Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Thanh Hóa: Tạm dừng họp, lãnh đạo cấp ủy trực tiếp xuống cơ sở ứng phó mưa lũ

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Thanh Hóa: Tạm dừng họp, lãnh đạo cấp ủy trực tiếp xuống cơ sở ứng phó mưa lũ

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Trước diễn biến mưa lớn, lũ trên các sông tiếp tục dâng cao, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa yêu cầu tạm dừng các cuộc họp, hội nghị chưa cần thiết; bí thư cấp ủy trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại cơ sở.

Hơn 1.500 hộ dân ở xã Nông Cống bị ngập lụt, chiều 17/9. Ảnh: Đình Minh
Hơn 1.500 hộ dân ở xã Nông Cống bị ngập lụt, chiều 17/9. Ảnh: Đình Minh

Ngày 17/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa ban hành công điện số 01 về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác ứng phó với mưa, lũ, ngập lụt, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, đến 11h ngày 17/9, Thanh Hóa có mưa to, có nơi mưa rất to; mực nước nhiều sông tiếp tục dâng cao, trong đó sông Bưởi tại trạm Kim Tân vượt báo động III 1,01m, sông Yên tại trạm Chuối vượt báo động III 0,8m và sông Cầu Chày tại trạm Xuân Vinh vượt báo động II 0,96m.

Nước lũ cuồn cuộn chảy qua điểm tràn ở xã Thạch Lập sáng 17/9. Ảnh: DVC Thạch Lập
Nước lũ cuồn cuộn chảy qua điểm tràn ở xã Thạch Lập sáng 17/9. Ảnh: DVC Thạch Lập

Tại khu vực miền núi, nhiều sông, suối nhỏ dâng cao, gây ngập đường giao thông, ngầm tràn và diện tích sản xuất nông nghiệp.

Trước tình hình trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung cao độ cho công tác phòng, chống, ứng phó thiên tai, huy động cả hệ thống chính trị và toàn dân, thực hiện hiệu quả phương châm ‘4 tại chỗ’, không để bị động, bất ngờ.

Đất đá vùi lấp một số vị trí trên tỉnh lộ 530B qua bản Tân Lập, xã Đồng Lương ngày 17/9. Ảnh: DVC Đồng Lương
Đất đá vùi lấp một số vị trí trên tỉnh lộ 530B qua bản Tân Lập, xã Đồng Lương ngày 17/9. Ảnh: DVC Đồng Lương

Cấp ủy các địa phương được yêu cầu tạm dừng các cuộc họp, hội nghị chưa cần thiết để tập trung phòng, chống, ứng phó với mưa lũ. Bí thư cấp ủy xã, phường phải trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, triển khai công tác ứng phó và khắc phục hậu quả; các ủy viên ban thường vụ, đảng ủy viên được phân công bám sát cơ sở, nhất là những khu vực xung yếu, ngập lụt, có nguy cơ cao.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định hoãn hội nghị Ban chỉ đạo tỉnh đánh giá việc thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị, dự kiến diễn ra lúc 14h ngày 17/9 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó với mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất. Các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy được phân công phụ trách địa bàn phải trực tiếp xuống cơ sở nắm tình hình và chỉ đạo ứng phó.

Tỉnh lộ 519 qua xã Vạn Xuân bị xói lở sáng 17/9. Ảnh: DVC Vạn Xuân
Tỉnh lộ 519 qua xã Vạn Xuân bị xói lở sáng 17/9. Ảnh: DVC Vạn Xuân

Tỉnh ủy yêu cầu UBND tỉnh điều phối lực lượng, phương tiện, vật tư hỗ trợ các địa phương, đặc biệt những nơi có nguy cơ cao, bị ảnh hưởng nặng; vận hành hồ chứa, công trình thủy lợi đúng quy trình và phải cảnh báo kịp thời cho người dân vùng hạ du trước khi xả lũ. Đồng thời, khẩn trương khắc phục sự cố giao thông, điện, thông tin liên lạc, cấp thoát nước và chống ngập tại các đô thị, tuyến giao thông huyết mạch.

Đối với các xã, phường, Tỉnh ủy yêu cầu khẩn cấp di dời người dân tại khu vực thấp trũng, ven sông, suối, nơi có nguy cơ ngập sâu, sạt lở đến nơi an toàn; bố trí lực lượng, phương tiện, nhu yếu phẩm tại các khu vực có nguy cơ bị chia cắt. Lực lượng chức năng phải kiểm soát chặt các ngầm, tràn, điểm ngập sâu, nước chảy xiết, sạt lở và kiên quyết không cho người, phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn.

Người dân xã Nông Cống dùng thuyền di chuyển qua vùng ngập lụt. Ảnh: DVC Nông Cống
Người dân xã Nông Cống dùng thuyền di chuyển qua vùng ngập lụt. Ảnh: DVC Nông Cống

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh được giao thường xuyên cập nhật diễn biến mưa, lũ và báo cáo Thường trực Tỉnh ủy 3h/lần, bắt đầu từ 15h ngày 17/9 cho đến khi kết thúc đợt mưa, lũ.

Đình Minh