Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Thanh Hóa: Pù Luông hút khách trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Thanh Hóa: Pù Luông hút khách trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Những ngày đầu của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, hàng nghìn lượt du khách trong nước, quốc tế đã, đang đổ về Khu du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông (Thanh Hóa) nghỉ dưỡng, sẵn sàng tinh thần đón chào năm mới.

Theo ghi nhận của phóng viên: Ngay từ đầu tháng Chạp, khu du lịch sinh thái Pù Luông đã bắt đầu nhộn nhịp các đoàn khách du lịch trong và ngoài nước ghé thăm, nghỉ dưỡng và đặt phòng nghỉ cho gia đình trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán… Hầu hết du khách chọn Pù Luông trong dịp này là bởi sức hút của Pù Luông không chỉ ở cảnh rừng nguyên sơ và khí trời mát lành, mà còn ở nhịp sống bình dị, những bữa cơm ấm cúng bên người bản địa, tránh xa náo nhiệt chốn phố thị và đặc biệt là sau một năm tất bật với công việc.

Khu du lịch nghỉ dưỡng Pù Luông hút khách trong những ngày đầu năm mới. Ảnh: Nguyễn Chung.
Khu du lịch nghỉ dưỡng Pù Luông hút khách trong những ngày đầu năm mới. Ảnh: Nguyễn Chung.

Chị Hoàng Thị Minh Anh, một du khách đến từ tỉnh Nghệ An chia sẻ: "Chúng tôi chọn Pù Luông làm điểm đến để nghỉ ngơi là bởi nơi đây vẫn giữ được vẻ hoang sơ, cảnh quan thiên nhiên luôn xanh mát, thoáng đãng. Không chỉ vậy, khi tới đây được ở trong những ngôi nhà sàn, thưởng thức bữa cơm có những món ăn đặc sản của người Thái, tối đến được hòa vào những làn điệu dân ca, khua luống, nhảy sạp cùng bà con, đã góp phần tạo nên những trải nghiệm vô cùng hấp dẫn cho chúng tôi".

Với lợi thế nằm trong Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông có nguồn tài nguyên thiên nhiên vô cùng đa dạng, phong phú cùng văn hóa, phong tục, tập quán độc đáo của đồng bào dân tộc Thái còn được lưu giữ, những năm qua xã Pù Luông đặc biệt chú trọng đến việc phát triển du lịch xanh, xem đây là hướng đi bền vững thúc đẩy du lịch của địa phương phát triển.

Đến đây vào bất cứ mùa nào du khách cũng đều được trải nghiệm trọn vẹn vẻ đẹp hoang sơ của thiên nhiên từ việc ngắm ruộng bậc thang đến tham quan hang động, suối, thác nước len lỏi giữa những cánh rừng nguyên sinh xanh mướt với nhiều loại động, thực vật phong phú và nhiều hoạt động trải nghiệm hấp dẫn như dã ngoại, cắm trại, nghỉ dưỡng núi, đi bộ đường dài, leo núi...

Một góc của Pù Luông. Ảnh: Nguyễn Chung.
Một góc của Pù Luông. Ảnh: Nguyễn Chung.

 Nhưng điều làm nên sức hút du khách không chỉ ở cảnh sắc thiên nhiên, mà đến Pù Luông, du khách còn được tham quan, lưu trú trong những ngôi nhà sàn mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào Thái và thưởng thức nhiều món đặc sản như gà nướng, cơm lam, xôi ngũ sắc...

Là người làm du lịch ở Pù Luông có thâm niên hơn 10 năm, chị Hà Thị Diễn, một chủ homestay ở thôn Đôn cho biết: Ở đây, các hộ làm homestay đã chú trọng phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch xanh, từ việc làm homestay thân thiện với môi trường, đến việc xây dựng các sản phẩm du lịch xanh nhằm gia tăng trải nghiệm cho du khách. Gia đình chị cũng xây dựng theo hướng nhà sàn, tập trung vào việc tạo không gian nghỉ dưỡng thân thiện môi trường, sử dụng nguyên liệu tự nhiên và phát huy giá trị văn hóa bản địa của người dân tộc Thái sinh sống trong thôn. Homestay của gia đình có 1 nhà sàn cộng đồng và 3 phòng riêng với sức chứa khoảng 50 du khách lưu trú qua đêm. “Tính đến đầu tháng 2/2026, các phòng nghỉ của gia đình tôi đã được khách đặt kín lịch. Hi vọng trong năm nay, du lịch Pù Luông sẽ đón lượng khách gấp rưỡi năm trước” – chị Diễn hào hứng nói.

Rời xa phố thị náo nhiệt, du khách được đắm mình giữa khung cảnh thiên nhiên thơ mộng và trong lành của Pù Luông. Ảnh: Nguyễn Chung.
Rời xa phố thị náo nhiệt, du khách được đắm mình giữa khung cảnh thiên nhiên thơ mộng và trong lành của Pù Luông. Ảnh: Nguyễn Chung.

Có thể thấy, từ việc phát triển du lịch xanh đã mang đến nhiều trải nghiệm và tạo thêm sức hấp dẫn du khách đến với mảnh đất Pù Luông. Không chỉ vậy, việc phát triển du lịch xanh còn giữ chân được nhiều người trẻ ở lại quê hương để khởi nghiệp, mở homestay, phát triển nông sản sạch phục vụ du khách. Cùng với đó, du lịch xanh còn là cầu nối đưa văn hóa của đồng bào dân tộc Thái nơi đây đến gần hơn với bạn bè, du khách trong nước và quốc tế, đó là những hình ảnh về ruộng bậc thang mùa lúa chín, về điệu nhảy sạp, khua luống bên ánh lửa đêm, hay nụ cười của người dân vùng cao trong ngôi nhà sàn thân thiện...

Giữa gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc cũng là một trong những yếu tố góp phần thu hút du khách đến với Pù Luông trong dịp đầu năm mới. Ảnh: Nguyễn Chung.
Giữa gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc cũng là một trong những yếu tố góp phần thu hút du khách đến với Pù Luông trong dịp đầu năm mới. Ảnh: Nguyễn Chung.

Trao đổi với chúng tôi, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Pù Luông Hà Quý Tôn cho biết: Địa phương đang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân, người làm du lịch tại đây tích cực bảo vệ cảnh quan môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của địa phương; tăng cường thành lập các câu lạc bộ, đội văn nghệ và tích cực hoạt động để biểu diễn phục vụ du khách... Cùng với đó, xã cũng tập trung phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù gắn với tiềm năng và bản sắc riêng của Pù Luông, trong đó nổi bật là du lịch trekking.

 Đồng thời, xã cũng tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan để tổ chức các lớp tập huấn chuyên đề dành cho người dân địa phương về kỹ năng giao tiếp, phục vụ khách du lịch, chế biến món ăn đặc sản và hướng dẫn viên bản địa, từng bước chuyên nghiệp hóa đội ngũ làm du lịch cộng đồng. Hỗ trợ các hộ làm du lịch trên địa bàn cải tạo, nâng cấp hệ thống homestay theo hướng thân thiện với môi trường, đáp ứng tiêu chuẩn vệ sinh, tiện nghi nhưng vẫn giữ nét mộc mạc truyền thống.

Pù Luông thân thiện và hiếu khách... Ảnh: Nguyễn Chung.
Pù Luông thân thiện và hiếu khách... Ảnh: Nguyễn Chung.

Trao đổi với báo chí, ông Đỗ Đức Mạnh, Chi hội trưởng Chi hội Du lịch Pù Luông cho biết: Trong đợt nghỉ lễ Tết dương lịch 2026 vừa qua, Khu du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông tiếp tục khẳng định sức hút khi đón gần 32 nghìn lượt khách, dẫn đầu lượng khách toàn tỉnh. Đáng chú ý, công suất sử dụng phòng hầu hết các khu nghỉ dưỡng tại Pù Luông dịp này đạt 100%. Qua đó phản ánh xu hướng du lịch trải nghiệm, nghỉ dưỡng sinh thái được nhiều du khách lựa chọn dịp đầu năm.

 “Mặc dù chưa có thống kê cụ thể về lượng khách đổ về Pù Luông nghỉ dưỡng trong dịp Tết Nguyên đán 2026, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại đã bắt đầu có các đoàn khách tìm đến và lưu trú dài ngày. Hầu hết các khu homestay tại đây đều đã được đặt kín lịch. Rõ ràng, Pù Luông đang ngày càng đẹp hơn, thân thiện hơn trong mắt du khách trong và ngoài nước. Chúng tôi hi vọng, năm 2026 sẽ tiếp tục là một năm khởi sắc với những người làm du lịch tại đây"– ông Mạnh chia sẻ.

Nguyễn Chung