Thành phố Móng Cái: Lan tỏa tinh thần, khát vọng đổi mới vì sự phát triển

Thành Duy 02/09/2021 08:00

Thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, vùng đất địa đầu Tổ quốc có nhiều tiềm năng về du lịch, thương mại. Hiện, Thành phố này đang được quy hoạch là một trong những khu kinh tế lớn của tỉnh Quảng Ninh và kết nối với cả vùng Đồng bằng Bắc bộ…

Khai mở tiềm năng

Với tiềm năng, dư địa phát triển cùng mục tiêu, khát vọng phát triển bền vững, trong những năm qua, thành phố Móng Cái được đầu tư rất lớn không chỉ về cơ chế, chính sách và cả nguồn lực nhằm phát huy tối đa lợi thế, tiềm năng của thành phố vùng biên.

Để khai mở, phát huy hết tiềm năng, thế mạnh của vùng đất địa đầu, thành phố Móng Cái đang được tỉnh Quảng Ninh khẩn trương quy hoạch vùng, quy hoạch phân khu với tầm nhìn dài hạn. Theo đó, đến năm 2030, thành phố Móng Cái trở thành đô thị loại I trên cơ sở sát nhập 2 địa giới hành chính là Móng Cái và Hải Hà, mở rộng không gian đô thị nhằm thu hút các nhà đầu tư chiến lược. Tổ chức lại khu đô thị, khu dân cư, nghiên cứu quy hoạch có liên quan đến rừng, biển theo các Luật mới.

Móng Cái sẽ khai thác quỹ đất dự trữ nhằm phát huy tối đa dư địa và tiềm năng lợi thế của Khu kinh tế cửa khẩu và phát triển bền vững hiện đại theo hướng “1 trục, 2 vùng, 3 trung tâm”…

Dài hạn hơn, đến năm 2040, thành phố Móng Cái có diện tích tự nhiên khoảng 121.197 ha (trong đó, diện tích đất tự nhiên là 69.399 ha và diện tích mặt biển là 51.798ha), bao gồm thành phố Móng Cái và một phần huyện Hải Hà. Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái trở thành một cực tăng trưởng kinh tế năng động bền vững của tỉnh Quảng Ninh và vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ, phù hợp với Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Tường Văn chỉ đạo tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành cao tốc Vân Đồn – Móng Cái. Sau khi cao tốc hoàn thành sẽ mở hướng phát triển mới mạnh mẽ hơn nữa cho Móng Cái. Ảnh: Đỗ Phương
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Tường Văn chỉ đạo tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành cao tốc Vân Đồn - Móng Cái. Sau khi cao tốc hoàn thành sẽ mở hướng phát triển mới mạnh mẽ hơn nữa cho Móng Cái. Ảnh: Đỗ Phương

Các quy hoạch chỉ rõ, xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái trở thành đô thị hiện đại, là trung tâm du lịch quốc gia và quốc tế, trung tâm dịch vụ cửa khẩu và hậu cần cảng biển, trung tâm tài chính thương mại, dịch vụ biên giới, thể thao.

Thành phố có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ và hiện đại, có mạng lưới dịch vụ hoàn thiện hấp dẫn thu hút đầu tư, thu hút lực lượng lao động, đảm bảo môi trường xanh, sạch dựa trên nền tảng ứng dụng công nghệ thân thiện với môi trường. Đặc biệt, đảm bảo quốc phòng an ninh, là phòng tuyến vững chắc bảo vệ chủ quyền biên giới Quốc gia…

Theo đó, khu vực đô thị dịch vụ của Thành phố được tập trung phát triển theo hành lang giới hạn giữa QL18 và đường ven biển, tạo nên các chuỗi chức năng, được giới hạn bởi các nệm xanh. Khu vực ven biển và các đảo căn cứ vào hệ sinh thái tự nhiên để phát triển các khu đô thị, khu du lịch, khu nông nghiệp công nghệ cao và các dự án sinh thái trên cơ sở bảo vệ cảnh quan, hệ sinh thái trong khu vực.

Khu vực từ đồi núi phía Bắc QL18 đến biên giới Việt - Trung được chú trọng phát triển hệ sinh thái đồi rừng để bảo vệ nguồn nước, chuyển đổi hoạt động trồng rừng sản xuất sang trồng cây lâu năm, kết hợp phát triển các trang trại nông nghiệp công nghệ cao và dịch vụ du lịch.

Thành phố Móng Cái sẽ được xây dựng, phát triển theo cấu trúc vành đai và hướng tâm, gồm trung tâm lịch sử, vành đai dịch vụ đô thị, vành đai chức năng và vành đai sinh thái. Phía Tây gắn với khu công nghiệp cảng biển và trục kết nối cao tốc Vân Đồn - Móng Cái.

Phía Đông gắn với phát triển đô thị dịch vụ sinh thái với khu vực Trà Cổ - Bình Ngọc được phát triển thành trung tâm dịch vụ du lịch biển gắn với thể thao văn hóa và vui chơi giải trí, đáp ứng nhu cầu gia tăng lượng khách du lịch trong tương lai, đồng thời phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng trong chuỗi sản phẩm du lịch của Quảng Ninh.

Khu vực các đảo Vĩnh Thực, Cái Chiên, Vạn Mặc, Vạn Nước, Thoi Xanh… phát triển du lịch nghỉ dưỡng cao cấp. Khu vực đồi núi phía Tây Bắc sẽ chú trọng phát triển các khu du lịch sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao…Đến năm 2040, dân số Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đạt khoảng 470 - 500 nghìn người, bao gồm cả dân số thường trú và dân số quy đổi. Quy mô khách du lịch đạt khoảng 8 - 9 triệu lượt người, đất xây dựng đạt khoảng 24.000 - 24.500 ha.

Khát vọng đổi mới và phát triển

Ông Hoàng Bá Nam, Bí thư Thành ủy Móng Cái cho biết, trong những năm qua, tốc độ tăng trưởng của Thành phố đạt mức rất cao đóng góp rất lớn vào nguồn thu ngân sách của tỉnh Quảng Ninh.

Mới đây, Thủ tướng Chính Phủ đã phê duyệt quy hoạch Khu kinh tế Cửa khẩu Móng Cái đến năm 2040 sẽ càng thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển tạo nên một thành phố phát triển năng động không chỉ của tỉnh Quảng Ninh mà còn của cả vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

Mũi Sa Vĩ, nơi địa đầu tổ quốc
Mũi Sa Vĩ, nơi địa đầu tổ quốc.

Hiện nay, với lợi thế là Thành phố địa đầu tổ quốc, có khu du lịch Trà Cổ mang tầm Quốc gia, có nhiều cửa khẩu quốc tế và điểm thông quan hàng hóa, cơ sở hạ tầng thương mại được quan tâm xây dựng đồng bộ trong nhiều năm.

Tới đây, khi tuyến đường cao tốc Hạ Long - Móng Cái được hoàn thành kết nối với Hải Phòng, Hà Nội cùng với việc đưa vào hoạt động cảng nước sâu Vạn Ninh, sẽ là tiền đề để thành phố này phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Bí thư Thành ủy Móng Cái trăn trở, Thành phố vẫn chưa khai thác hết tiềm năng, thế mạnh của vùng đất này. Hiện, thành phố đang tập trung đầu tư cho quy hoạch, xử lý những tồn tại trong quản lý đô thị, tập trung chống dịch…

Móng Cái đang trong thời điểm địa lợi, nhưng để phát triển bền vững xứng đáng với tiềm năng lợi thế và kỳ vọng thì yếu tố con người là vô cùng quan trọng. Hơn lúc nào hết, cán bộ, Đảng viên của thành phố phải làm việc, suy nghĩ nghiêm túc để vì sự phát triển của Thành phố. Phải lan tỏa được tinh thần đổi mới, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển …

Theo báo cáo của UBND Thành phố Móng Cái, 8 tháng năm 2021, tổng kim ngạch XNK đạt 2.272,6 triệu USD, đạt 67,1% kế hoạch năm, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm trước (XK 1.219,8 triệu USD, tăng 91,3%); tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 4.645 tỷ đồng, bằng 56,6% kế hoạch năm, tăng 22,2%; tổng doanh thu vận tải, bốc xếp đạt 169,087 tỷ đồng, tăng 5,4%; khối lượng vận chuyển hàng hóa đạt 284.800 tấn, tăng 29,3%; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 5.453,6 tỷ đồng, tăng 41%; tổng diện tích gieo trồng 5.306,8ha, đạt 99,2% kế hoạch, tăng 2,8%; sản lượng cây lương thực có hạt đạt 3.691 tấn, tăng 16,2%; tổng diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 2.073ha, sản lượng thủy sản đạt 11.213,5 tấn, tăng 51,3 so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu NSNN trên địa bàn đến ngày 15/8 đạt hơn 1.541 tỷ đồng. Tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2021 hơn 1.261 tỷ đồng…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thành phố Móng Cái: Lan tỏa tinh thần, khát vọng đổi mới vì sự phát triển

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO