Thành phố du lịch năng động
Những năm gần đây, TP Đà Nẵng gần như không còn khái niệm mùa thấp điểm du lịch, bởi hằng tuần, hằng tháng đều diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi với các sự kiện, lễ hội trọng điểm cho thấy sự năng động từ thành phố đến địa phương.
Dù qua mùa cao điểm du lịch hè nhưng lượng du khách đến TP Đà Nẵng vẫn giữ ở mức cao. Báo cáo về tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm của Thống kê TP Đà Nẵng cho thấy doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tháng 8 và trong 8 tháng đầu năm đều tăng trưởng mạnh, lần lượt tăng hơn 38% và hơn 25% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng lượt khách cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt hơn 14,2 triệu lượt, tăng gần 25% so với cùng kỳ năm trước.
Thống kê TP Đà Nẵng cho rằng du lịch thành phố giữ được nhịp tăng trưởng trong tháng 8 dù đây không còn cao điểm du lịch hè, là nhờ nhiều sự kiện văn hóa, thể thao và giao lưu quốc tế như Lễ hội sông Cổ Cò, Lễ hội Sâm Ngọc Linh & Dược liệu quốc tế, Vòng chung kết Hội thao Công an nhân dân, Lễ hội Việt Nam - Hàn Quốc 2026 và World Cup Pickleball 2026,đã góp phần duy trì lượng khách và nhu cầu sử dụng dịch vụ, mang lại doanh thu cho thành phố.
Với định hướng trở thành thành phố sự kiện - lễ hội hàng đầu khu vực, TP Đà Nẵng trong nhiều năm qua đã thường xuyên tổ chức các lễ hội, sự kiện quy mô ngày càng lớn, đa dạng các lĩnh vực và ngày càng sáng tạo.
Bên cạnh các lễ hội lớn hằng năm gắn với thương hiệu Đà Nẵng như Lễ hội pháo hoa quốc tế, Marathon quốc tế, IRONMAN, Mùa du lịch biển... các địa phương cũng năng động tự xây dựng những sản phẩm văn hóa, du lịch riêng như Lễ hội Lân Sư Rồng Hòa Cường, Lễ hội Festival An Hải, Lễ hội Cầu ngư ở các làng chài phường Sơn Trà, Thanh Khê, Lễ hội Quế Trà Leng...
Bản sắc văn hóa của các lễ hội và sự năng động của ngành văn hóa, thể thao, du lịch, sự hỗ trợ của các sở, ngành, của các cấp thành phố đến địa phương, không chỉ mang lại sự mới mẻ đến du khách, tránh trùng lặp, mà còn giúp sản phẩm du lịch phong phú, đồng thời quảng bá giá trị văn hóa, lịch sử, sản vật, tài nguyên của các vùng đất, phát huy nội lực và tạo đầu ra sản phẩm, mang lại sinh kế bền vững cho người dân địa phương.
Sau khi hợp nhất với tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng là thành phố trực thuộc trung ương có diện tích lớn nhất và hệ sinh thái và tài nguyên đa dạng từ biển đến sông suối, núi rừng. Với 93 xã phường cùng 1 đặc khu, Đà Nẵng đứng trước cơ hội lớn để phát triển mạnh mẽ những nội lực này.
Do đó, sự năng động của các đơn vị nêu trên đã tiếp tục giữ vững và phát huy thế mạnh của du lịch, ngành kinh tế mũi nhọn có đóng góp lớn trong tăng trưởng của Đà Nẵng. Bên cạnh đó, tính chủ động của các địa phương khi phát triển lợi thế bản sắc trở thành sản phẩm văn hóa, du lịch, với nhiều sự kiện, lễ hội hấp dẫn, còn cho thấy hiệu quả của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, góp phần củng cố định hướng đúng đắn và khẳng định vị thế “thành phố sự kiện - lễ hội” tầm khu vực châu Á của Đà Nẵng.
Trình diễn pháo hoa tại Lễ hội An Hải Festival biển Đà Nẵng
Ngày 9/9, Ban tổ chức Lễ hội An Hải Festival cho biết lễ hội lần 2 năm 2026 có chủ đề “Vũ điệu pháo hoa và Hương vị biển” diễn ra tại biển Đà Nẵng từ ngày 11 đến 27/9, nhằm tạo sản phẩm du lịch cho dịp Tết Trung thu.
Chuỗi sự kiện kéo dài 15 ngày đêm nhằm thúc đẩy kinh tế đêm, đa dạng hóa sản phẩm du lịch biển và mang đến không gian văn hóa - giải trí cho người dân và du khách.
“Vũ điệu pháo hoa và Hương vị biển” có 4 nhóm hoạt động trọng điểm. Điểm nhấn là lần đầu tiên trình diễn pháo hoa tầm cao trên bãi biển trong 3 đêm 12, 19 và 26/9 (Tết Trung thu) phục vụ người dân, du khách.
Ông Hoàng Công Thanh, Chủ tịch UBND phường An Hải cho biết với lợi thế sở hữu bãi biển Mỹ Khê - 1 trong 6 bãi biển được tạp chí kinh tế hàng đầu của Mỹ là Forbes vinh danh “đẹp nhất hành tinh”, cùng văn hóa giàu bản sắc, ẩm thực phong phú, Lễ hội An Hải Festival là hoạt động nằm trong định hướng thúc đẩy thương mại, nhất là kinh tế đêm, kích cầu du lịch và tiêu dùng mùa cuối năm, tăng thời gian lưu trú của du khách.