Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Thanh Hóa: Xây dựng Hợp Tiến thành “vùng quê đáng sống”

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Thanh Hóa: Xây dựng Hợp Tiến thành “vùng quê đáng sống”

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Thanh Hóa: Xây dựng Hợp Tiến thành “vùng quê đáng sống”
Mô hình trồng quất cảnh của người dân xã Hợp Tiến (tỉnh Thanh Hóa) mang lại nhiều giá trị cho người dân, góp phần vào công cuộc xây dựng nông thôn mới của xã.

Được lựa chọn là một trong 9 xã điểm xây dựng nông thôn mới (NTM) trong năm 2026, của tỉnh Thanh Hóa. Đảng bộ, chính quyền xã Hợp Tiến đã bắt tay vào triển khai thực hiện nhiệm vụ, với quyết tâm về đích đúng kế hoạch nhằm biến nơi đây trở thành một “vùng quê đáng sống”.

Xã Hợp Tiến được thành lập trên cơ sở hợp nhất 5 xã Hợp Tiến, Hợp Lý, Hợp Thành, Hợp Thắng, Triệu Thành. Trước khi sáp nhập có 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 3 xã đạt chuẩn NTM theo Bộ tiêu chí cũ. Đây là những tiền đề quan trọng, tạo nền tảng thuận lợi cả về hạ tầng, kinh nghiệm tổ chức thực hiện và sự đồng thuận trong nhân dân để địa phương tiếp tục triển khai chương trình xây dựng NTM trong giai đoạn mới với yêu cầu cao hơn.

Qua rà soát, xã Hợp Tiến đã đạt 35/47 chỉ tiêu thuộc 10 tiêu chí NTM giai đoạn 2026- 2030. Việc xây dựng xã NTM trong giai đoạn mới còn gặp nhiều khó khăn do địa bàn rộng, yêu cầu các tiêu chí ngày càng cao, trong khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vừa đi vào hoạt động. Do vậy, xã đã tập trung cao độ, khai thác tốt mọi tiềm năng, thế mạnh, huy động mọi nguồn lực để về đích NTM trong năm 2026.

Trong quá trình thực hiện, Hợp Tiến xác định phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và đời sống người dân là yếu tố then chốt, tạo “đòn bẩy” để hoàn thành các tiêu chí khác. Trên cơ sở đó, địa phương ưu tiên phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, quy mô lớn gắn với ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số nhằm tạo ra các sản phẩm nông nghiệp có thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường. Đến nay, toàn xã đã tích tụ, tập trung được 170 ha đất để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao; đồng thời chuyển đổi 200 ha đất trồng lúa sang các loại cây có giá trị kinh tế cao như đào, quất, cây cảnh.... Hiện nay, xã Hợp Tiến có 5 làng nghề trồng hoa đào, quất truyền thống với diện tích trên 130 ha, cho giá trị từ 500 đến trên 1 tỷ đồng/ ha/năm.

Anh Trần Sỹ Toàn, một người trồng cây cảnh tại thôn Đông Thành cho biết: Do trồng lúa không hiệu quả nên từ năm 2016, anh đã đưa cây đào, quất vào trồng. Với hơn 4,5ha chuyên trồng đào, mỗi năm xuất bán khoảng gần 2.000 gốc, sau khi trừ chi phí, gia đình anh có thu nhập trên dưới 800 triệu đồng.

Cùng với phát triển nông nghiệp, xã Hợp Tiến đang tập trung phát triển Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. Tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành công nghiệp bình quân hàng năm ước đạt 13,7 %. Đáng chú ý, cụm công nghiệp Hợp Thắng, diện tích khoảng 70 ha đã hoàn thành công tác đầu tư, hiện đã có 4 doanh nghiệp đăng ký vào đầu tư thứ cấp. Dự kiến, khi lấp đầy khu công nghiệp sẽ giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương. Từ đó, giúp tăng thu nhập cho lao động địa phương, góp phần hoàn thiện tiêu chí thu nhập trong xây dựng NTM. Năm 2025, thu nhập bình quân đầu người xã Hợp Tiến đạt trên 73 triệu đồng, dự kiến năm 2026 sẽ tăng lên gần 80 triệu đồng.

Một trong những giải pháp trọng tâm đang được xã Hợp Tiến thực hiện để hoàn thành mục tiêu đó là tiếp tục huy động đa dạng các nguồn lực, kết hợp lồng ghép có hiệu quả nguồn vốn của các Chương trình dự án khác xây dựng NTM. Đồng thời, vận động người dân tham gia đóng góp xây dựng NTM theo nguyên tắc tự nguyện cho từng dự án, nội dung cụ thể với phương châm “dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”. Cùng với đó là thực hiện minh bạch, công khai, dân chủ đối với các khoản huy động đóng góp.

Trao đổi với phóng viên Báo Đại đoàn kết, ông Lê Phú Quốc - Bí thư Đảng ủy xã Hợp Tiến cho biết: Thời gian tới, địa phương tiếp tục ban hành các nghị quyết chuyên đề, ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông, xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn theo hướng sáng - xanh - sạch - đẹp. Mặt khác, tập trung phát triển kinh tế để nâng cao đời sống người dân là mục tiêu trọng tâm xuyên suốt chương trình.

“Để Hợp Tiến thực sự trở thành “vùng quê đáng sống” trong giai đoạn 2026- 2030, chúng tôi đang tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với phát triển kinh tế nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại nhưng vẫn giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống. Việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được triển khai đồng bộ; chú trọng bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn, thích ứng với biến đổi khí hậu và hướng tới phát triển bền vững. Dự kiến thời gian hoàn thành hồ sơ xã NTM trình tỉnh thẩm tra trước ngày 30/11/2026” - ông Quốc nói.

Nguyễn Chung