Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Thanh Hóa: Thấp thỏm dưới chân núi Linh Trường

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Thanh Hóa: Thấp thỏm dưới chân núi Linh Trường

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Những ngày vừa qua, nhiều hộ dân sống dưới chân núi Linh Trường, xã Hoằng Tiến (tỉnh Thanh Hóa) hết sức lo lắng khi tại đây đang xảy ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp tới tính mạng và tài sản...

Tỉnh Thanh Hóa cần sớm công bố khẩn cấp tình trạng sạt lở tại khu vực núi Linh Trường.
Tỉnh Thanh Hóa cần sớm công bố khẩn cấp tình trạng sạt lở tại khu vực núi Linh Trường.

Sạt lở nghiêm trọng

Chúng tôi có mặt tại thôn Giang Sơn, xã Hoằng Tiến khi những cơn mưa lớn sau cơn bão Bualoi (số 10) vừa dứt. Con đường dẫn vào thôn ngổn ngang đất, đá do các vụ sạt trượt trước đó từ núi Linh Trường gây ra. Phía bên trên là các vết nứt kéo dài chạy dọc theo sườn núi, tạo thành các mảng sạt trượt lớn hiện rõ. Ngay sát chân núi là khu dân cư đông đúc. Sự lo âu bao trùm lên cả rẻo đất vùng ven biển này.

Theo quan sát của chúng tôi, thôn Giang Sơn đang là nơi phải hứng chịu tình trạng sạt lở nghiêm trọng nhất. Tại đây, nhiều hộ dân đang sống trong tình trạng báo động trước hiểm hoạ. Đã có khoảng 40m3 đất đá từ sườn núi trượt xuống, làm đổ sập công trình phụ rộng hơn 60m2 của gia đình ông Lê Xuân Chiến, cùng với đó là một khối đá lớn hiện đang tì vào phần sau nhà ở, có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Còn hộ bà Lê Thị Dài, thôn 1, xã Hoằng Tiến phải chịu lượng đất đá sạt lở lên đến 100m3, tràn kín sân, có chỗ dày gần 1m. Nhiều công trình phụ và tường bao đã bị phá hủy hoàn toàn.

Ông Nguyễn Hữu Vinh - một trong những hộ bị ảnh hưởng đầu tiên, kể lại: Sau nhiều đợt mưa lớn do cơn bão số 5 gây ra, sườn núi phía sau khu dân cư bắt đầu có dấu hiệu sạt lở, đất đá theo nước mưa tống thẳng xuống vườn tược và nhà của các hộ dân.

“Tối 29/9, mưa lớn cuốn theo đất đá tràn thẳng vào nhà. Cả gia đình tôi chỉ kịp chạy ra ngoài hô hoán, cầu cứu và cảnh báo cho các hộ lân cận. Rất may chưa có thiệt hại về người. Giờ, mỗi khi có mưa to là không ai dám ngủ trong nhà nữa. Các hộ dân đang sống trong tâm trạng rất lo lắng, bất an khi tình hình sạt lở vẫn chưa có phương án xử lý” - ông Vinh nói.

Báo cáo khẩn của UBND xã Hoằng Tiến gửi UBND tỉnh Thanh Hóa, cho thấy: Do ảnh hưởng liên tiếp của các cơn bão số 3, số 5 và số 10, mưa lớn kéo dài nhiều ngày đã khiến khu vực núi Linh Trường xảy ra hiện tượng sạt lở đất, đá nghiêm trọng, khối lượng sạt lở lớn, tràn xuống khu dân cư. Đất đá từ trên cao đổ sập, tràn vào nhiều nhà dân ở các thôn Giang Sơn và thôn 1, làm sập tường, hư hại công trình phụ, vùi lấp sân vườn, thậm chí tì vào kết cấu nhà ở, gây nguy cơ đổ sập bất kỳ lúc nào. Hiện có 11 hộ dân với 45 nhân khẩu bị ảnh hưởng trực tiếp bởi sạt lở đất đá, và 7 hộ với 30 nhân khẩu khác đang nằm trong vùng có nguy cơ cao bị ảnh hưởng tiếp tục nếu sạt trượt xảy ra.

Cần công bố tình trạng khẩn cấp

Trao đổi với phóng viên Báo Đại đoàn kết về tình trạng sạt lở nêu trên, ông Lê Duy Trọng - Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Hoằng Tiến cho biết: Trước diễn biến sạt lở tại núi Linh Trường, UBND xã Hoằng Tiến đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa và các sở, ngành liên quan, đề nghị công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở đất, đá tại khu vực núi Linh Trường. “Tình trạng sạt lở tại núi Linh Trường ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, tài sản của nhiều hộ dân và an toàn hạ tầng dân sinh. Đề nghị UBND tỉnh giao cho các sở, ngành lập phương án, hỗ trợ kinh phí, khắc phục sự cố thiên tai nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân”.

Ông Trọng cho biết thêm: Trong khi chưa có phương án xử lý cụ thể, xã đã di dời các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm, đồng thời khoanh vùng khu vực sạt lở, cắm biển cảnh báo để người dân không qua lại khu vực chân núi vào thời điểm mưa lớn. Do khu vực sạt lở tại núi Linh Trường có độ dốc lớn, nhiều khối đá rời, kết cấu địa chất yếu, nên nếu tiếp tục mưa kéo dài, nguy cơ sạt trượt sẽ tăng cao. UBND xã Hoằng Tiến đã bố trí lực lượng túc trực 24/24, phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai để theo dõi, cảnh báo và hỗ trợ người dân khi có diễn biến bất thường. Xã cũng đề nghị tỉnh sớm hỗ trợ nguồn kinh phí khẩn cấp để triển khai các biện pháp kỹ thuật như gia cố taluy, nắn dòng thoát nước, thu gom đất đá sạt trượt, và nghiên cứu di dời dân ra khỏi vùng nguy cơ cao, tránh thiệt hại đáng tiếc xảy ra.

Về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Thu Hà - Chủ tịch UBND xã Hoằng Tiến cho biết: Theo kế hoạch, trước ngày 10/10, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh sẽ về kiểm tra, khảo sát thực tế, từ đó sẽ có đánh giá cụ thể và công bố tình trạng khẩn cấp tại khu vực núi Linh Trường. “Trước mắt, chúng tôi đã vận động bà con tạm di dời đến nhà người thân, trường học, nhà văn hóa… mỗi khi có mưa lớn kéo dài. Bên cạnh đó, yêu cầu các lực lượng công an, dân quân thường xuyên tuần tra để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân” - bà Hà nói.

Nguyễn Chung