Chiều 9/7, tại Hà Nội, UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố (mở rộng) nhằm kịp thời nắm bắt, trao đổi, thảo luận và đề ra các giải pháp nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc, bảo đảm hệ thống MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội sau sắp xếp hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả trong thời gian tới.
Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam chủ trì Hội nghị.
Tham dự Hội nghị có các Ủy viên Trung ương Đảng: bà Hà Thị Nga, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương; ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; bà Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; ông Lương Quốc Đoàn - Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam. Ông Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn TNCSHCM; Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; các Phó Chủ tịch các tổ chức chính trị - xã hội, Bí thư Trung ương Đoàn TNCSHCM; các Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 34 tỉnh, thành phố.
Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nêu rõ, đây là Hội nghị đầu tiên UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức họp với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.
Thông tin những nội dung cơ bản của Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương về quá trình sắp xếp các cơ quan của MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho biết, trong khoảng thời gian 8 tháng, từ tháng 10/2024 đến tháng 6/2025, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu và trực tiếp chỉ đạo là Tổng Bí thư Tô Lâm, đất nước và dân tộc ta đã bước vào một thời kỳ bước ngoặt lịch sử “sắp xếp lại giang sơn”, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, xây dựng chính quyền 2 cấp với 34 tỉnh, thành phố và 3.321 phường, xã, đặc khu, tạo thêm động lực mới, không gian mới cho phát triển của đất nước và các địa phương.
Hòa cùng khí thế đó, MTTQ Việt Nam cũng đã tổ chức lại mô hình hoạt động như: Thành lập Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, đây là 1 trong 6 đảng bộ trực thuộc Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Hiện nay Đảng bộ có 25 tổ chức cơ sở đảng với hơn 5.000 đảng viên. Cùng với việc thành lập Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Bộ Chính trị đã cho phép thành lập 4 ban tham mưu giúp việc của Đảng ủy và Cơ quan Đoàn Thanh niên.
Cũng theo Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, triển khai thực hiện các kết luận của Trung ương và thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên xây dựng các phương án, rà soát cơ cấu tổ chức bộ máy.
Kết quả đến hết tháng 2/2025, đã tổ chức sắp xếp, tinh giảm biên chế từ 284 đầu mối xuống còn 159 đầu mối, giảm 55,98%; từ 2.720 biên chế xuống còn 2.185 biên chế, giảm 19,67%. Đến ngày 30/6/2025, số biên chế hiện có của MTTQ và Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội là 986 người, giảm từ 36 đầu mối ban, đơn vị chuyên môn thuộc 5 cơ quan, hiện còn 19 ban, đơn vị thuộc Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam.
Để thực hiện nhiệm vụ này, dưới sự chỉ đạo của Bộ Chính trị và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã chủ trì tham gia sửa đổi Hiến pháp năm 2013, sửa Luật MTTQ Việt Nam, Luật Công đoàn, Luật Thanh niên và Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở.
“Đến thời điểm này đã có đầy đủ căn cứ chính trị, pháp lý, căn cứ thực tiễn để bộ máy đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025. Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam cũng đã ban hành các Quyết định thành lập Ủy ban MTTQ Việt Nam của các tỉnh, thành phố sau sắp xếp, hợp nhất; công nhận 3.077 vị Ủy viên Ủy ban của 34 tỉnh, thành phố; công nhận 327 vị tham gia Ban Thường trực của 34 tỉnh, thành phố; công nhận chức danh Chủ tịch đối với 33/34 tỉnh, thành phố (khuyết nhân sự của tỉnh Quảng Trị); công nhận 22/34 địa phương có đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp tỉnh. Ngoài ra các đồng chí là Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, thành phố là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến thông tin và cho biết, theo báo cáo của các địa phương, đến nay, 34/34 tỉnh, thành phố đã thực hiện sắp xếp xong cơ quan tham mưu, giúp việc của Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, thành phố từng bước ổn định và đi vào hoạt động.
Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, việc Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị với các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố để cùng nhau trao đổi nhằm nắm thông tin, những khó khăn, vướng mắc và đi đến thống nhất những giải pháp cho công tác Mặt trận trong giai đoạn tiếp theo.
Trên tinh thần đó, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đã gợi mở một số nội dung để các đại biểu tập trung cho ý kiến và thảo luận. Vấn đề đầu tiên là cơ cấu tổ chức bộ máy các ban, đơn vị trong hệ thống Cơ quan Ủy ban MTTQ với các tổ chức chính trị - xã hội cần tiếp tục điều chỉnh, bổ sung những gì cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi đơn vị.
Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cũng đề nghị các đại biểu thảo luận, thẳng thắn làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức hoạt động, phối hợp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác Mặt trận với các tổ chức thành viên các cấp. Đề xuất và kiến nghị với Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam để giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc, bảo đảm hoạt động thông suốt, đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra, đặc biệt là ở thôn, bản, tổ dân phố.
Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cũng cho biết, ngày 4/7/2025, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành Kết luận số 174-KL/TW về một số nhiệm vụ tiếp tục xây dựng tổ chức, hoạt động của đơn vị hành chính 2 cấp bảo đảm thông suốt, hiệu quả. Trong đó giao Đảng uỷ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo “Kịp thời sắp xếp lại các hội quần chúng thật tinh gọn, giảm số lượng các hội quần chúng”. Bởi vậy, đại biểu tham dự cần tập trung phản ánh tình hình hoạt động của các hội quần chúng hiện đang hoạt động tại mỗi địa phương và cho ý kiến đề xuất, kiến nghị các giải pháp sắp xếp lại trong thời gian tới.
Cùng với đó Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 48-CT/TW về lãnh đạo Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó Đại hội MTTQ Việt Nam tiến hành sau Đại hội đảng bộ cùng cấp. Qua thực tiễn, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị đại biểu phản ánh thêm những vướng mắc để kịp thời xử lý, không để ảnh hưởng đến công tác tổ chức Đại hội.
Cũng theo Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, với tư tưởng chỉ đạo của Bộ Chính trị và Tổng Bí thư Tô Lâm, chúng ta phải bám sát nhân dân, bám theo địa bàn dân cư để thực hiện. Vấn đề giải quyết được thì phải giải quyết, không giải quyết được phải báo cáo cấp có thẩm quyền, từ đó đảm bảo hệ thống MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội sau sắp xếp hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả trong thời gian tới.
Tại Hội nghị, đại biểu tham dự đã cùng thảo luận về cơ cấu, bộ máy và những nội dung trọng tâm triển khai trong quá trình sắp xếp chính quyền 2 cấp, nhất là đội ngũ cán bộ MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở.