Thành phố Thái Nguyên đầu tư thêm 200 tỷ đồng hoàn thiện Quảng trường Võ Nguyên Giáp

Nguyễn Toán 13/11/2023 17:48

Thành phố Thái Nguyên đã quyết định đầu tư thêm 200 tỷ đồng xây dựng hạng mục cảnh quan phía sau Quảng trường Võ Nguyên Giáp.

Phối cảnh xây dựng Dự án cảnh quan phía sau Quảng trường Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Thiết kế cảnh dự án.

Dự án xây dựng cảnh quan phía sau Quảng trường Võ Nguyên Giáp đã được HĐND thành phố Thái Nguyên thống nhất thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 4/2023. Tổng mức đầu tư dự kiến là 200 tỷ đồng (trong đó 170 tỷ đồng phục vụ giải phóng mặt bằng) từ nguồn ngân sách TP Thái Nguyên và thời gian thực hiện từ 2023 -2026. Đây là dự án thuộc nhóm B, thực hiện trên diện tích khoảng 25.000 m2 với các hạng mục chủ yếu: Cây xanh, đường giao thông, công trình dịch vụ, sân thể thao, bãi đỗ xe và các công trình thiết yếu đi kèm.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Thái Nguyên được giao là chủ đầu tư đã xây dựng Tờ trình về việc thẩm định hồ sơ Dự án đầu tư xây dựng cảnh quan phía sau Quảng trường Võ Nguyên Giáp. Tờ trình đã được gửi Sở Xây dựng thẩm định, dự kiến bắt đầu triển khai thực hiện từ tháng 12 năm 2023.

Cùng với việc triển khai các dự án xây dựng trụ sở làm việc khối các cơ quan tỉnh, khu đô thị mới, phố đi bộ trung tâm thành phố Thái Nguyên, Dự án xây dựng cảnh quan phía sau Quảng trường Võ Nguyên Giáp sẽ góp phần phát triển thương mại, dịch vụ và kiến trúc cảnh quan cho TP Thái Nguyên.

Quảng trường Võ Nguyên Giáp được xây dựng từ năm 2015 và hoàn thiện năm 2020.

Quảng trường Võ Nguyên Giáp được đổi tên từ Quảng trường 20/8 vào đúng dịp sinh nhật 103 tuổi (25/8/2014) của vị cố Đại tướng kính yêu để tưởng nhớ công lao của người với đất nước nói chung và mảnh đất Thái Nguyên nói riêng. Đúng 1 năm sau đó (ngày 25/8/2015), UBND TP Thái Nguyên đã tổ chức khởi công xây dựng Quảng trường Võ Nguyên Giáp. Dự án xây dựng Quảng trường Võ Nguyên Giáp được triển khai trên tổng diện tích gần 47.000 m2, thuộc phường Trưng Vương, tổng kinh phí thực hiện trên 111 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác. Công trình có 8 hạng mục chính gồm: Sân quảng trường rộng trên 10.000m2, sân vườn lễ đài rộng trên 4.800m2, lễ đài, sân khấu trung tâm, cột cờ, vườn hoa và khu cảnh quan bên sông Cầu.

Ngày 27/10/2017 tại Quyết định số 3297/QĐ-UBND, UBND tỉnh Thái Nguyên đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng phù điêu tại quảng trường Võ Nguyên Giáp tại TP Thái Nguyên với tổng mức đầu tư gần 90 tỷ đồng, trong đó: Chi phí xây dựng là hơn 71 tỷ đồng, chi phí quản lý dự án 440 triệu đồng, chi phí tư vấn xây dựng hơn 6,1 tỷ đồng, chi phí khác gần 3,8 tỷ đồng và hơn 8,1 tỷ đồng chi phí dự phòng. Đến tháng 8/2020, Hội đồng nghiệm thu phần mỹ thuật Dự án xây dựng phù điêu tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên đã tiến hành nghiệm thu phần mỹ thuật, công trình phù điêu “Đại tướng Võ Nguyên Giáp với đồng bào các dân tộc tỉnh Thái Nguyên”.

Công trình Quảng trường Võ Nguyên Giáp hoàn thành đưa vào sử dụng trước thềm Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thành phố Thái Nguyên đầu tư thêm 200 tỷ đồng hoàn thiện Quảng trường Võ Nguyên Giáp

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO