Ảnh hưởng hoàn lưu bão số 5 cùng với việc các hồ thủy điện xả lũ đã khiến nước sông Mã dâng cao. Hàng nghìn ngôi nhà của các hộ dân và một số tuyến quốc lộ tại Thanh Hóa bị nhấn chìm trong biển nước. Hiện chính quyền và người dân đang căng mình chống chọi với lũ lụt.
Đến sáng ngày 28/8, hàng nghìn ngôi nhà tại phường Hàm Rồng đang chìm trong cảnh lũ lụt nghiêm trọng. Có những hộ ngập sâu từ 2 đến 4 mét. Nhiều gia đình phải bỏ lại đồ đạc chỉ kịp mang theo ít lương thực và giấy tờ đi sơ tán. Theo lãnh đạo phường Hàm Rồng, từ chiều 26/8, khi mực nước sông Mã bắt đầu dâng nhanh, hơn 2.000 ngôi nhà bị ngập. Chính quyền đã phát đi thông báo di dời, huy động hàng chục lượt xuồng, cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ túc trực xuyên đêm để hỗ trợ người dân sơ tán.
Tại xã Hà Trung, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5, cùng với nước sông Lèn lên cao gây ngập lụt diện rộng. Hàng trăm ngôi nhà ở đây bị chìm trong nước lũ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống.
Theo ghi nhận của chúng tôi, đến sáng ngày 28/8, tại các thôn Chuế Cầu, Bình Lâm, Tương Lạc (xã Hà Trung), nước lũ dâng ngập mênh mông, nhiều ngôi nhà chỉ còn nhìn thấy phần mái. Dọc tuyến đê qua các thôn Chuế Cầu, Bình Lâm trở thành nơi “trú ngụ” bất đắc dĩ của người dân. Những lều lán được dựng bằng bạt, che chắn sơ sài để trú mưa, tránh gió. Trong làng, nhiều ngôi nhà bị nước bao vây bốn bề, người dân phải dùng thuyền nhỏ để vận chuyển đồ đạc, đưa trẻ em và người già, phụ nữ ra ngoài.
Theo thống kê nhanh, toàn xã Hà Trung có 158 nhà bị ngập dưới 1m với 472 nhân khẩu phải sơ tán tại chỗ. Nặng nề hơn, có tới 687 nhà bị ngập sâu từ 1 - 3 m, buộc 1.547 nhân khẩu phải sơ tán tập trung, chủ yếu ở các thôn Bình Lâm, Chuế Cầu, Tương Lạc; 108,9 ha lúa và 15,2 ha rau màu bị ngập úng, nguy cơ mất trắng cao, nếu tình trạng nước ngập tiếp tục kéo dài. Nhiều diện tích hoa màu đã bị hư hỏng nặng, không còn khả năng khôi phục. Hiện nay, chính quyền xã Hà Trung đã và đang tích cực triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Các lực lượng chức năng, đoàn thể địa phương đã huy động phương tiện, nhân lực để sơ tán dân kịp thời, đồng thời cung cấp nhu yếu phẩm thiết yếu như lương thực, nước sạch, chăn màn... cho các hộ đang sơ tán tập trung.
Còn tại xã miền núi Yên Nhân. Quốc lộ 45 đoạn qua các thôn: Lửa, thôn Chiềng, thôn Na Nghịu bị sạt lở nghiêm trọng, khiến giao thông bị chia cắt và cô lập hoàn toàn người dân trong xã với bên ngoài. Sở Xây dựng đang tích cực chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ huy động máy móc, thiết bị, quyết tâm thông đường trong thời gian sớm nhất, bảo đảm nhu cầu đi lại cho người dân trên tuyến Yên Nhân - Bát Mọt.
Trao đổi với chúng tôi, ông Quách Thế Thuận, Chủ tịch xã Yên Nhân cho biết: Sạt lở khiến xã Yên Nhân tạm thời bị chia cắt hoàn toàn. Trước mắt, xã rất mong sự hỗ trợ về lương thực, thực phẩm cho người dân các thôn đang bị chia cắt bởi nguồn lương thực thực phẩm tại chỗ chỉ đáp ứng được khoảng 3 đến 4 ngày. Rất mong các ngành có liên quan của tỉnh huy động máy đào công suất lớn để thông tuyến giao thông trong thời gian sớm nhất. Đồng thời khôi phục mạng lưới viễn thông; hệ thống điện để người dân sớm ổn định cuộc sống.
Mưa lớn kéo dài cộng với thủy điện xã lũ đã khiến nhiều tuyến Quốc lộ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa bị nhấn chìm trong biển nước.
Trên tuyến QL1A, tại nhiều đoạn qua địa phận các xã Hà Trung, Hoằng Hóa đều bị ngập sâu từ 0,5 – 1m, khiến việc lưu thông của các phương tiện tham gia giao thông gặp rất nhiều khó khăn.
Trên tuyến QL10, đoạn qua thôn Nhân Sơn 1, xã Nga An nước dâng cao - có lúc gần nửa mét, gây khó khăn cho việc lưu thông của người và phương tiện. Xã Nga An đã huy động lực lượng Công an xã, dân quân tự vệ để hỗ trợ, hướng dẫn người và phương tiện lưu thông. Đến sáng nay, mực nước tại đoạn ngập trên QL10 vẫn chưa rút. Chính quyền địa phương đang theo dõi sát diễn biến mưa lũ, phối hợp với các cơ quan chức năng cấp trên để có phương án khắc phục kịp thời, sớm đảm bảo giao thông thông suốt trở lại.
Mưa lớn cũng đã khiến đoạn QL217 tại Km26+400 qua địa bàn xã Vĩnh Lộc đã bị ngập sâu trong nước với chiều dài gần 150m, có nơi sâu đến 50cm. Chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai phương án đảm bảo an toàn giao thông. Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn, không tự ý đi qua khu vực ngập nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản. Tình trạng trên hiện đang được chính quyền địa phương theo dõi sát sao để kịp thời đưa ra các biện pháp xử lý.
Một số cung đường như 15C đi Mường Lát hay tỉnh lộ 521C đoạn qua thôn Eo Kén và thôn Pà Ban, xã Pù Luông cũng đang bị ách tắc do hàng chục nghìn mét khối đất đá trên núi sạt xuống. Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp với chính quyền các xã huy động phương tiện cơ giới xúc đất đá để sớm thông tuyến.