Thanh Hóa: Mưa lũ diễn biến phức tạp, nhiều khu vực thiệt hại nặng nề
Nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang bị nước lũ nhấn chìm; nhiều tuyến đường huyết mạch bị sạt lở nghiêm trọng… Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu dừng tất cả các cuộc họp không cần thiết để dồn sức ứng phó với tình hình mưa lũ.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại xã Kim Tân: Đến thời điểm hiện tại, mực nước trên sông Bưởi đã lên 12,85m, vượt mức báo động 3. Nước dâng cao khiến đê Thạch Định bị tràn từ đêm qua. Một số khu dân cư đã bị ngập. Trước diễn biến mưa lớn kéo dài, chính quyền địa phương đã triển khai các phương án hỗ trợ người dân di chuyển tài sản và bảo đảm an toàn. Đối với những khu vực có thể tổ chức di dời tại chỗ, người dân được hướng dẫn chuyển lên tầng cao. Riêng các trường hợp cần sơ tán tập trung, xã đã lên phương án bố trí nơi ở an toàn.

Còn tại xã Thạch Bình: Đến 9h sáng nay, chính quyền xã đã tổ chức di dời, sơ tán 209 hộ dân ở vùng có nguy cơ bị ngập, vùng chân hạ du các hồ, đập. Hiện tại vẫn còn 441 hộ/646 khẩu bị cô lập, 356 hộ nước tràn vào nhà.
Bên cạnh ảnh hưởng về nhà ở, mưa lớn cũng làm toàn bộ 15 hồ đập trên địa bàn vượt ngưỡng tràn từ 20-70 cm; ngập úng 974,35 ha cây trồng và 42,25 ha nuôi thủy sản. Có 3 tuyến tràn bị ngập sâu không thể qua lại (đoạn Quốc lộ 45 thôn Cổ Tế, đường thôn Bằng Phú đi Liên Sơn và đường thôn Hương Sơn). Lực lượng Công an và dân quân tự vệ đang ứng trực 24/24 giờ để phân luồng, điều tiết giao thông.

Chính quyền xã Thạch Bình đang khẩn trương thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, phân công thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự bám sát cơ sở để hỗ trợ Nhân dân, chủ động di dời các hộ vùng nguy cơ sạt lở, ngập sâu và sẵn sàng lực lượng, phương tiện giải quyết sự cố, quyết tâm đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản.
Tại khu vực miền núi: Do mưa lớn kéo dài, trên tuyến Quốc lộ 217 đoạn qua khu vực Suối Cũ, xã Thiết Ống xảy ra sạt lở đất, đá từ taluy dương xuống mặt đường với khối lượng khoảng 100 m3, gây cản trở giao thông. Ngay sau khi xảy ra sạt lở, UBND xã Thiết Ống đã tổ chức cảnh báo, cấm người và phương tiện qua lại khu vực nguy hiểm nhằm bảo đảm an toàn.

Còn trên tuyến quốc lộ 217, đoạn qua địa bàn xã Quan Sơn đã xuất hiện nhiều điểm đất đá từ taluy dương sạt xuống mặt đường, gây ách tắc cục bộ. Một số vị trí thấp trũng, nước từ sườn đồi đổ xuống với lưu lượng lớn, trong khi hệ thống cống thoát nước không kịp tiêu thoát, gây ngập cục bộ. Nước chảy xiết kéo theo bùn đất tràn ra mặt đường, khiến các phương tiện gặp nhiều khó khăn khi lưu thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Đáng chú ý, tại khu vực Km36, bản Quan Sơn, đất đá sạt xuống mặt đường gây ách tắc giao thông. Bùn đất từ điểm sạt lở tiếp tục tràn vào một số hộ dân lân cận. Ngoài ra, tại Km49, khu vực bản Tân Thành, xuất hiện điểm sạt lở đất đá trên đường giao thông. Trên tuyến quốc lộ 217, đoạn Km33 thuộc địa phận bản Trung Thượng và Km30 thuộc địa phận bản Ngam cũng xảy ra sạt lở taluy dương. Tại bản Ngam, cây cối đổ chắn ngang đường khiến phương tiện không thể lưu thông.
Ngay sau khi xảy ra sự cố, các lực lượng chức năng cùng Ban Quản lý các bản đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, khơi thông cống rãnh, xử lý bùn đất tràn ra mặt đường và hỗ trợ người dân dọn dẹp đất đá trong nhà.

Chính quyền xã Quan Sơn yêu cầu các đơn vị, lực lượng chức năng tuyệt đối không chủ quan, tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, rà soát các khu vực xung yếu, vùng trũng thấp và những nơi có nguy cơ ngập lụt, sạt lở để chủ động phương án ứng phó. Lực lượng tại cơ sở được yêu cầu duy trì trực 24/24 giờ, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh, trong đó ưu tiên bảo đảm an toàn tính mạng người dân.
Tại xã Yên Nhân, mưa lớn đã gây ra tình trạng sạt lở đất tại 3 điểm với khối lượng đất đá khá lớn, trong đó Quốc lộ 47 có 1 điểm, Quốc lộ 16 đi qua địa bàn thôn Chiềng 1 điểm, trên tuyến giao thông liên thôn tại thôn Lửa 1 điểm. Đến trưa 16/9, trên địa bàn xã có 10 điểm cầu tràn qua sông, suối nước ngập sâu từ 1 đến 1,5 m, khiến người và phương tiện không thể qua lại, gây chia cắt giao thông. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đã chỉ đạo các lực lượng tổ chức trực gác, cắm biển cảnh báo, rào chắn, điều tiết giao thông tại các vị trí ngập; hướng dẫn người dân và phương tiện, bảo đảm an toàn, không để người và phương tiện cố tình qua lại tại các khu vực nguy hiểm. Đồng thời xã tổ chức trực ban 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chuẩn bị sẵn sàng phương án sơ tán Nhân dân khỏi khu vực nguy hiểm

Theo báo nhanh từ Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, sáng ngày 17/9, cho biết: Từ 7h ngày 13/9 đến sáng ngày 17/9, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến 300-450mm; một số nơi cao hơn như Tĩnh Gia 459mm, Như Xuân 490mm, Chuối 469mm. Dự báo trong ngày 17/9, Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Mực nước sông Bưởi tại Kim Tân và sông Yên tại Chuối đã trên báo động 3; sông Cầu Chày tại Xuân Vinh và sông Lèn tại trạm thủy văn Lèn trên báo động 2; sông Mã tại Lý Nhân trên báo động 1.
Mưa lũ đã khiến 344 hộ bị ngập nhà, trong đó xã Kim Tân có 215 hộ, Ngọc Liên 77 hộ. Có 4 nhà bị sập, không gây thiệt hại về người; một nhà dân tại bản Lốc Toong, xã Trung Hạ bị ảnh hưởng do đá lăn từ sạt lở. Nhiều tuyến đường vào khu dân cư tại các xã Thạch Quảng, Thanh Phong, Mậu Lâm, Bát Mọt, Thành Vinh, Phú Lệ... bị ngập cục bộ. Trên Quốc lộ 15C, Quốc lộ 16, Quốc lộ 217, đường tỉnh 519 và 530B có 7 vị trí sạt lở gây tắc đường. Các đơn vị đang huy động máy móc, vật tư để khắc phục. Ngoài ra, 22 vị trí trên quốc lộ và đường tỉnh bị ngập gây tắc đường, gồm 4 vị trí quốc lộ và 18 vị trí đường tỉnh. Các tuyến liên thôn, liên xã có 201 vị trí tại 40 xã bị ngập, song cơ bản vẫn có đường khác để lưu thông. Mưa lũ cũng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp, với hơn 2.100ha diện tích bị ngập và 160ha ao nuôi thủy sản bị tràn.
Trước diễn biến nước sông tiếp tục dâng cao, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường triển khai ngay việc tuần tra, canh gác đê và hộ đê theo cấp báo động. Các địa phương tổ chức kiểm tra, rà soát và sẵn sàng triển khai phương án bảo đảm an toàn công trình đê điều, đặc biệt tại các điểm xung yếu. Đồng thời, các địa phương chủ động triển khai phương án sơ tán người dân sinh sống ở vùng bãi sông.

Trước tình hình mưa lũ tiếp tục có diễn biến phức tạp, sáng 17/9, ông Tô Anh Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì hội nghị nghe báo cáo và triển khai các nhiệm vụ ứng phó với mưa lũ trên địa bàn tỉnh. Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị các ngành, địa phương đình hoãn các cuộc họp chưa thực sự cần thiết, chủ động, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các giải pháp ứng phó với mưa lũ. Đồng thời, các ngành chức năng, các địa phương chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện ở những khu vực trọng điểm để sẵn sàng ứng phó khi có sự cố xảy ra. Chủ động nguồn cung ứng thực phẩm đáp ứng yêu cầu đối với những địa bàn bị chia cắt; làm tốt công tác bảo đảm thông tin liên lạc; có biện pháp bảo vệ công trình nhà dân, công trình công cộng và phương án cứu hộ, cứu nạn khi cần thiết.