Báo Đại Đoàn Kết Giám sát - Phản biện

Thanh Hóa: Ô nhiễm môi trường từ các cơ sở sản xuất đá

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Thanh Hóa: Ô nhiễm môi trường từ các cơ sở sản xuất đá

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Thanh Hóa: Ô nhiễm môi trường từ các cơ sở sản xuất đá
Các xưởng sản xuất đá tập kết sản phẩm tại tổ dân phố Quang, phường Đông Quang (tỉnh Thanh Hóa). Ảnh: Nguyễn Chung

Nhiều năm qua, hàng chục hộ dân tại khu dân cư số 4, phố Quang, phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa bức xúc vì phải sống trong tình trạng ô nhiễm môi trường do các cơ sở sản xuất đá nằm trong khu dân cư gây ra.

Ô nhiễm từ bụi đá

Trong suốt nhiều năm qua, người dân ở khu dân cư số 4, Tổ dân phố Quang phải sống chung với tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng do các xưởng sản xuất đá ốp lát, đá xây dựng nằm xen lẫn trong khu dân cư gây ra. Tình trạng ô nhiễm này đang gây tác động tiêu cực lên sức khỏe, đời sống và bức xúc trong dư luận xã hội. Điều đáng nói, những cơ sở sản xuất đá nói trên đều thuộc diện phải di dời, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, các cơ sở này vẫn tồn tại, hoạt động.

Ông Lê Văn Hòa - trú tại khu phố Quang cho biết, chúng tôi không chỉ sống chung với bụi mà còn phải sống chung với cả tiếng ồn từ các máy cắt, máy xẻ, máy mài đá. “Có thời điểm các xưởng đá làm từ đêm đến sáng. Giao thông đi lại mất an toàn do nhiều xe vận chuyển đá qua lại, đã có không ít những vụ va chạm giao thông đáng tiếc xảy ra. Rất mong chính quyền có phương án sớm giải quyết vấn đề này cho người dân” - ông Hòa bày tỏ.

Trao đổi với chúng tôi về thực trạng nêu trên, ông Bùi Đức Báu - Tổ trưởng Tổ dân phố Quang, phường Đông Quang cho biết: Cụm dân cư số 4, phố Quang có 20 hộ dân, 45 nhân khẩu trực tiếp bị ảnh hưởng bởi các cơ sở sản xuất đá nằm trong khu dân cư. Hoạt động sản xuất của các cơ sở này đã ảnh hưởng đến môi trường, đời sống, sinh hoạt của người dân. Tại các cuộc họp dân, tiếp xúc cử tri, người dân cũng đã có ý kiến kiến nghị về việc di chuyển các xưởng sản xuất đá của 5 hộ kinh doanh ra khỏi khu dân cư nhưng mãi vẫn không di dời.

“Trong khi chờ các cơ quan chức năng nghiên cứu phương án di dời các hộ sản xuất ra khỏi khu dân cư, chúng tôi đề nghị các hộ sản xuất đặt máy móc ra xa nhà dân để giúp giảm thiểu tiếng ồn; sản xuất đúng khung giờ quy định và che chắn để bụi không thoát ra ngoài. Đồng thời, trong quá trình vận chuyển sản phẩm, vật liệu ra vào xưởng cần hạn chế cản trở giao thông” - ông Báu nói.

Cần có phương án di dời

Được biết, phường Đông Quang (trước đây là phường An Hưng, TP Thanh Hóa) là một trong những điểm nóng về hoạt động khai thác và chế biến đá (đá vôi, đá xây dựng) tại Thanh Hóa. Do lịch sử hình thành, nhiều cơ sở sản xuất và xưởng xẻ đá tồn tại xen kẽ trong khu dân cư từ lâu, hiện chưa có cụm công nghiệp để yêu cầu các hộ di chuyển.

Sau khi nhận phản ánh của người dân, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Đông Quang đã thành lập các đoàn kiểm tra hiện trạng đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh đá ốp lát tại phố Quang gồm 5 hộ. Kết quả kiểm tra cho thấy các cơ sở sản xuất này không có hệ thống che chắn bụi, hệ thống xả thải không đảm bảo quy định. Hệ thống máy móc sản xuất gây ra tiếng ồn lớn, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của các hộ dân xung quanh...

UBND phường Đông Quang đã lập biên bản vi phạm hành chính cũng như ban hành quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với các hộ. Đồng thời yêu cầu 5 hộ sản xuất, kinh doanh đá thực hiện khắc phục một số giải pháp như: đầu tư hệ thống hố lắng chứa nước thải từ hoạt động sản xuất đá để lắng nước thải trước khi thải ra môi trường, không được xả trực tiếp ra khu vực xung quanh. Nghiêm cấm các hộ sản xuất trong thời gian nghỉ trưa, buổi tối; chỉ được sản xuất vào khung thời gian từ 6 giờ đến 11 giờ 30 phút buổi sáng và từ 13 giờ đến 18 giờ buổi chiều. Đồng thời yêu cầu các hộ kinh doanh đậu đỗ xe bốc xếp đá đúng nơi quy định, không gây ách tắc giao thông.

Trao đổi với báo chí, ông Khương Huy Thái - Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị UBND phường Đông Quang cũng thừa nhận sau khi UBND phường làm việc với các hộ, một số hạn chế của cơ sở sản xuất kinh doanh đá đã được khắc phục, nhưng chưa triệt để. UBND phường sẽ tiếp tục làm việc với các hộ yêu cầu có giải pháp để giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của việc sản xuất đối với môi trường và đời sống của các hộ dân xung quanh khi chưa có vị trí để di dời ra khỏi khu dân cư.

Theo ông Thái, thời gian tới, để giải quyết triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường từ các hộ sản xuất đá trong khu dân cư, UBND phường sẽ xin chủ trương lập đề án quy hoạch khu công nghiệp, làng nghề sản xuất đá, đồng thời báo cáo xin ý kiến UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét để di chuyển các cơ sở sản xuất đá trong các khu dân cư vào cụm công nghiệp, làng nghề được phê duyệt quy hoạch.

“Trong khi chờ di dời các cơ sở sản xuất đá trong khu dân cư vào cụm công nghiệp, làng nghề được phê duyệt quy hoạch, chúng tôi sẽ sát sao hơn nữa trong việc giám sát các cơ sở, doanh nghiệp thực hiện đúng cam kết và có giải pháp khắc phục, đảm bảo không để vấn đề ô nhiễm môi trường, nhất là bụi đá, tiếng ồn ảnh hưởng đến đời sống của người dân” - ông Thái cho biết thêm.

Nguyễn Chung