Thanh Hóa: Tăng tốc thi công dự án tiêu thoát lũ gần 700 tỷ đồng Thứ Ba 08/09/2026 16:07 (GMT+7) Dự án tiêu thoát lũ Bắc Thanh Hóa có tổng mức đầu tư 698 tỷ đồng, đã hoàn thành 55% khối lượng công việc, hiện đang đẩy nhanh tiến độ để phấn đấu hoàn thành cuối năm 2026. Tăng tốc thi công dự án tiêu thoát lũ Bắc Thanh Hóa. Video: Đình MinhKhu vực phía Bắc tỉnh Thanh Hóa có đặc thù là vùng đồng bằng trũng thấp, bao quanh bởi đồi núi ở ba phía; mạng lưới sông, suối dày đặc và chịu ảnh hưởng của thuỷ triều. Vào mùa khô, nơi đây xảy ra xâm nhập mặn, thiếu nước sản xuất và sinh hoạt. Mùa mưa bão, tình trạng ngập úng diễn ra ở nhiều nơi. Ảnh kênh Hưng Long, đoạn qua xã Hồ Vương ngày 3/9.Để chủ động tiêu thoát lũ, phục vụ phòng, chống thiên tai, ngày 30/6/2023, dự án tăng cường khả năng tiêu thoát lũ vùng Bắc Thanh Hóa được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phê duyệt. Ảnh: Đình MinhDự án có tổng mức đầu tư 698 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2023-2027. Phạm vi dự án trải dài trên địa bàn các xã Hoạt Giang, Lĩnh Toại, Tống Sơn, Ba Đình, Nga Thắng, Nga Sơn, Hồ Vương và Tân Tiến. Ảnh: Đình MinhCác hạng mục chính gồm nâng cấp kênh và công trình trên kênh Hưng Long; xây dựng công trình điều tiết nước trên kênh Chiếu Bạch; nạo vét lòng dẫn và xây dựng công trình trên sông Tống, sông Hoạt; nâng cấp, gia cố tuyến kênh Đông Quang cùng các kênh nhánh N1, N2; nâng cấp đê tả sông Hoạt dài 2,14km. Ảnh: Đình MinhKhi hoàn thành, dự án sẽ tăng cường khả năng tiêu thoát lũ cho lưu vực khoảng 20.650ha, trong đó khoảng 4.570ha được chủ động bơm tiêu nước nhanh. Công trình được kỳ vọng góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, đồng thời kết hợp phát triển giao thông, kinh tế - xã hội và cải thiện môi trường, cảnh quan khu vực. Ảnh: Đình MinhTheo ghi nhận của PV Báo Đại đoàn kết đầu tháng 9/2026, các hạng mục cầu, cống, bờ sông, bờ kè tại dự án đang được triển khai thi công tích cực. Đồng thời, nhà thầu thực hiện thanh thải hành lang tiêu thoát lũ theo yêu cầu. Ảnh: Đình MinhÔng Đỗ Kim Xuân - Trưởng phòng điều hành dự án 1, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa (chủ đầu tư dự án) cho biết: Các gói thầu xây lắp được triển khai từ tháng 9 và tháng 10/2025. Đến ngày 7/9, tổng giá trị khối lượng ước đạt 266/494,139 tỷ đồng, tương đương khoảng 55% giá trị hợp đồng. Ảnh: Đình MinhCụ thể, gói thầu số 10 có giá trị hợp đồng 182,894 tỷ đồng, khối lượng thực hiện ước đạt 116,828 tỷ đồng. Các hạng mục đang được triển khai gồm kênh và công trình trên kênh Đông Quang, cầu Đìa Ngang, cầu Cao Lũng, cống Yên Dương, Chiếu Bạch, đê Hà Bắc và nạo vét sông Hoạt đoạn 2. Ảnh cầu Đìa Ngang, xã Tống Sơn, là điểm đầu của dự án đang được thi công.Gói thầu số 11 có giá trị hợp đồng 152,137 tỷ đồng, khối lượng thực hiện khoảng 86 tỷ đồng, tập trung vào các hạng mục kênh và công trình trên kênh Hưng Long, trong đó, có cống Tứ Thôn và 3 cống qua đường. Gói thầu số 12 có giá trị hợp đồng 159 tỷ đồng, khối lượng thực hiện khoảng 65 tỷ đồng, gồm các cống điều tiết Văn Thắng, Xa Loan, K5+270, Yên Hải và trạm bơm Nga Thiện. Ảnh điểm cuối của dự án nằm trên kênh Hưng Long, thuộc xã Tân Tiến.Ông Xuân cho biết, hiện dự án vẫn gặp khó khăn do nguồn cung vật liệu như cát, đá, đất đắp khan hiếm. Cùng với đó, thời tiết từ nay đến cuối năm 2026 được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, nguy cơ xuất hiện 2-3 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới và nhiều đợt mưa lớn tại Bắc Trung Bộ. Ảnh: Đình Minh'Để đẩy nhanh tiến độ, chủ đầu tư đã yêu cầu các nhà thầu bổ sung nhân lực, máy móc, thiết bị; tổ chức thi công '3 ca 4 kíp', triển khai song song các hạng mục, ưu tiên những công trình chính phục vụ vượt lũ, chống lũ và thanh thải hành lang tiêu thoát nước. Từ nay đến cuối năm 2026, chúng tôi phấn đấu hoàn thành các hạng mục theo kế hoạch để công trình sớm đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư', ông Xuân khẳng định. Ảnh: Đình Minh Đình Minh