Báo Đại Đoàn Kết An sinh xã hội

Thắp sáng tinh thần dân tộc của người Việt Nam

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Thắp sáng tinh thần dân tộc của người Việt Nam

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đã khép lại một hành trình ý nghĩa - tôn vinh những câu chuyện truyền cảm hứng từ khắp mọi miền Tổ quốc. Không chỉ dừng lại ở việc ghi nhận 15 gương mặt tiêu biểu, chương trình còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, khơi dậy những giá trị nhân văn, tiếp thêm niềm tin và sức mạnh cộng đồng.

Ban Tổ chức trao giải cho 15 cá nhân xuất sắc tại lễ trao giải cấp quốc gia. Ảnh: Quang Vinh
Ban Tổ chức trao giải cho 15 cá nhân xuất sắc tại lễ trao giải cấp quốc gia. Ảnh: Quang Vinh

Nhân lên nguồn năng lực tích cực

Giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” do Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) phối hợp cùng Báo Đại đoàn kết thực hiện, với sự đồng hành chỉ đạo của UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức, đã vinh danh 15 cá nhân xuất sắc nhất tại lễ trao giải cấp quốc gia diễn ra chiều 5/12 tại Hà Nội.

Giải thưởng được triển khai trên quy mô toàn quốc, nhằm tôn vinh những cá nhân truyền cảm hứng – những con người bình dị nhưng giàu nghị lực trong cuộc sống, âm thầm lan tỏa những giá trị nhân văn và tinh thần sống đẹp trong cộng đồng. Ngay từ khi phát động, giải thưởng đã nhận được sự quan tâm sâu sắc của xã hội bởi mục tiêu nhân văn: Tôn vinh những con người bình dị, thầm lặng nhưng lan tỏa giá trị tốt đẹp, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Chỉ trong vài tháng, Ban Tổ chức đã nhận về gần 300 hồ sơ từ 33 tỉnh, thành phố. Con số cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ và sự tin tưởng của xã hội đối với giải thưởng. Từ đó, 150 cá nhân xuất sắc đã được lựa chọn, trở thành những gương mặt tiêu biểu đại diện cho các lĩnh vực khác nhau với rất nhiều câu chuyện đẹp và đầy cảm hứng từ khắp mọi miền đất nước.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động xét chọn, giải thưởng năm nay gây ấn tượng bằng sự kết hợp linh hoạt giữa Hội đồng thẩm định và cơ chế bình chọn trực tuyến, giúp kết nối cộng đồng và đưa câu chuyện truyền cảm hứng đến gần hơn với công chúng. Trong thời gian mở bình chọn, hàng chục cơ quan truyền thông đã đưa tin, hàng vạn lượt bình chọn từ người dân cả nước đã tạo nên một không gian lan tỏa mạnh mẽ. Nhờ đó, mỗi tấm gương được vinh danh không còn là câu chuyện riêng lẻ mà trở thành nguồn năng lượng tích cực, góp phần nhân lên những điều tốt đẹp trong xã hội. Điều này tạo nên bản sắc riêng cho Giải thưởng trong năm đầu tiên triển khai.

Tăng cơ hội cho thế hệ trẻ thể hiện sức sáng tạo

Top 15 cá nhân xuất sắc nhất được vinh danh của Giải thưởng đến từ nhiều tỉnh, thành như Ninh Bình, Hà Tĩnh, Huế, Lào Cai, Tuyên Quang, Sơn La, Lâm Đồng, Vĩnh Long, Cà Mau… Đây là những gương mặt đã lan tỏa những câu chuyện truyền cảm hứng và nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng và Hội đồng thẩm định trong suốt hành trình vừa qua. Mỗi cá nhân trong Top 15 đều là minh chứng sống động cho tinh thần nỗ lực không ngừng, sự cống hiến bền bỉ và những đóng góp thiết thực cho cộng đồng – đúng với giá trị mà Giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” hướng đến.

Là một trong 15 gương mặt tiêu biểu được vinh danh cấp quốc gia, chị Nguyễn Thanh Vân, sinh năm 1991 – Bí thư Đoàn thanh niên phường An Tường (tỉnh Tuyên Quang) là người gieo mầm tư duy số cho nông nghiệp địa phương.

Ông Trương Thành Trung - Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết, ông Lester Tan Teck Chuan - Tổng Giám đốc SABECO và ông Nguyễn Hoàng Giang - Thành viên Ban Điều hành SABECO  vinh danh Top 3 “Giải tương tác cộng đồng”.
Ông Trương Thành Trung - Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết, ông Lester Tan Teck Chuan - Tổng Giám đốc SABECO và ông Nguyễn Hoàng Giang - Thành viên Ban Điều hành SABECO vinh danh Top 3 “Giải tương tác cộng đồng”.

Trao đổi bên lề lễ vinh danh, chị Thanh Vân cho biết, phường An Tường là địa bàn bán đô thị, người dân còn hạn chế trong việc tiếp cận các nền tảng công nghệ số. Nhận thức được trách nhiệm của đoàn viên trong hỗ trợ người dân chuyển đổi số –đoàn thanh niên phường đã tham gia nhiều hoạt động, xây dựng ý tưởng và mô hình nhằm đưa người dân tiếp cận gần hơn với các nền tảng số. Những hoạt động này góp phần giúp nông dân tiêu thụ sản phẩm thuận lợi hơn, đồng thời đưa thương hiệu nông sản địa phương lên các nền tảng số để tiếp cận người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.

Chị Vân chia sẻ: “Việc được trao Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa” là hoạt động mang tính lan tỏa rộng rãi, góp phần giới thiệu các mô hình hay, cách làm sáng tạo từ cơ sở. Giải thưởng cũng là động lực để thanh niên thử sức, phát huy tinh thần sáng tạo và tăng cường đoàn kết cộng đồng”. Tại lễ vinh danh, chị Vân cũng bày tỏ mong muốn, Báo Đại đoàn kết sẽ tiếp tục tổ chức thêm nhiều cuộc thi và chương trình ý nghĩa và nhân văn hơn nữa, để thế hệ trẻ có cơ hội thể hiện sức sáng tạo, đóng góp thêm nhiều mô hình thiết thực cho địa phương.

Dấu ấn trách nhiệm xã hội

Đánh giá cao về Giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa”, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga nhấn mạnh: “Giải thưởng được tổ chức cùng với hành trình kỷ niệm 150 năm di sản vươn cao của Tổng Công ty SABECO – đơn vị đã có lịch sử hơn một thế kỷ rưỡi phát triển đi lên cùng đất nước. Sáng kiến về Giải thưởng này của SABECO một lần nữa thể trách nhiệm xã hội, sự đồng hành của doanh nghiệp Việt Nam trong mọi tiến trình phát triển của đất nước”.

Mặc dù được triển khai trong thời gian ngắn, Giải thưởng không chỉ dừng lại ở việc tôn vinh, mà đã thực sự trở thành một hoạt động truyền thông tích cực, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn rộng rãi trên báo chí, mạng xã hội và nhiều phương tiện truyền thông đại chúng.

Ban Tổ chức tặng hoa các thành viên Hội đồng thẩm định giải thưởng. Ảnh: Quang Vinh.
Ban Tổ chức tặng hoa các thành viên Hội đồng thẩm định giải thưởng. Ảnh: Quang Vinh.

“Mỗi gương mặt được vinh danh không chỉ dừng lại là câu chuyện của riêng họ, mà là câu chuyện mang thông điệp giá trị tốt đẹp, được nhân lên, lan tỏa trong cộng đồng. Trong mọi hoàn cảnh, ánh sáng của lòng tốt luôn có sức mạnh dẫn đường. Họ thật sự là những người truyền lửa - những người thắp sáng lên tinh thần dân tộc của người Việt Nam: yêu nước, kiên cường, nhân ái, nhiệt huyết, sáng tạo, tận tâm, luôn sẵn sàng đóng góp vì cộng đồng”- Phó Chủ tịch Hà Thị Nga chia sẻ và khẳng định, mỗi gương mặt được vinh danh cũng chính là hiện thân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là những nhân tố tích cực để cùng khơi dậy khát vọng dân tộc, hướng tới mục tiêu tốt đẹp để xây dựng đất nước Việt Nam thân yêu phát triển ngày càng  giàu mạnh, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới.

Ông Lester Tan Teck Chuan - Tổng Giám đốc SABECO cho biết, trong hơn 2 tháng, SABECO đã phối hợp chặt chẽ với Báo Đại đoàn kết, dưới sự chỉ đạo của UBTƯ MTTQ Việt Nam, để lựa chọn ra những cá nhân tiêu biểu nhất từ 150 gương mặt truyền lửa trên toàn quốc.

Top 15 cá nhân tiêu biểu nhất của Giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng họ cùng chia sẻ một tinh thần chung đó là luôn nỗ lực không ngừng để mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho cộng đồng. Câu chuyện của họ thực sự truyền cảm hứng và tạo ra những tác động tích cực.

Theo ông Lester Tan Teck Chuan, mỗi cá nhân đã đóng góp rất nhiều cho đất nước, từ tác động mà họ tạo ra đến tinh thần cam kết và sự tận tâm dành cho công việc mỗi ngày. Những điều ấy sẽ góp phần giúp Việt Nam tiến bước trong tương lai.

“Lòng dũng cảm, sự tử tế, tinh thần cộng đồng của họ phản ánh chính những giá trị mà SABECO luôn theo đuổi trong suốt 150 năm hình thành và phát triển”- ông Lester Tan Teck Chuan nhấn mạnh.

Chương trình “Vinh danh Người truyền lửa” là một hành trình đặc biệt, nối tiếp chuỗi hoạt động ý nghĩa mà Báo Đại đoàn kết đã triển khai từ ngày 1/7 đến nay.
Với vai trò cơ quan ngôn luận của MTTQ Việt Nam, Báo Đại Đoàn kết không chỉ tổ chức thành công chương trình mà còn làm tròn vai trò kết nối cộng đồng, khơi dậy tinh thần đoàn kết và sẻ chia. Sự lan tỏa của giải thưởng cùng sự hưởng ứng của địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng cho thấy, đây không chỉ dừng lại ở một mùa giải mà sẽ tiếp tục được nuôi dưỡng được trở thành một phong trào lớn, một dòng chảy tích cực trong đời sống xã hội.

Nguyễn Hoài