất vui mừng vì đây là một dự án được đầu tư bài bản, quy mô, hứa hẹn góp phần làm sạch các khu du lịch biển tại Sầm Sơn nói riêng và các vùng lân cận nói chung…

“Đến thời điểm hiện tại, mọi kỳ vọng của chúng tôi chỉ được đáp lại là một dự án chậm tiến độ và dang dở. Trong khi đó, nhu cầu xử lý rác thải sinh hoạt của địa phương là rất cấp bách” - ông Huy nói.

Điều chỉnh sang mô hình điện rác

Trao đổi với chúng tôi về tiến độ của dự án xử lý rác thải rắn nêu trên, ông Lưu Hùng Sơn - Chủ tịch UBND phường Nam Sầm Sơn cho biết, phường đã hoàn chỉnh thủ tục bàn giao đất cho chủ đầu tư là Công ty TNHH Hai thành viên môi trường Nam Thành Phố để đơn vị này bắt tay vào triển khai. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, dự án chậm tiến độ so với quy định.

Để khắc phục, chính quyền phường đang đôn đốc chủ đầu tư huy động nhân lực, máy móc và thiết bị nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công. Một số hạng mục chính đang được triển khai như bể chứa rác, móng lò đốt, móng tháp lọc bụi, móng tháp phản ứng, móng ống khói và trạm bơm tổng hợp. Một số hạng mục phụ trợ cũng đã hoàn thành phần thô.

Theo ông Sơn, trong quá trình thực hiện dự án, phía chủ đầu tư đã phối hợp với các đối tác nước ngoài nghiên cứu phương án nâng cấp nhà máy, chuyển sang công nghệ điện rác có thu hồi năng lượng, đồng thời nâng công suất xử lý từ 300 lên khoảng 800 tấn/ngày đêm.

Các đối tác tham gia nghiên cứu hợp tác gồm: Công ty MAG GmbH (Cộng hòa Liên bang Đức), Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển quốc tế Việt Anh, Công ty Heavy Machinery Viqa DMCC (Dubai, UAE) và Công ty Sinoma Overseas Development thuộc Tập đoàn Sinoma International Engineering (Trung Quốc). Nhà máy dự kiến sử dụng công nghệ đốt trên ghi cơ học có nguồn gốc từ Đức, gồm 3 dây chuyền, tổng công suất khoảng 800 tấn/ngày đêm. Công suất phát điện thuần dự kiến khoảng 20,4 MW, tổng mức đầu tư khoảng 87 triệu USD. Chủ đầu tư đặt mục tiêu đưa nhà máy vào vận hành trong quý II/2027.

“Chúng tôi xác định, việc đẩy nhanh tiến độ dự án xử lý rác thải rắn trên địa bàn không chỉ nhằm bảo đảm công suất xử lý chất thải sinh hoạt mà còn có ý nghĩa đối với mục tiêu hoàn thiện hạ tầng môi trường, từng bước nâng cao hiệu quả quản lý chất thải và hướng tới phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh” - ông Sơn nói.

Có thể thấy, việc nâng cấp dự án thành công nghệ điện rác là câu chuyện của tương lai, còn tiến độ thực hiện dự án theo quyết định phê duyệt ban đầu, phía chủ đầu tư là Công ty TNHH Hai thành viên môi trường Nam Thành Phố vẫn tuân thủ theo cam kết đã ký.

Vậy đâu là nguyên nhân khiến một dự án môi trường trọng điểm như vừa nêu rơi vào tình trạng chậm tiến độ. Trao đổi với phóng viên Báo Đại đoàn kết, ông Lê Văn Hoàng - Phó Giám đốc Công ty TNHH Hai thành viên môi trường Nam Thành Phố cho biết: “Khó khăn lớn nhất hiện nay mà công ty đang phải đối mặt là vật liệu san lấp mặt bằng. Mặc dù giá đầu vào đã được các chủ mỏ nâng lên đáng kể nhưng phía công ty vẫn không mua được đất để san lấp; thời tiết mưa nhiều khiến tiến độ thi công dự án bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hiện nay, chúng tôi đã trình UBND tỉnh phương án gia hạn thời gian thi công. Công ty đang nỗ lực sẽ đưa nhà máy vào vận hành trong quý II/2027”.

Để tháo gỡ khó khăn cho dự án, ngày 8/9, tại buổi làm việc với chủ đầu tư dự án cùng các đối tác nước ngoài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm cho biết: Thanh Hóa ưu tiên các dự án xử lý rác gắn với phát điện, qua đó nâng cao hiệu quả xử lý chất thải, tận dụng tài nguyên từ rác và giảm áp lực môi trường. Yêu cầu nhà đầu tư tính toán kỹ nguồn rác đầu vào, phạm vi và phân vùng thu gom, bảo đảm nguồn nguyên liệu ổn định, lâu dài, công nghệ, thiết bị và phương án xử lý phải phù hợp với đặc điểm nguồn rác, trong đó tính đến xu hướng gia tăng rác thải công nghiệp.

Đồng thời, chủ đầu tư phải báo cáo cụ thể phương án hợp tác với các doanh nghiệp nước ngoài, quy mô, công nghệ và lộ trình nâng cấp dự án. Mọi phương án hợp tác, đầu tư phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, phù hợp quy hoạch và bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, hướng tới xử lý căn cơ chất thải và thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực môi trường, năng lượng.

Nguyễn Chung