Thanh Hóa: Tạo đà, hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số
Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Thanh Hóa ghi nhận nhiều kết quả nổi bật với tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 9,05%, quy mô nền kinh tế vươn lên đứng thứ 8 cả nước. Với nền tảng đó, tỉnh đang đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 2026-2030, hướng tới trở thành trung tâm lớn về công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao và dịch vụ logistics của khu vực.

Kinh tế tăng trưởng ấn tượng
Trong bối cảnh nhiều biến động do dịch bệnh, thiên tai và tình hình kinh tế thế giới, Thanh Hóa vẫn duy trì được đà tăng trưởng cao và ổn định. Giai đoạn 2021-2025, tốc độ tăng GRDP bình quân của tỉnh ước đạt 9,05%/năm, đứng thứ 4 cả nước, khẳng định vai trò là một trong những cực tăng trưởng mới ở khu vực phía Bắc. Quy mô nền kinh tế năm 2025 ước đạt 333.617 tỷ đồng, gấp 1,9 lần so với năm 2020, đưa Thanh Hóa lên vị trí thứ 8 toàn quốc và đứng đầu khu vực Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ. GRDP bình quân đầu người đạt 3.505 USD, tăng 1,6 lần so với năm 2020.
Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hóa. Tỷ trọng công nghiệp - xây dựng chiếm 47,9%, tăng mạnh so với trước, trong khi nông, lâm nghiệp, thủy sản giảm xuống còn 13,25%. Năng suất lao động xã hội tăng bình quân 12%/năm, vượt mục tiêu đề ra, cho thấy hiệu quả sử dụng nguồn lực ngày càng được cải thiện. Trong khu vực nông nghiệp, sản lượng lương thực duy trì ổn định ở mức 1,56 triệu tấn/năm; giá trị sản phẩm trên 1 ha canh tác đạt 127 triệu đồng, tăng đáng kể so với năm 2020. Đáng chú ý, Thanh Hóa đã xây dựng được hệ sinh thái nông nghiệp khá đa dạng với hơn 1.500 doanh nghiệp, 801 hợp tác xã và hàng nghìn trang trại.

Công nghiệp tiếp tục là động lực tăng trưởng chủ đạo với tốc độ tăng bình quân 13,9%/năm. Nhiều dự án quy mô lớn được hoàn thành, tạo sức bật cho nền kinh tế. Song song với đó, 118 làng nghề truyền thống được duy trì và phát triển, giải quyết việc làm cho hơn 56.000 lao động nông thôn. Khu vực dịch vụ cũng ghi nhận mức tăng trưởng khá, đạt bình quân 8,16%/năm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2025 ước đạt 209.000 tỷ đồng.
Du lịch trở thành điểm sáng với 58,57 triệu lượt khách trong 5 năm, tổng thu đạt 129 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng bình quân trên 34%/năm. Hoạt động xuất khẩu đạt 30,275 tỷ USD, tăng hơn gấp đôi so với giai đoạn trước; mạng lưới doanh nghiệp xuất khẩu mở rộng với 304 doanh nghiệp, sản phẩm có mặt tại 53 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Mục tiêu tăng trưởng 11%
Một trong những điểm nhấn quan trọng là sự phát triển đồng bộ của hệ thống kết cấu hạ tầng. Trong 5 năm, Thanh Hóa đã đầu tư khoảng 710 km đường giao thông quan trọng, kết nối các trung tâm kinh tế và vùng miền. Cảng hàng không Thọ Xuân được quy hoạch thành cảng quốc tế; cảng Nghi Sơn trở thành cảng đặc biệt; nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp được đầu tư, mở rộng. Hạ tầng viễn thông, internet phủ sóng gần như toàn bộ địa bàn, tạo nền tảng cho chuyển đổi số.
Cùng với đó, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện rõ rệt. Tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn đạt trên 98%. Giai đoạn 2021-2025, tỉnh thu hút 485 dự án đầu tư, trong đó có 68 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký hơn 76.800 tỷ đồng và 1,334 tỷ USD. Lũy kế đến nay, Thanh Hóa có 190 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn khoảng 15,94 tỷ USD, đứng thứ 8 cả nước.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 700,1 nghìn tỷ đồng, cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của địa phương. Số lượng doanh nghiệp tăng nhanh với hơn 18.000 doanh nghiệp thành lập mới trong 5 năm; tổng thu ngân sách đạt 247.242 tỷ đồng, tăng gấp 2,2 lần so với giai đoạn trước.
Bước sang giai đoạn 2026-2030, Thanh Hóa đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên, hướng tới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, dựa trên khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người dự kiến đạt 7.900 USD; thu nhập bình quân đạt 90 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch mạnh với công nghiệp - xây dựng chiếm 57%, nông nghiệp còn 5%. Tỉnh cũng đặt mục tiêu phát triển kinh tế số chiếm 30% GRDP; xuất khẩu đạt 15 tỷ USD; tổng vốn đầu tư giai đoạn 2026-2030 đạt ít nhất 840 nghìn tỷ đồng.

Về xã hội, Thanh Hóa hướng tới tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 80%, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 95%, giảm nghèo bền vững và nâng cao chất lượng sống của người dân. Đặc biệt, tỉnh xác định 3 trụ cột phát triển gồm: Công nghiệp chế biến, chế tạo; nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao; và du lịch. Đồng thời, tập trung phát triển khu kinh tế Nghi Sơn thành trung tâm năng lượng, công nghiệp và logistics của khu vực.
Bên cạnh những kết quả đạt được, Thanh Hóa cũng thẳng thắn nhìn nhận nhiều hạn chế còn tồn tại như tái cơ cấu nông nghiệp còn chậm, dịch vụ giá trị cao chưa tương xứng tiềm năng, môi trường đầu tư chưa thật sự thông thoáng, tiến độ một số dự án lớn còn chậm. Tuy nhiên, với nền tảng tăng trưởng vững chắc, hạ tầng ngày càng hoàn thiện và định hướng phát triển rõ ràng, Thanh Hóa đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá, hiện thực hóa mục tiêu trở thành tỉnh trong top đầu cả nước vào năm 2030 và phát triển thịnh vượng, bền vững vào năm 2045.