Thanh Hóa: Khẩn trương gia cố các điểm đê sạt trượt sau mưa lũ
Mưa lớn kéo dài, nước sông dâng cao gây sạt trượt nhiều vị trí trên đê hữu Cầu Chày và làm vỡ một đập tràn ở Thanh Hóa. Các địa phương đã khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện xử lý sự cố, hạn chế nguy cơ mất an toàn đê điều.

Sáng 18/9, tin từ UBND xã Xuân Tín cho biết, tranh thủ khi nước sông Cầu Chày rút dần, địa phương đã tiến hành gia cố các tuyến đê, khắc phục những điểm bị sạt trượt.
Trước đó, do mưa lớn kéo dài, đã gây sạt lở mái đê tại vị trí K3+050 - K3+065 đê hữu Cầu Chày. Điểm sạt có chiều dài khoảng 15m, độ sâu từ 30-60cm. Các lực lượng đã được huy động xử lý, gia cố nhằm hạn chế nguy cơ tiếp tục sạt trượt khi nước rút.

Vào khoảng 20h tối qua 17/9, do sức nước từ thượng nguồn đổ về lớn, đập tràn tại Trạm bơm Nga Thiện, thuộc khu vực động Bạch Á, thôn Từ Thức, xã Ba Đình đã bị vỡ.
Nhận được thông tin, UBND xã đã khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện, máy móc và vật tư để xử lý, gia cố vị trí xung yếu, hạn chế dòng nước tràn về khu vực thôn Từ Thức. Đến khoảng 23h, tình hình cơ bản được khống chế, dòng nước được kiểm soát.


Trước đó, vào lúc 16h30 ngày 17/9, tại vị trí K34+800 - K34+840 đê hữu sông Cầu Chày, thuộc thôn Minh Long, xã Thiệu Hóa xảy ra sự cố sạt trượt mái đê phía đồng. Chiều dài vết sạt khoảng 50m, chiều đứng từ 1,5-3m; mực nước phía sông +8,15m, trên báo động III là 50cm.
Sau khi phát hiện sự cố, Ban chỉ huy phòng thủ dân sự xã đã huy động khoảng 100 cán bộ, chiến sĩ Công an, Quân sự, đoàn viên, hội viên các tổ chức đoàn thể và lực lượng xung kích của xã cùng nhiều máy móc, phương tiện tranh thủ từng thời điểm để gia cố, xử lý vị trí sạt trượt.


Đến 22h đêm 17/9, vị trí đê bị sạt đã cơ bản an toàn, lực lượng vẫn bám hiện trường, theo dõi diễn biến tại khu vực sạt trượt và mực nước sông Cầu Chày.