Thanh Hóa: Học sinh vùng cao đón năm học mới trong những ngôi trường khang trang
Sáng ngày 5/9, gần 1 triệu học sinh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa chính thức khai giảng năm học mới 2026 - 2027.

Tại Trường THPT Lam Sơn, nơi được xem là niềm tự hào của đất học xứ Thanh, ông Tô Anh Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh, đông đảo lãnh đạo chủ chốt tỉnh Thanh Hóa, cùng hơn 1.000 học sinh, các thầy cô và các phụ huynh đã đến tham gia lễ khai giảng.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã tặng lẵng hoa chúc mừng Ban Giám hiệu, các thầy cô, các em học sinh, trao tặng bằng khen cho các em học sinh và thầy giáo của nhà trường đã đạt thành tích xuất sắc trong các kỳ thi Olympic Quốc tế và khu vực ở năm học vừa qua.

Trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026 toàn trường có 86/90 học sinh dự thi đoạt giải, chiếm tỷ lệ 95,6%; học sinh nhà trường đã ghi dấu ấn đậm nét tại các đấu trường Olympic quốc tế và khu vực, với 1 huy chương Bạc Olympic vật lý quốc tế và 3 huy chương Đồng Olympic toán học và vật lý khu vực. 100% học sinh tốt nghiệp của nhà trường trúng tuyển vào các trường đại học tốp đầu cả nước; nhiều em nhận được học bổng và cơ hội du học tại các trường đại học ở Hoa Kỳ, Pháp, Singapore và nhiều quốc gia khác...

Tại Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Tam Thanh, lễ khai giảng năm học 2026 - 2027, mang đến những cảm xúc vui mừng khó diễn tả. Ngôi trường mới hình thành khẳng định sự quan tâm, đầu tư của Đảng và Nhà nước đối với bà con vùng cao.
Sau 12 tháng thi công, ngôi trường mới được đưa vào sử dụng đúng dịp khai giảng năm học, mở ra không gian học tập, rèn luyện và sinh hoạt thuận lợi hơn cho học sinh vùng biên giới. Khu nội trú, bán trú được đầu tư đồng bộ giúp những học sinh ở xa trường giảm bớt khó khăn trong đi lại, yên tâm học tập, sinh hoạt...

Tại lễ khai giảng, ông Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa đã cùng các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành, đưa ngôi Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Tam Thanh chính thức đi vào vận hành.

Tại xã biên giới Tam Chung, từ 6 giờ sáng ngày 5/9, học sinh ở các bậc học đều mặc những bộ quần áo đẹp nhất, trên vai là khăn quàng đỏ theo cha mẹ, ông bà đến tựu trường. Năm học 2026 - 2027, toàn xã Tam Chung có hơn 1.000 học sinh bước vào năm học mới.

Trao đổi với chúng tôi, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Chung Trương Thị Huyên cho biết: “Địa phương xác định đây là năm học có ý nghĩa đặc biệt, yêu cầu không để việc sáp nhập làm gián đoạn việc học tập, không để học sinh thiệt thòi về điều kiện học tập, ăn ở, sinh hoạt; đồng thời biến sự thay đổi về tổ chức thành động lực nâng cao chất lượng giáo dục”.

Xã Tam Chung xác định mỗi học sinh đến trường phải được quan tâm, được học tập và có cơ hội phát triển. Sự ổn định về tổ chức, nền nếp dạy học được xem là nền tảng để các nhà trường tiếp tục đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giáo dục, từng bước thu hẹp khoảng cách về điều kiện học tập giữa miền núi và miền xuôi.

Xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm của năm học đó là, tổ chức dạy học an toàn, kỷ cương; thực hiện hiệu quả Chương trình Giáo dục phổ thông 2018; duy trì quy mô, sĩ số; bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục; đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn.

Cô giáo Lò Thị Quyến, giáo viên môn sinh học, Trường THPT Mường Lát, chia sẻ: “Năm học 2026-2027, ngành giáo dục thực hiện dùng chung một bộ sách giáo khoa. Do đó, trong thời gian hè, tôi đã tham gia các lớp tập huấn sách giáo khoa, lớp học tiếng Anh miễn phí của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), các lớp nâng cao năng lực số... để chuẩn bị sẵn sàng tâm thế, kiến thức, kỹ năng bước vào năm học mới”.
Năm học 2026 - 2027 sẽ là năm kiểm chứng năng lực thực thi của toàn ngành. Ngành GD&ĐT Thanh Hóa xác định tiếp tục đổi mới quản lý, quản trị giáo dục; tập trung giải quyết tình trạng thiếu giáo viên, đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ; đẩy nhanh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo; nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và ngoại ngữ; nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học...

Với quyết tâm “Đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ, kết quả thực chất”, ngành GD&ĐT Thanh Hóa đang từng bước biến quyết tâm thành hành động, biến đổi mới thành kết quả, tạo nền tảng vững chắc để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng phát triển.